Đến tháng 7.2020, sẽ có đủ thịt lợn đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng

Long Vũ |

Đến quý 3 và đầu quý 4, Việt Nam sẽ đạt số lượng đầu lợn tương đương thời kỳ cao nhất (khoảng 29 triệu con vào cuối năm 2018-PV) thời điểm trước khi dịch tả lợn Châu Phi xảy ra, và lúc đó sẽ có đủ số lượng lợn để cung cấp cho thị trường.

Nguồn cung thiếu hụt 20-30%

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, dịch tả lợn Châu Phi xảy ra năm 2019 đã khiến tổng đàn lợn của cả nước bị thiệt hại 20% về số lượng và 9,3% về khối lượng. Sự thiếu hụt thịt lợn đã đẩy giá thịt lợn trên thị trường tăng cao.

Mặc dù số liệu của Bộ NNPTNT đưa ra là chỉ thiếu hụt nguồn cung khoảng 20% - tương đương số lợn bị dịch bệnh phải tiêu hủy - nhưng theo các chuyên gia kinh tế và các chủ trang trại chăn nuôi, số lượng bị tiêu hủy và chết do dịch tả lợn Châu Phi còn cao hơn nhiều. Điều này khiến việc đưa giá lợn hơi về 70.000 đồng/kg của 15 doanh nghiệp chăn nuôi trong thời gian vừa qua không phát huy được hiệu quả, khi giá lợn hơi trên thị trường vẫn ở mức 85.000-86.000 đồng/kg.

“Giá lợn hơi chỉ giảm được vài ngày rồi lại bật tăng trở lại, thậm chí tăng với mức cao hơn, bởi nguồn cung đang thiếu hụt không phải ở mức 20%, mà có thể ở mức 30%, thậm chí hơn” – ông Nguyễn Văn Chiểu – chủ trang trại chăn nuôi lợn tại ấp Đức Long I, xã Gia Tân II (huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai), nhận định.

 
Đến quý IV/2020, nguồn cung thịt lợn sẽ đủ đáp ứng tiêu dùng trong nước. Ảnh: Văn Giang

Lý giải về nguyên nhân giá thịt lợn cao, Bộ NNPTNT cho rằng, mỗi quý, thị trường cần từ 900-910 nghìn tấn, nhưng vừa qua mới đảm bảo từ 820-830 nghìn tấn, phải đến quý 3 và quý 4 mới đạt được sản lượng yêu cầu. Mặt khác, do giá thành chăn nuôi còn cao vì phải đảm bảo các biện pháp an toàn sinh học, kiểm soát dịch bệnh và những khâu khác. Bên cạnh đó, phải qua nhiều khâu trung gian nên giá thịt lợn trên thị trường đã tăng cao trong thời gian qua.

Kiên quyết đảm bảo nguồn cung và giảm giá thịt lợn

Đến thời điểm này, việc tái đàn lợn đang đạt được những kết quả rất khả quan. Đến hết quý I/2020, tổng đàn lợn so với tháng 12.2019 đã tăng được 6,3% về số đàn, số đầu lợn trên cả nước đã đạt 24 triệu con.

"Với đà tăng này đến quý III và đầu quý IV, Việt Nam sẽ đạt số lượng đầu lợn tương đương thời kỳ cao nhất (cuối năm 2018) thời điểm trước khi dịch tả lợn Châu Phi xảy ra, và lúc đó sẽ có đủ số lượng lợn để cung cấp cho thị trường” – Thứ trưởng Bộ NNPTNT Phùng Đức Tiến nhận định.

Đặc biệt, dù tốc độ tái đàn quý 1 đạt 6,3 % tổng thể chung, nhưng riêng ở khu vực 15 doanh nghiệp chăn nuôi lớn thì tốc độ tăng đến 17%. Bộ NNPTNT cam kết sẽ tiếp tục chỉ đạo các doanh nghiệp cùng với các doanh nghiệp, Hiệp hội doanh nghiệp cùng bà con nông dân phối hợp giữa các tỉnh để tăng đàn nhanh nhất, đồng thời đảm bảo an toàn dịch bệnh.

Big C cam kết giảm 6-25% giá thịt lợn

Từ ngày 10.4.2020, Hệ thống siêu thị Big C tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc sẽ áp dụng Chương trình bình ổn giá thịt lợn, giảm từ 6% – 25% đối với tất cả các sản phẩm thịt lợn.

Bà Nguyễn Thị Phương - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Central Retail, cho biết: “Mức giảm giá này trước mắt áp dụng cho tất cả các sản phẩm thịt lợn bán tại hệ thống siêu thị Big C miền Bắc. Tiếp theo đó, sẽ tiếp tục theo dõi chuyển biến của thị trường và điều chỉnh phù hợp, hệ thống Big C cam kết sẽ bán thịt lợn với giá tốt nhất đến tay người tiêu dùng”.

Theo đó, từ ngày 10-13.4.2020, giá thịt vai giảm 20%, còn 127.000 đồng/kg; thịt nạc dăm giảm 10%, còn 149.000 đồng/kg; thịt nạc thăn giảm 8%, còn 149.000 đồng/kg; sườn non giảm 11%, còn 169.000 đồng/kg; bắp giò giảm 9%, còn 142.000 đồng/kg; Thịt ba rọi giảm 14%, còn 145.900 đồng/kg… Ngoài ra, một số sản phẩm chế biến sẵn có sử dụng thịt lợn cũng giảm giá, như: Cà chua nhồi thịt giảm 15%, còn 46.000 đồng/0,5kg; khổ qua nhồi thịt giá giảm 16%, còn 52.000 đồng/0,5kg…

Long Vũ
TIN LIÊN QUAN

Đắk Lắk: Giá thịt lợn neo ở mức cao, tiểu thương rơi vào cảnh ế ẩm

BẢO TRUNG |

Dù Đắk Lắk đang có tổng đàn lợn đến hơn 800.000 con nhưng thực tế nguồn cung cho thị trường nội tỉnh không ổn định, giá thịt lợn vẫn ''neo'' ở mức cao trong mùa dịch...

Đề nghị Bộ Tài chính cùng vào cuộc để bình ổn giá thịt lợn

Khánh Vũ |

Trước thực trạng các doanh nghiệp (DN) đã giảm giá lợn hơi về 70.000 đồng/kg, nhưng giá thịt lợn đến tay người tiêu dùng vẫn ở mức cao 130.000-160.000 đồng/kg, cần tái cơ cấu lại ngành Chăn nuôi, giảm bớt khâu trung gian và đặc biệt cơ quan quản lý giá của Bộ Tài chính cần vào cuộc.

Thịt lợn: Giá ngoài chợ, “giá trên tivi”

Đào TUẤN |

Một thực phẩm chiếm tới 70% cơ cấu bữa ăn gia đình, thịt lợn rất cần đưa vào diện bình ổn giá nếu không muốn tránh sốt giá, tránh khủng hoảng. Thực tế đang cho thấy, có sự chênh lệch lớn mà dân gọi là “giá tivi” và giá ngoài chợ.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Đắk Lắk: Giá thịt lợn neo ở mức cao, tiểu thương rơi vào cảnh ế ẩm

BẢO TRUNG |

Dù Đắk Lắk đang có tổng đàn lợn đến hơn 800.000 con nhưng thực tế nguồn cung cho thị trường nội tỉnh không ổn định, giá thịt lợn vẫn ''neo'' ở mức cao trong mùa dịch...

Đề nghị Bộ Tài chính cùng vào cuộc để bình ổn giá thịt lợn

Khánh Vũ |

Trước thực trạng các doanh nghiệp (DN) đã giảm giá lợn hơi về 70.000 đồng/kg, nhưng giá thịt lợn đến tay người tiêu dùng vẫn ở mức cao 130.000-160.000 đồng/kg, cần tái cơ cấu lại ngành Chăn nuôi, giảm bớt khâu trung gian và đặc biệt cơ quan quản lý giá của Bộ Tài chính cần vào cuộc.

Thịt lợn: Giá ngoài chợ, “giá trên tivi”

Đào TUẤN |

Một thực phẩm chiếm tới 70% cơ cấu bữa ăn gia đình, thịt lợn rất cần đưa vào diện bình ổn giá nếu không muốn tránh sốt giá, tránh khủng hoảng. Thực tế đang cho thấy, có sự chênh lệch lớn mà dân gọi là “giá tivi” và giá ngoài chợ.