Dịch bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò đe dọa giảm nguồn cung thực phẩm

Vũ Long |

Dịch bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò đang diễn biến nặng khiến trên 9.500 con trâu bò bị tiêu hủy, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chăn nuôi.

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT), hiện nay dịch bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò đang xảy ra nặng nhất tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Nghệ An, Thanh Hóa…

Bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò lần đầu tiên xuất hiện ở Việt Nam vào tháng 10.2020. Mặc dù đã có vaccine tiêm phòng, song bệnh viêm da nổi cục trên đàn trâu bò tiếp tục diễn biến phức tạp, ảnh hưởng lớn cho chăn nuôi. Đến ngày 25.5.2021, dịch bệnh đã xảy ra tại 2.306 xã của 32 tỉnh, thành phố với tổng số 60.176 con trâu, bò mắc bệnh và 9.539 con bị chết và bị tiêu hủy.

Hà Tĩnh là địa phương có dịch bệnh nặng nhất. Theo Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Hà Tĩnh - ông Nguyễn Văn Việt, đến ngày 23.5.2021, đã có 207 xã có dịch bệnh viêm da nổi cục trên 17.300 con trâu, bò, trong đó có 2.634 con mắc bệnh, chết, phải tiêu hủy (chiếm tỉ lệ 15,2%).

Tại Nghệ An, dịch bệnh viêm da nổi cục đã khiến khoảng 2.000 con trâu, bò bị mắc bệnh. Hàng trăm con bị tiêu hủy.

Không nằm trong danh sách các tỉnh có dịch bệnh nặng như khu vực miền Trung, nhưng trên địa bàn tỉnh Sơn La dịch bệnh này đã xảy ra tại 342 tổ, bản, 121 xã, phường thuộc 12 huyện, thành phố; tiêu hủy 1.046 con trâu, bò mắc bệnh.

Theo Cục Thú y (Bộ NNPTNT), nguy cơ dịch bệnh tiếp tục phát sinh và lây lan rất cao, mặc dù đến thời điểm này, trên 2 triệu con trâu, bò tại 33 tỉnh, thành phố và 28 cơ sở chăn nuôi đã được tiêm vaccine phòng bệnh viêm da nổi cục, đạt gần 40% tổng đàn trâu, bò.

Do đó, cần nhanh chóng phát hiện, khẩn trương khoanh vùng, thực hiện các biện pháp cấp bách dập dịch. Bộ NNPTNT đã chỉ đạo ưu tiên cấp vaccine tiêm phòng cho các vùng dịch, vùng đệm và vùng uy hiếp, đồng thời khẩn cấp nhập khẩu vaccine phòng, chống bệnh này cho đàn trâu, bò cả nước.

Đến nay tỉ lệ tiêm vaccine phòng bệnh viêm da nổi cục rất chậm và tỉ lệ gia súc chết và tiêu hủy do bệnh này cách đây một tuần chỉ khoảng 10% con bị mắc bệnh nhưng đến nay đã tăng lên 16%.

Thứ trưởng Bộ NNPTNT Phùng Đức Tiến yêu cầu, để đảm bảo mục tiêu "kép" vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa phát triển kinh tế, đảm bảo tốc độ tăng trưởng chăn nuôi, các địa phương cần sớm phê duyệt kinh phí, xây dựng kế hoạch tiêm vaccine phòng bệnh viêm da nổi cục trên trâu bò, nhanh chóng khống chế được dịch bệnh này, không để hao hụt đàn trâu bò, ảnh hưởng đến nguồn cung thực phẩm từ trâu bò cũng như phương tiện sản xuất (sức kéo-PV) của nông dân.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Bệnh viêm da nổi cục ở bò lây lan ra 5 xã, 3 huyện tại Yên Bái

Văn Đức |

Bệnh viêm da nổi cục trên bò lần đầu xuất hiện ở Yên Bái và lây lan nhanh sang các huyện khiến người dân hết sức lo lắng.

Hà Tĩnh: Gần 1000 con trâu, bò mắc bệnh viêm da nổi cục

TRẦN TUẤN |

Bệnh viêm da nổi cục trên đàn trâu, bò đã xảy ra ở 8/13 huyện, thị, thành phố của tỉnh Hà Tĩnh khiến gần 1000 con mắc bệnh, trong đó đã có 56 con chết.

Đắk Lắk ban hành kế hoạch phòng dịch bệnh mùa hè

BẢO TRUNG |

Ngày 25.5, ông Nay Phi La - Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk cho biết, vừa ban hành kế hoạch tăng cường các biện pháp phòng, chống bệnh truyền nhiễm trong mùa hè 2020, không để dịch lớn xảy ra, lan rộng và kéo dài trên địa bàn tỉnh.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Bệnh viêm da nổi cục ở bò lây lan ra 5 xã, 3 huyện tại Yên Bái

Văn Đức |

Bệnh viêm da nổi cục trên bò lần đầu xuất hiện ở Yên Bái và lây lan nhanh sang các huyện khiến người dân hết sức lo lắng.

Hà Tĩnh: Gần 1000 con trâu, bò mắc bệnh viêm da nổi cục

TRẦN TUẤN |

Bệnh viêm da nổi cục trên đàn trâu, bò đã xảy ra ở 8/13 huyện, thị, thành phố của tỉnh Hà Tĩnh khiến gần 1000 con mắc bệnh, trong đó đã có 56 con chết.

Đắk Lắk ban hành kế hoạch phòng dịch bệnh mùa hè

BẢO TRUNG |

Ngày 25.5, ông Nay Phi La - Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk cho biết, vừa ban hành kế hoạch tăng cường các biện pháp phòng, chống bệnh truyền nhiễm trong mùa hè 2020, không để dịch lớn xảy ra, lan rộng và kéo dài trên địa bàn tỉnh.