Dịch tả lợn Châu Phi lây lan, Nga phải tăng nhập khẩu thịt lợn

Vũ Long |

Nga phải tăng nhập khẩu thịt lợn do dịch tả lợn Châu Phi lây lan, nguồn cung mất cân đối khiến giá thịt lợn trên thị trường tăng vọt.

Theo tin từ Trung Tâm Thông Tin Công nghiệp và Thương Mại - Bộ Công Thương (VITIC), nguồn tin từ Ukragroconsult.com cho biết: Giá thịt lợn tại thị trường Nga tăng vọt trong năm nay do ảnh hưởng của dịch tả lợn Châu Phi đang diễn biến phức tạp tại nước ngày.

Theo Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi lợn Nga, từ đầu năm đến nay, dịch tả lợn Châu Phi xảy ra ở 35 khu vực thuộc Liên bang Nga.

Trong đó, tháng 9.2021 đã có một đợt bùng phát dịch tả lợn Châu Phi ở Belgorod - vùng chăn nuôi lớn của Nga.

Dịch tả lợn Châu Phi đang làm ngành chăn nuôi lợn của Nga chịu nhiều thiệt hại, mức thiệt hại có thể nghiêm trọng hơn so với mức thiệt hại mà Trung Quốc đã phải hứng chịu trong đợt dịch tả lợn Châu Phi tại Trung Quốc trong năm 2018-2019. Do vậy, nguồn cung thịt lợn tại thị trường Nga có thể bị mất cân đối.

Nga có thể phải tăng lượng thịt lợn nhập khẩu do dịch tả lợn Châu Phi khiến nguồn cung thiếu hụt. Ảnh: TL
Nga có thể phải tăng lượng thịt lợn nhập khẩu do dịch tả lợn Châu Phi khiến nguồn cung thiếu hụt. Ảnh: TL

Tình trạng thiếu nguồn cung đã buộc Nga phải mở cửa nhập khẩu trở lại đối với 12 công ty cung cấp thịt của Brazil (9 công ty thịt lợn và 3 công ty thịt bò).

Năm 2022, Nga áp dụng hạn ngạch nhập khẩu miễn thuế 200.000 tấn thịt bò và 100.000 tấn thịt lợn. Trước năm 2020, hạn ngạch được miễn thuế là 430.000 tấn thịt/năm. Tùy thuộc vào tình trạng dịch tả lợn Châu Phi và sản xuất trong nước, thời hạn nhập khẩu của Nga sẽ không kéo dài và chỉ giới hạn đến năm 2022.

Một mặt đẩy mạnh các giải pháp phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi, ngành chăn nuôi Nga cũng đẩy mạnh kế hoạch tăng nguồn cung thịt lợn từ sản lượng thịt trong nước. Tuy nhiên, nếu dịch tả lợn Châu Phi không được khống chế hiệu quả, Nga có thể sẽ phải kéo dài thời hạn nhập khẩu thịt từ nước ngoài để đáp ứng nhu cầu trong nước.

Được biết, có 13 công ty của Brazil được cấp phép xuất khẩu thịt lợn sang Nga, trong 10 tháng năm 2021, Brazil đã xuất khẩu 3.827 tấn sang thị trường này. Trong đó, riêng tháng 10, xuất khẩu là 2.181 tấn.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Có thể thiếu thịt lợn cục bộ nếu dịch tả lợn Châu Phi lan rộng

Vũ Long |

Hiện nay, cả nước có 901 xã của 43 tỉnh, thành phố có dịch tả lợn Châu Phi chưa qua 21 ngày, các địa phương đang nỗ lực phòng, chống dịch.

Ninh Bình: Dịch tả lợn Châu Phi bùng phát, tiêu hủy trên 15.000 con lợn

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Dịch tả lợn Châu Phi hiện đã bùng phát trở lại ở 8/8 huyện, thành phố của tỉnh Ninh Bình, với trên 15.000 con lợn mắc bệnh đã chết và tiêu hủy.

Dịch tả lợn Châu Phi xảy ra ở 57 tỉnh, đã phải tiêu huỷ trên 230.000 con

Vương Trần |

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành vừa ký ban hành Chỉ thị về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Có thể thiếu thịt lợn cục bộ nếu dịch tả lợn Châu Phi lan rộng

Vũ Long |

Hiện nay, cả nước có 901 xã của 43 tỉnh, thành phố có dịch tả lợn Châu Phi chưa qua 21 ngày, các địa phương đang nỗ lực phòng, chống dịch.

Ninh Bình: Dịch tả lợn Châu Phi bùng phát, tiêu hủy trên 15.000 con lợn

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Dịch tả lợn Châu Phi hiện đã bùng phát trở lại ở 8/8 huyện, thành phố của tỉnh Ninh Bình, với trên 15.000 con lợn mắc bệnh đã chết và tiêu hủy.

Dịch tả lợn Châu Phi xảy ra ở 57 tỉnh, đã phải tiêu huỷ trên 230.000 con

Vương Trần |

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành vừa ký ban hành Chỉ thị về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.