Đến khi nào dự án nghìn tỉ chậm tiến độ ở TP.Buôn Ma Thuột mới hoàn thiện?

BẢO TRUNG |

Công trình trọng điểm ở tỉnh Đắk Lắk là dự án tuyến đường Đông-Tây TP.Buôn Ma Thuột được đầu tư xây dựng 6 năm nay nhưng vẫn chưa thông tuyến, đi vào hoạt động. Và việc bồi thường cho người dân vùng dự án vẫn đang bỏ ngỏ.

Bao giờ hoàn thiện?

Ngày 19.8, ông Vũ Văn Hưng - Chủ tịch UBND TP.Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) - cho hay, chính quyền thành phố đang yêu cầu chủ đầu tư đẩy nhanh hơn nữa tiến độ dự án đường Đông-Tây. Theo kế hoạch, ngày 31.12.2022 sẽ hoàn thiện. Nhưng địa phương cố gắng đến cuối năm 2021 sẽ thông tuyến; đến tháng 9.2022 sẽ hoàn thiện dự án.

Một góc tuyến đường Đông-Tây ở TP.Buôn Ma Thuột. Ảnh: Bảo Trung
Một góc tuyến đường Đông-Tây ở TP.Buôn Ma Thuột. Ảnh: Bảo Trung
Một góc tuyến đường Đông-Tây ở TP.Buôn Ma Thuột. Ảnh: Bảo Trung

Được biết, dự án này được khởi công từ giữa năm 2015, tổng chiều dài 6,9km, với số vốn đầu tư dự kiến gần 1.000 tỉ đồng. Trong đó, nguồn vốn Trung ương hỗ trợ 90%, 10% còn lại ngân sách địa phương. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP.Buôn Ma Thuột (trực thuộc UBND thành phố) làm chủ đầu tư.

Công trình nhằm mục đích hoàn thiện hệ thống mạng lưới giao thông đô thị TP.Buôn Ma Thuột. Tuyến đường này cũng sẽ kết nối trung tâm khu đô thị mới phía đông nam thành phố, nối liền với Cảng hàng không sân bay Buôn Ma Thuột.

Trước đó, nguồn vốn ngân sách cấp từ Trung ương chưa bố trí kịp khiến chủ đầu tư gặp nhiều khó khăn và dự án phải tạm dừng một thời gian dài. Mãi đến đầu năm 2020, tuyến đường trọng điểm này mới được triển khai trở lại.

Vẫn còn hạng mục xây dựng đang dở dang. Ảnh: Bảo Trung
Vẫn còn hạng mục xây dựng dở dang. Ảnh: Bảo Trung

"Dự án này không phải diện chậm giải ngân vốn đầu tư công. Do thời điểm năm 2017-2018, vốn bố trí không kịp nên địa phương buộc phải tạm dừng dự án, không thể hoàn thiện như dự tính" - ông Hưng cho hay.

Đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP.Buôn Ma Thuột cho hay, hiện nguồn vốn bố trí cho dự án cơ bản đảm bảo theo yêu cầu. Đơn vị đang đôn đốc Trung tâm phát triển quỹ đất bồi thường giải phóng mặt bằng để đảm bảo đến ngày 30.9 cơ bản phải giải quyết xong, tiến hành thông tuyến. Tuy nhiên, còn nhiều hạng mục dự án thi công chậm (đặc biệt là công trình cầu cạn) dở dang.

Để giải ngân hết vốn đầu tư, ban đã yêu cầu Công ty Đầu tư Xây dựng 515, Liên danh Công ty tư vấn xây dựng Miền Trung và Trung Long đẩy nhanh tiến độ nhưng phải đảm bảo an toàn lao động.

Người dân thành phố đang mong chờ ngày con đường sẽ chính thức thông tuyến sau nhiều năm thi công. Ảnh: Bảo Trung
Người dân thành phố đang mong chờ ngày con đường sẽ chính thức thông tuyến sau nhiều năm thi công. Ảnh: Bảo Trung

Vẫn đang bàn việc hỗ trợ cho dân

Đầu năm 2021, Báo Lao Động có bài phản ánh, đất của hàng chục hộ dân ở khu vực thôn 1, xã Hoà Thắng (TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) sẽ được giải toả để làm Dự án "Xây dựng cơ sở hạ tầng khu tái định cư thôn 1, xã Hoà Thắng".

Chủ đầu tư là UBND TP.Buôn Ma Thuột. Đại diện chủ đầu tư là BQL dự án đầu tư xây dựng TP.Buôn Ma Thuột. Tổng mức đầu tư là hơn 50 tỉ đồng.

Mục đích của dự án là nhằm đảm bảo phát triển đồng bộ hạ tầng kỹ thuật thành phố đã được phê duyệt; giải quyết nhu cầu tái định cư cho các hộ dân bị thu hồi đất khi thành phố triển khai xây dựng dự án đường Đông - Tây. Chính quyền địa phương phải thu hồi đất của khoảng 32 hộ dân (10,1ha) với 59 thửa đất và 13 căn nhà.

Nguồn gốc lô đất kể trên có từ những thập niên 80, 90, các hộ dân nhận hợp đồng giao khoán sản xuất trồng cà phê với Nông trường cà phê Việt Đức (nay là Công ty Việt Thắng) và đa số đều không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ) để xây cất nhà (vốn là đất nông nghiệp - PV).

Trước tình hình trên, người dân khu vực giải tỏa đã nhiều lần đến trụ sở UBND thành phố tha thiết đề nghị chính quyền có phương án hỗ trợ bồi thường, bố trí tái định cư cho họ. Bởi, nhiều người đã định cư lâu năm tại đó, gia cảnh khó khăn, hoàn toàn không có tài sản giá trị nào khác ngoài mảnh đất chưa được cấp sổ đỏ.

Lãnh đạo UBND thành phố cũng đã nhiều lần đứng ra đối thoại, phân tích mổ xẻ vấn đề, trấn an người dân.

Người đứng đầu chính quyền TP.Buôn Ma Thuột thông tin, ngày 17.8, đơn vị đã họp bàn với Sở Tài nguyên Môi trường và trước mắt sẽ tiến hành hỗ trợ một phần kiến trúc, cây trồng tại thời điểm thu hồi đất (vốn trước nay không có -PV). Tất nhiên, căn cứ theo đề xuất của UBND thành phố thì các sở ngành sẽ trình UBND tỉnh phê duyệt. Quan điểm của thành phố là sẽ tạo điều kiện tối đa cho bà con để họ an cư, lạc nghiệp.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Cháy lớn ở cửa hàng thiết bị điện tử tại trung tâm TP.Buôn Ma Thuột

BẢO TRUNG |

Đến sáng nay, ngày 17.8, lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk vẫn tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn thiêu rụi một cửa hàng bày bán các thiết bị âm thanh ánh sáng tại phường Tân Thành (TP.Buôn Ma Thuột).

TP.Buôn Ma Thuột gỡ giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16

BẢO TRUNG |

UBND tỉnh Đắk Lắk đã cho phép TP.Buôn Ma Thuột áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 kể từ 0h ngày 15.8, thay vì Chỉ thị 16 đã áp dụng trong 21 ngày vừa qua. Tuy vậy, thành phố vẫn siết chặt nhiều nội dung để công tác chống dịch đạt hiệu quả.

TP.Buôn Ma Thuột tiếp tục giãn cách theo Chỉ thị 16 thêm 7 ngày

BẢO TRUNG |

Tỉnh Đắk Lắk tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội toàn TP.Buôn Ma Thuột theo Chỉ thị số 16 thêm 1 tuần nữa để thực hiện phòng chống dịch COVID-19.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Cháy lớn ở cửa hàng thiết bị điện tử tại trung tâm TP.Buôn Ma Thuột

BẢO TRUNG |

Đến sáng nay, ngày 17.8, lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk vẫn tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn thiêu rụi một cửa hàng bày bán các thiết bị âm thanh ánh sáng tại phường Tân Thành (TP.Buôn Ma Thuột).

TP.Buôn Ma Thuột gỡ giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16

BẢO TRUNG |

UBND tỉnh Đắk Lắk đã cho phép TP.Buôn Ma Thuột áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 kể từ 0h ngày 15.8, thay vì Chỉ thị 16 đã áp dụng trong 21 ngày vừa qua. Tuy vậy, thành phố vẫn siết chặt nhiều nội dung để công tác chống dịch đạt hiệu quả.

TP.Buôn Ma Thuột tiếp tục giãn cách theo Chỉ thị 16 thêm 7 ngày

BẢO TRUNG |

Tỉnh Đắk Lắk tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội toàn TP.Buôn Ma Thuột theo Chỉ thị số 16 thêm 1 tuần nữa để thực hiện phòng chống dịch COVID-19.