Dịch tả lợn Châu Phi tái phát tại 8 huyện, thị ở Hà Tĩnh

TRẦN TUẤN |

Cuối tháng 9 đến nay, dịch tả lợn Châu Phi tái bùng phát ở 8 huyện, thị tại Hà Tĩnh gây nhiều khó khăn, lo lắng cho người chăn nuôi.

Ngày 21.10, thông tin từ Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Tĩnh cho hay, tính đến thời điểm này, toàn tỉnh Hà Tĩnh đang có 8 huyện, thị có dịch tả lợn Châu Phi. Đó là các huyện: Can Lộc, Cẩm Xuyên, Đức Thọ, Kỳ Anh, Hương Khê, Lộc Hà, Thạch Hà và thành phố Hà Tĩnh. Dịch xuất hiện ở 16 xã của 8 huyện, thị nói trên. Trong đó, ổ dịch bùng phát trở lại đầu tiên vào ngày 28.9 ở xã Cẩm Duệ, huyện Cẩm Xuyên.

Đến nay, đợt dịch tái bùng phát từ cuối tháng 9 đã khiến 230 con lợn mắc bệnh, chết phải tiêu hủy. Trong khi, nếu tính từ đầu năm 2021 lại nay, toàn tỉnh Hà Tĩnh đã có hơn 15.000 con lợn mắc dịch tả lợn Châu Phi phải tiêu hủy.

Ông Trần Hùng - Chi cục trưởng Chăn nuôi và Thú y Hà Tĩnh cho hay, thời điểm này, Hà Tĩnh đang vào mùa mưa, bão, nhất là đợt mưa lụt từ bão số 8 khiến một số địa phương ngập lụt gây nguy cơ lây lan dịch bệnh trên gia súc, gia cầm nói chung, trong đó có dịch tả lợn Châu Phi nói riêng. Ngoài ra, hiện giá lợn rẻ càng thêm khó khăn cho người chăn nuôi lợn.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Nỗ lực ngăn chặn dịch tả lợn Châu Phi tái bùng phát ở huyện Nghi Xuân

TRẦN TUẤN |

Sau một thời gian khống chế, nay dịch tả lợn Châu Phi đã xuất hiện trở lại ở xã Xuân Hồng. Bởi vậy, chính quyền huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đang khẩn trương ngăn chặn dịch.

Dịch tả lợn Châu Phi bùng phát, hơn 2.000 con lợn phải tiêu hủy

NGUYỄN TRƯỜNG |

Dịch tả lợn Châu Phi bùng phát trở lại ở 8/8 huyện, thành phố của tỉnh Ninh Bình, đã làm chết và tiêu hủy 2.105 con lợn với tổng trọng lượng 138,7 tấn, tính từ đầu năm 2021 đến nay.

Tiêu hủy lô lợn nhập khẩu trị giá hơn 6,2 tỉ đồng bị dịch tả lợn Châu Phi

HÀN NGUYÊN |

Cơ quan chức năng đã tiến hành tiêu hủy 980 con lợn nhập khẩu trị giá hơn 6,2 tỉ đồng vì bị dịch tả lợn Châu Phi.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Nỗ lực ngăn chặn dịch tả lợn Châu Phi tái bùng phát ở huyện Nghi Xuân

TRẦN TUẤN |

Sau một thời gian khống chế, nay dịch tả lợn Châu Phi đã xuất hiện trở lại ở xã Xuân Hồng. Bởi vậy, chính quyền huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đang khẩn trương ngăn chặn dịch.

Dịch tả lợn Châu Phi bùng phát, hơn 2.000 con lợn phải tiêu hủy

NGUYỄN TRƯỜNG |

Dịch tả lợn Châu Phi bùng phát trở lại ở 8/8 huyện, thành phố của tỉnh Ninh Bình, đã làm chết và tiêu hủy 2.105 con lợn với tổng trọng lượng 138,7 tấn, tính từ đầu năm 2021 đến nay.

Tiêu hủy lô lợn nhập khẩu trị giá hơn 6,2 tỉ đồng bị dịch tả lợn Châu Phi

HÀN NGUYÊN |

Cơ quan chức năng đã tiến hành tiêu hủy 980 con lợn nhập khẩu trị giá hơn 6,2 tỉ đồng vì bị dịch tả lợn Châu Phi.