Đến năm 2025 giảm 50% số xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn

Vũ Long |

Mục tiêu quốc gia đến năm 2025 giảm 50% số xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn; đến năm 2030 cơ bản không còn xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, “Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025” với mục tiêu nhằm thu hẹp dần khoảng cách về mức sống, thu nhập giữa vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi so với bình quân của cả nước, đến năm 2025 giảm 50% số xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn; đến năm 2030 cơ bản không còn xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn.

Tổng vốn thực hiện của Chương trình giai đoạn 2021-2025 là 147.052,781 tỉ đồng, bao gồm: Vốn ngân sách trung ương: 104.954.010 tỉ đồng; vốn ngân sách địa phương: 10.016,719 tỉ đồng; vốn tín dụng chính sách: 19.727,020 tỉ đồng; vốn huy động khác: 12.355,033 tỉ đồng.

Theo Vụ trưởng Vụ Giám sát và Thẩm định đầu tư (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) Tăng Ngọc Tráng, Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 là một trong ba chương trình mục tiêu quốc gia của giai đoạn 2021-2025.

Chương trình được kết cấu gồm 10 dự án thành phần, trong đó tên của các dự án, tiểu dự án theo đúng tinh thần Nghị quyết số 120/2020/QH14 ngày 19.6.2020 của Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng đề nghị cần làm rõ về kinh phí thực hiện Chương trình, khả năng cân đối nguồn lực, các dự án thành phần Chương trình, các giải pháp để thực hiện Chương trình khi được phê duyệt và cho rằng, để đảm bảo nguồn lực để thực hiện Chương trình, việc huy động ODA và các nguồn lực xã hội khác là cần thiết; Đồng thời, kiến nghị thành lập ban chỉ đạo chung của cả 3 chương trình mục tiêu quốc gia để tránh trùng lắp, khi Chương trình được thực hiện cần yêu tiên triển khai các chính sách, sau đó mới rà soát bố trí vốn cho từng dự án cụ thể…

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn huyện Cư M'Gar, Đắk Lắk hỗ trợ xây nhà cho đoàn viên khó khăn

BẢO TRUNG |

Ngày 26.6, Công đoàn tỉnh Đắk Lắk thông tin, nhân dịp 20 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28.6.2001-28.6.2021), Liên đoàn Lao động huyện Cư M'gar vừa bàn giao 2 nhà "Mái ấm công đoàn" cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.

LĐLĐ Hậu Giang: Hơn 19,5 tỉ đồng chăm lo Tết cho CNVCLĐ khó khăn

BẠCH CÚC |

Chiều ngày 25.6, LĐLĐ tỉnh Hậu Giang tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 8 (khóa X); Sơ kết hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm 2021 và tổng kết Tháng Công nhân năm 2021.

Bộ Chính trị đồng ý chủ trương hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do dịch

THEO TTXVN |

Chiều 25.6, tại Hà Nội, Bộ Chính trị đã họp cho ý kiến về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Công đoàn huyện Cư M'Gar, Đắk Lắk hỗ trợ xây nhà cho đoàn viên khó khăn

BẢO TRUNG |

Ngày 26.6, Công đoàn tỉnh Đắk Lắk thông tin, nhân dịp 20 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28.6.2001-28.6.2021), Liên đoàn Lao động huyện Cư M'gar vừa bàn giao 2 nhà "Mái ấm công đoàn" cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.

LĐLĐ Hậu Giang: Hơn 19,5 tỉ đồng chăm lo Tết cho CNVCLĐ khó khăn

BẠCH CÚC |

Chiều ngày 25.6, LĐLĐ tỉnh Hậu Giang tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 8 (khóa X); Sơ kết hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm 2021 và tổng kết Tháng Công nhân năm 2021.

Bộ Chính trị đồng ý chủ trương hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do dịch

THEO TTXVN |

Chiều 25.6, tại Hà Nội, Bộ Chính trị đã họp cho ý kiến về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.