Dịch bệnh diễn biến phức tạp, Bắc Giang tự tin tiêu thụ tốt vải thiều

Vũ Long |

Mặc dù số ca dịch bệnh COVID-19 tăng mạnh, nhưng Bắc Giang đã chủ động xây dựng vùng tiêu thụ nông sản, trong đó có vải thiều, an toàn, hiệu quả.

Đã lập xong vùng an toàn, chủ động tiêu thụ vải thiều

Trao đổi với PV Lao Động sáng 17.5, ông Dương Thanh Tùng – Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) tỉnh Bắc Giang - cho biết: Hiện nay, các sở, ban, ngành của Bắc Giang đang thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh, thần tốc truy vết, lấy mẫu xét nghiệm để kiểm soát nhanh nguồn lây bệnh trong cộng đồng; đến hết ngày hôm nay (17.5.2021) sẽ hoàn tất việc lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ công nhân tại các doanh nghiệp có F0, F1 và có nguy cơ cao lây nhiễm dịch bệnh COVID-19 trong các khu công nghiệp.

“Mùa vải của Bắc Giang đến gần cuối tháng 5 mới bắt đầu thu hoạch. Việc khoanh vùng an toàn dịch bệnh được thực hiện triệt để, đảm bảo an toàn trong công tác thu hoạch, tiêu thụ nông sản, trong đó có quả vải” – ông Dương Thanh Tùng nhấn mạnh.

Đảm bảo sạch dịch bệnh tại 2 “thủ phủ” vải của Bắc Giang

Theo UBND tỉnh Bắc Giang, tỉnh áp dụng đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch theo đúng quy định của Bộ Y tế; thực hiện nghiêm việc cách ly, các đối tượng F1, cách ly tập trung tại các trung tâm; thực hiện quản lý chặt chẽ cách ly tại gia đình các đối tượng F2, F3.

Đến ngày 15.5, tỉnh đã lập xong các chốt kiểm tra y tế trên các tuyến đường trục chính vào các vùng sản xuất vải thiều tập trung.

Vùng vải thiều Tân Yên được giám sát chặt chẽ an toàn dịch bệnh COVID-19. Ảnh: Trịnh Lan
Vùng vải thiều Tân Yên được giám sát chặt chẽ an toàn dịch bệnh COVID-19. Ảnh: Trịnh Lan

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang – ông Lê Ô Pích - cho biết: Bắc Giang huy động đủ nguồn nhân lực đảm bảo thu hoạch, sơ chế, đóng gói kịp thời để tiêu thụ vải thiều. Đồng thời huy động lực lượng quân đội đóng quân trên địa bàn giúp các địa phương thu hái, vận chuyển vải thiều kịp thời vụ thu hoạch. Các vùng sản xuất vải thiều tập trung như Lục Ngạn, Tân Yên sạch bệnh COVID-19 đảm bảo không ảnh hưởng đến sản xuất và tiêu thụ vải.

Tại 2 “thủ phủ” vải của Bắc Giang là Lục Ngạn và Tân Yên, việc lập vùng an toàn để tiêu thụ nông sản đang được triển khai quyết liệt.

Theo ông Nguyễn Viết Toàn - Chủ tịch UBND huyện Tân Yên, huyện đã trích ngân sách mua khoảng 3 nghìn bộ kít thử nhanh xét nghiệm dịch COVID-19, số lượng kít thử này chủ yếu dành cho các lái xe, lao động, thương nhân đến thu mua vải thiều.

Huyện Tân Yên đã lập 7 chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 tập trung tại các tuyến đường liên xã. Các chốt có lực lượng trực 24/24 giờ, các phương tiện ra vào vùng trồng vải được phun khử khuẩn; tất cả người ra vào đều phải được kiểm tra thân nhiệt, thực hiện khai báo y tế, sát khuẩn theo quy định…

Huyện Lục Ngạn cũng đã lập 7 chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 với “quân số” khoảng 7-8 người/chốt, do Ban Chỉ huy quân sự huyện Lục Ngạn trực tiếp thực hiện.

Tại các chốt kiểm dịch, các lực lượng phối hợp trực 24/24 giờ, đảm bảo tất cả người và phương tiện vận tải ra, vào địa bàn Lục Ngạn đều được phun khử khuẩn, khai báo y tế, giám sát, kiểm soát, ngăn chặn nguồn lây.

Theo UBND tỉnh Bắc Giang, các mã số vùng trồng, trang trại, hộ sản xuất vải thiều phải có xác nhận của huyện về diện tích vải sản xuất đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm; sản xuất theo các tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, sản xuất hữu cơ...; các mã vùng trồng được xác nhận thu hoạch từ các vùng an toàn dịch bệnh.

Đối với các cơ sở đóng gói trên địa bàn, phải có xác nhận cơ sở đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, quả vải đưa vào sơ chế, đóng gói phải có xác nhận vải an toàn, có nguồn gốc được thu hái từ các mã số vùng trồng; có xác nhận cơ sở an toàn đối với dịch bệnh COVID-19.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Bắc Giang: Lập vùng an toàn dịch bệnh COVID-19 để tiêu thụ vải thiều

Vũ Long |

Tỉnh Bắc Giang đã chuẩn bị mọi điều kiện để tiêu thụ vải thiều tuyệt đối an toàn trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp.

Vượt lên dịch bệnh COVID-19, thặng dư thương mại đạt 1,63 tỉ USD

Vũ Long |

Tháng 4.2021, Việt Nam nhập siêu 1,22 tỉ USD nhưng tính chung 4 tháng năm 2021, thương mại vẫn đạt thặng dư 1,63 tỉ USD, dù dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp.

Không để lây lan dịch bệnh trong các khu công nghiệp, làm đứt gãy chuỗi sản xuất

THEO CHINHPHU.VN |

Ngày 12.5, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 đã họp trực tuyến với TP. Đà Nẵng, Bắc Ninh, Bắc Giang sau khi các địa phương này ghi nhận một số ca nhiễm trong khu công nghiệp (KCN).

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Những người phụ nữ vất vả mưu sinh mong kiếm đủ tiền về quê ăn Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Những ngày cận Tết Nguyên đán 2023, chợ đầu mối hoa quả Long Biên luôn nhộn nhịp, tấp nập. Tại đây, không khó để bắt gặp hình ảnh những người phụ nữ cửu vạn vất vả kéo xe chở hàng chục chuyến hàng. Họ làm đến ngày 30 với mong muốn có đủ tiền về quê ăn Tết, sum họp cùng gia đình.

Bắc Giang: Lập vùng an toàn dịch bệnh COVID-19 để tiêu thụ vải thiều

Vũ Long |

Tỉnh Bắc Giang đã chuẩn bị mọi điều kiện để tiêu thụ vải thiều tuyệt đối an toàn trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp.

Vượt lên dịch bệnh COVID-19, thặng dư thương mại đạt 1,63 tỉ USD

Vũ Long |

Tháng 4.2021, Việt Nam nhập siêu 1,22 tỉ USD nhưng tính chung 4 tháng năm 2021, thương mại vẫn đạt thặng dư 1,63 tỉ USD, dù dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp.

Không để lây lan dịch bệnh trong các khu công nghiệp, làm đứt gãy chuỗi sản xuất

THEO CHINHPHU.VN |

Ngày 12.5, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 đã họp trực tuyến với TP. Đà Nẵng, Bắc Ninh, Bắc Giang sau khi các địa phương này ghi nhận một số ca nhiễm trong khu công nghiệp (KCN).