Dịch vụ ăn theo World Cup 2018 không còn “hốt bạc” như xưa

Kh.V |

Đó là thực tế khi nhiều cửa hàng, nhà hàng và các dịch vụ bán hàng online đã cố gắng đưa ra nhiều “chiêu” để hút khách, nhưng có vẻ những nỗ lực này không mang lại hiệu quả như trước. 

Sói bông Zabivaka - linh vật World Cup 2018

Đón bắt sự kiện World Cup 2018, các cửa hàng kinh doanh đồ lưu niệm, đồ chơi, các hiệu sách đã bày bán sói bông Zabivaka-linh vật biểu tượng của World Cup 2018.

Tùy theo độ khan hàng và kích thước của linh vật sói Zabivaka, giá bán được “hét” từ 170.000 – 320.000đ/con. Mặc dù có giá khá đắt, nhưng những chú sói Zabivaka có kích cỡ lớn đều được tiêu thụ rất tốt và đây được coi là mặt hàng bán chạy nhất để đón mùa World Cup 2018.

Cúp vàng, áo phông in số, hình ảnh cầu thủ 

Cùng với biểu tượng cúp vàng World, những chiếc áo phông in số và tên các cầu thủ nổi tiếng cũng được nhiều người hâm mộ môn thể thao vàng tìm mua. Thông thường, giá các loại áo phông này xê dịch từ 100.000-130.000đ/chiếc. Nhiều người còn mua các loại áo này theo đôi để bạn đời hoặc các thành viên khác trong gia đình cùng mặc.

Dịch vụ ăn đêm, càphê, màn hình lớn  

Do nhiều lý do khác nhau, hiện nay việc cho thuê tivi hay màn hình lớn để xem World Cup không phổ biến như trước, nhưng bù lại, hầu như quán càphê, quán bar hay các cửa hàng bia hơi nào cũng đều có màn hình cỡ lớn để khách xem bóng đá miễn phí. Các dịch vụ ăn đêm cũng nở rộ với nhiều món ăn dân dã như: Chân gà nướng, chân gà chiên mắm, phomai que, xích xích cuộn, hoa quả dầm… Đặc biệt, nhiều quầy ba, quán bia còn đưa ra các chương trình khuyến mại nhằm thu hút các thượng đế.

Nhiều người bán hàng trên mạng cũng đưa ra các dịch vụ phục vụ ăn đêm để đáp ứng nhu cầu của những người xem World Cup “tại gia”.

Giảm giá, khuyến mại mặt hàng tivi

"Ăn theo" mùa World Cup 2018, nhiều cơ sở điện máy cũng đưa ra các chương trình khuyến mại nhằm đẩy mạnh doanh số bán hàng các mặt hàng điện tử như Tivi, đầu thu kỹ thuật số…

Nhiều siêu thị điện máy đưa ra hàng loạt chương trình giảm giá, khuyến mại tặng quà của các dòng tivi tầm trung, cao cấp và màn hình cỡ lớn từ 55 inch nhưng model cũ.

Trong đó, tivi từ 49-55 inch của các năm sản xuất từ 2017 giảm giá rất mạnh: Tivi LG 55 inch giảm 10 triệu đồng; tivi Model 4K Samsung KS9000 55 inch có giá bán khuyến mại thấp hơn mức niêm yết cũ hơn 20 triệu đồng. Tivi 55 inch 4K S8500D của Sony cũng giảm 31% … Tuy nhiên, thị trường tivi vẫn khá trầm lắng.

Kh.V
TIN LIÊN QUAN

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.