Di dời và cải tạo chung cư cũ tại TPHCM: Quá chậm chạp, dân sống trong sợ hãi

BẢO CHƯƠNG |

UBND TPHCM vừa tiếp tục chỉ đạo một số sở, ngành, quận, huyện liên quan thực hiện di dời, xây dựng mới 15 chung cư hỏng cấp D (cấp độ nguy hiểm) trên địa bàn thành phố. 

Trong 15 chung cư nói trên, có 7 chung cư cấp độ hư hỏng nặng và 8 chung cư cấp độ nguy hiểm. Và cũng từ đây nhìn lại thì thời gian qua, công tác cải tạo chung cư cũ của TPHCM quá chậm, trong khi nhiều người dân sống trong lo sợ.

Ngày ngày sống trong sợ hãi

Chung cư 155-157 Bùi Viện nằm ở khu phố Tây Sài Gòn (phường Phạm Ngũ Lão, quận 1) được xây trước năm 1975. Hiện chung cư có hơn 60 hộ sinh sống, gồm 6 tầng, rộng gần 600 m2, hơn 4.000 m2 sàn xây dựng.

Theo đánh giá của sở xây dựng mới đây, công trình chỉ có hiện trạng bên ngoài chắc chắn, còn phía trong đã xuống cấp nghiêm trọng, yêu cầu phải di dời khẩn cấp. Bà Lưu Thị Hanh cho biết, gia đình bà có 4 người, đã sống ở chung cư Bùi Viện gần 40 năm. "Sống trong cảnh chung cư chật chội và xuống cấp, nhiều lúc tôi cũng muốn chuyển đi nơi khác nhưng không có điều kiện"- bà Hanh nói.

Tìm đến chung cư Ngô Gia Tự và Ấn Quang (quận 10, TPHCM), chúng tôi tận mắt chứng kiến cuộc sống khổ sở của những người dân nơi đây. Nhiều hạng mục như cầu thang, nền và nóc nhà bị xuống cấp trầm trọng, người dân phải sống trong cảnh xập xệ và ô nhiễm. Thậm chí, có những gia đình sống tạm trú tại lối đi cầu thang mười mấy năm qua.

Các hộ dân sinh sống tại đây cho biết, họ rất muốn chuyển đi chỗ ở mới nhưng chưa thống nhất được giá cả đền bù nên đành chấp nhận cảnh cuộc sống tạm bợ. "Sống trong cảnh xập xệ, ô nhiễm khổ thật, nhưng chúng tôi ở đây đều là dân lao động nên quen rồi.

Với những người có điều kiện thì dễ dàng, còn chúng tôi quanh năm gắn bó với nồi bún, tô cháo, thật khó làm ăn khi ở nơi mới. Nếu qua nơi ở mới phải có chỗ để làm ăn, buôn bán chúng tôi mới chuyển đi"- bà Trần Thị Như sống tại khu chung cư này chia sẻ.

Cải tạo chung cư cũ vẫn là bài toán “bí”

Hiện, thành phố có 474 chung cư cũ xây dựng trước năm 1975. Trong đó, có 13 chung cư thuộc nhóm D - loại xuống cấp trầm trọng, nguy hiểm phải di dời khẩn cấp người dân ra khỏi chung cư và sở xây dựng đã có kế hoạch phá dỡ, xây mới các chung cư xuống cấp nghiêm trọng trên địa bàn.

Theo kế hoạch, trong năm 2018, sở xây dựng và chủ đầu tư sẽ tháo dỡ, xây dựng lại 7 chung cư hư hỏng nặng cấp độ D. Nhưng đến nay, đã nửa năm 2018, vẫn chưa có chung cư nào trong danh sách trên được tháo dỡ hay xây mới.

Thậm chí, trong 10 năm qua, TPHCM cũng chỉ mới tháo dỡ để xây mới 32 chung cư cũ hư hỏng với khoảng 4.000 hộ gia đình cư trú. Tốc độ cải tạo chung cư cũ còn rất chậm khiến chưa đáp ứng được yêu cầu đảm bảo cuộc sống của người dân tại các chung cư cũ cũng như chương trình chỉnh trang đô thị.

Theo các DN và chuyên gia bất động sản, nguyên nhân chủ yếu do phần lớn các chung cư cũ có diện tích đất nhỏ, dân số lại đông, nên không thu hút được các nhà đầu tư. Bên cạnh đó, việc xây dựng, cải tạo đang gặp khó, bởi hiện nay, nhiều chung cư cũ đã có chủ đầu tư “xí phần”.

Về nguyên tắc, khi DN đã nhận được quyết định cho phép xây dựng, cải tạo chung cư cũ thì phải thực hiện theo tiến độ mà thành phố đề ra. Tuy nhiên, nhiều DN lại không thực hiện điều đó một cách quyết liệt, mà viện vào đủ thứ lý do như chưa thương lượng giải phóng mặt bằng với người dân, chưa có chỗ tái định cư để di dời cư dân…

- Ông Trần Vĩnh Tuyến - Phó chủ tịch UBND TPHCM - cho rằng, để tháo gỡ khó khăn trong công tác cải tạo chung cư cũ trên địa bàn, các quận, huyện phải vượt ra khỏi sự ràng buộc của từng dự án, rộng hơn nữa là thoát ra khỏi địa giới hành chính của các quận, huyện để liên kết, tạo quỹ đất đủ lớn để thu hút DN tham gia vào chương trình này. Muốn vậy, phải đảm bảo hài hòa lợi ích: Người dân có nơi ở mới, DN có lợi nhuận, nhà nước có được công trình mới.

- Theo TS Trương Huy Mai (RMIT), việc cấp phép cho DN đầu tư xây mới, cải tạo chung cư cũ ở TPHCM cần được xem xét lại, đặc biệt, cần xem có hay không việc một số chủ đầu tư trúng thầu cải tạo chung cư cũ nhưng năng lực yếu kém và bán lại dự án cho chủ đầu tư khác kiếm lời.

Bên cạnh đó, thành phố cần chốt thời gian cụ thể, nếu chủ đầu tư ngâm dự án quá lâu không thực hiện thì phải thay thế chủ đầu tư khác có năng lực hơn. Thành phố cũng cần có những cơ chế đột phá, quyết liệt cũng như mời gọi được những nhà đầu tư đủ tiềm lực tham gia. BẢO CHƯƠNG ghi

BẢO CHƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Lại kêu gọi di dời dân chung cư cũ ở diện nguy hiểm trước mùa mưa bão

T.CHÍ |

Bộ Xây dựng vừa gửi văn bản tới các địa phương yêu cầu khẩn trương tổ chức di dời và bố trí tạm cư cho các hộ gia đình đang sinh sống tại các nhà chung cư cũ đã được xác định thuộc diện nguy hiểm (cấp D), đảm bảo tuyệt đối an toàn về tính mạng và tài sản của các hộ dân trước mùa mưa bão.

Ngập ngụa rác thải trong khu chung cư cũ giữa lòng thủ đô

Phạm Minh |

Dù đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư từ năm 2011 nhưng đến nay dự án cải tạo khu chung cư cũ L1, L2 tại số 93 đường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội vẫn chưa khởi động. Tòa nhà hiện giống như một bãi chứa rác. Ghi nhận của PV báo Lao Động.

Cháy chung cư cũ, hàng chục người vội chạy thoát thân

HỒNG QUÂN |

Nhiều người phát hiện đám cháy, nhanh chóng ôm người thân và tài sản vội chạy thoát thân.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Lại kêu gọi di dời dân chung cư cũ ở diện nguy hiểm trước mùa mưa bão

T.CHÍ |

Bộ Xây dựng vừa gửi văn bản tới các địa phương yêu cầu khẩn trương tổ chức di dời và bố trí tạm cư cho các hộ gia đình đang sinh sống tại các nhà chung cư cũ đã được xác định thuộc diện nguy hiểm (cấp D), đảm bảo tuyệt đối an toàn về tính mạng và tài sản của các hộ dân trước mùa mưa bão.

Ngập ngụa rác thải trong khu chung cư cũ giữa lòng thủ đô

Phạm Minh |

Dù đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư từ năm 2011 nhưng đến nay dự án cải tạo khu chung cư cũ L1, L2 tại số 93 đường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội vẫn chưa khởi động. Tòa nhà hiện giống như một bãi chứa rác. Ghi nhận của PV báo Lao Động.

Cháy chung cư cũ, hàng chục người vội chạy thoát thân

HỒNG QUÂN |

Nhiều người phát hiện đám cháy, nhanh chóng ôm người thân và tài sản vội chạy thoát thân.