Dịch lở mồm long móng cơ bản đã được khống chế

Kh.V |

Trao đổi với PV về diễn biến dịch lở mồm long móng đang bùng phát ở một số địa phương trong nhiều ngày qua, Cục Thú y khẳng định: Dịch lở mồm long móng về cơ bản đã được khống chế.

24 ổ dịch chưa qua 21 ngày

Theo ông Nguyễn Văn Long – Trưởng phòng Dịch tễ (Cục thú y), từ đầu tháng 12.2018 đến nay, dịch bệnh lở mồm long móng (LMLM) đã xảy ra tại Hà Nội, Bắc Ninh, Hòa Bình, Hà Nam, Hà Tĩnh..., tổng số gia súc mắc bệnh là 2.388 con, chủ yếu là lợn thịt (2.372 con) do chưa được tiêm phòng vắcxin LMLM. Tính đến ngày 1.1, cả nước có 24 ổ dịch chưa qua 21 ngày.

Tiêu hủy lợn LMLM tại Quảng Trị. Ảnh: TT
Tiêu hủy lợn LMLM tại Quảng Trị. Ảnh: TT

Phân tích nguyên nhân bùng phát dịch LMLM, ông Long cho rằng nhận thức phối hợp của người dân chưa được tốt. "Ngày 6.12.2018 khi có thông tin dịch bệnh, Cục Thú y đã thành lập đoàn kiểm tra xuống kiểm tra tại các địa phương ở Hà Nội và đề nghị địa phương báo cáo ngay. Tuy nhiên sau đó, chúng tôi vẫn không nhận được báo cáo.

“Cục Thú y đã thành lập nhiều đoàn kiểm tra xuống các địa phương và quán triệt tinh thần nếu địa phương nào dấu dịch sẽ bị xử lý, lúc đó các địa phương mới bắt đầu báo cáo dồn dập. Nói như thế không có nghĩa các địa phương không nắm được tình hình dịch bệnh, chắc chắn họ nắm được, tuy nhiên họ không báo cáo như quy định” – ông Long cho biết.

Một hộ chăn nuôi làm tốt công tác phòng dịch cho đàn lợn. Ảnh: Kh.L
Một hộ chăn nuôi làm tốt công tác phòng dịch cho đàn lợn. Ảnh: Kh.L

Theo ông Phạm Văn Đông – Cục trưởng Cục Thú y, Cục và Hà Nội đã triển khai quyết liệt các biện pháp dập dịch. Dù họ chưa thông báo cho Cục Thú y nhưng họ đã triển khai dập dịch quyết liệt, chính vì thế từ bùng phát 16 ổ dịch, nay chỉ còn 4 ổ dịch. Hay như tỉnh Hòa Bình, có 10 ổ dịch, nay chỉ còn 2.

Việt Nam đã tự sản xuất được vacine phòng bệnh LMLM có tên AVAC-V6 FMD Emulsion type O. Ảnh: PV
Việt Nam đã tự sản xuất được vacine phòng bệnh LMLM có tên AVAC-V6 FMD Emulsion type O. Ảnh: PV

Hà Nội đã khống chế được dịch

Ông Nguyễn Ngọc Sơn - Chi cục trưởng Chi cục Thú Y Hà Nội - cho biết, trước tình trạng dịch LMLM xảy ra tại 4 huyện trên địa bàn thành phố, Hà Nội đã áp dụng quyết liệt nhiều biện pháp đồng bộ để không phát sinh và lây lan dịch bệnh. Tại Ba Vì, dịch LMLM xuất hiện ở 7 xã nhưng các ổ dịch chủ yếu tập trung ở các hộ chăn nuôi nhỏ, lẻ.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Hà Nội đã thực hiện mạnh các biện pháp để ngăn chặn dịch bệnh; triển khai tiêm bao vây tất cả các xã, vùng giáp ranh và vùng có nguy cơ lây nhiễm cao dịch LMLM. Đồng thời thực hiện tổng tẩy uế vệ sinh môi trường; tăng cường lập các chốt kiểm dịch có dịch bệnh xảy ra không để bà con bán chạy các sản phẩm đã bị dịch.

Hiện nay huyện Ba Vì hiện còn hai xã vẫn còn dịch chưa qua 21 ngày, các xã còn lại đều đã qua 21 ngày kiểm dịch và đảm bảo an toàn dịch bệnh.

Tại huyện Quốc Oai đã qua hết 21 ngày không phát sinh dịch. Huyện Đan Phượng cũng đã qua 21 ngày. Riêng huyện Thường Tín vẫn còn 4  xã chưa qua 21 ngày nên hiện các cơ quan chức năng và địa phương vẫn tiếp tục theo dõi giám sát.

Ông Nguyễn Ngọc Sơn cho rằng, như vậy, Hà Nội đã cơ bản khống chế không để dịch LMLM lây lan.

Kh.V
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội phản hồi thông tin trên Báo Lao Động về dịch lở mồm long móng

Thành Trung |

UBND TP Hà Nội trân trọng cảm ơn Báo Lao Động vì đã thông tin kịp thời về dịch lở mồm, long móng ở lợn xảy ra tại một số địa phương trên địa bàn TP trong thời gian qua.

26 ổ dịch lở mồm long móng gia súc tại các tỉnh phía Bắc

L.V |

Theo Cục Thú y (Bộ NNPTNT), hiện cả nước có 26 ổ dịch lở mồm long móng. Tại nhiều địa phương, dịch bệnh lan đang khiến lực lượng thú y vô cùng vất vả để nỗ lực dập dịch.

Dịch lở mồm long móng gia súc: Vì sao Hà Nội “dính” nhiều nhất?

Kh.V |

Đến ngày 28.12.2018, cả nước có 38 ổ dịch lở mồm long móng. Trong đó, Hà Nội là địa phương có tới 16 ổ dịch, cao nhất nước. Tại sao Thủ đô Hà Nội có quy mô và công nghệ chăn nuôi hiện đại nhưng lại có tỉ lệ dịch cao nhất?

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

Hà Nội phản hồi thông tin trên Báo Lao Động về dịch lở mồm long móng

Thành Trung |

UBND TP Hà Nội trân trọng cảm ơn Báo Lao Động vì đã thông tin kịp thời về dịch lở mồm, long móng ở lợn xảy ra tại một số địa phương trên địa bàn TP trong thời gian qua.

26 ổ dịch lở mồm long móng gia súc tại các tỉnh phía Bắc

L.V |

Theo Cục Thú y (Bộ NNPTNT), hiện cả nước có 26 ổ dịch lở mồm long móng. Tại nhiều địa phương, dịch bệnh lan đang khiến lực lượng thú y vô cùng vất vả để nỗ lực dập dịch.

Dịch lở mồm long móng gia súc: Vì sao Hà Nội “dính” nhiều nhất?

Kh.V |

Đến ngày 28.12.2018, cả nước có 38 ổ dịch lở mồm long móng. Trong đó, Hà Nội là địa phương có tới 16 ổ dịch, cao nhất nước. Tại sao Thủ đô Hà Nội có quy mô và công nghệ chăn nuôi hiện đại nhưng lại có tỉ lệ dịch cao nhất?