Đề xuất tạm dừng thanh kiểm tra doanh nghiệp cho đến khi hết dịch

Anh Tuấn |

Bên cạnh các kiến nghị như giảm, giãn thuế, giảm lãi suất ngân hàng, nhiều doanh nghiệp mong muốn Chính phủ cần ban hành quy định giảm sách nhiễu, thậm chí tạm dừng ngay thanh kiểm tra thủ tục hành chính, kiểm tra thuế các doanh nghiệp cho đến khi dịch bệnh được kiểm soát.

Tạo động lực cho doanh nghiệp

Ông Hà Tuấn Anh - Chủ tịch Hội doanh nghiệp trẻ tỉnh Ninh Bình cho Lao Động biết, lần bùng dịch này ảnh hưởng rất nặng nề và nghiêm trọng đến sức khỏe của doanh nghiệp. Đó là những thách thức về dòng tiền, thiếu hụt lao động, gián đoạn chuỗi cung ứng, khan hiếm vỏ container, cước vận chuyển quốc tế tăng vọt...

Diễn biến dịch phức tạp đã "đánh đổ" hết kế hoạch, khó dự báo do nguồn lực lao động cũng bị tác động mạnh khi nhiều lao động đang tạm rời khỏi các vùng kinh tế.

Do đó, theo ông Tuấn Anh, đây là thời điểm chúng ta cần quan tâm hơn đến vấn đề tạo niềm tin, động lực cho doanh nghiệp.

Bên cạnh các kiến nghị như giảm, giãn thuế, giảm lãi suất ngân hàng, ông Tuấn Anh cho biết, phần lớn doanh nghiệp đều mong muốn tạm dừng ngay thanh kiểm tra thủ tục hành chính, kiểm tra thuế các doanh nghiệp cho đến khi dịch bệnh được kiểm soát, việc sản xuất kinh doanh trở lại bình thường (trừ trường hợp có dấu hiệu vi phạm hình sự).

Đề xuất tiếp tục giảm lãi suất cho vay từ 0,5% - 1%/năm

Trước những khó khăn của doanh nghiệp, ông Trương Văn Cẩm - Phó Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam nêu quan điểm, Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo hệ thống ngân hàng không hạ hạn mức tín dụng đối với với những doanh nghiệp gặp khó khăn do COVID-19, tiếp tục giảm lãi suất cho vay từ 0,5% - 1%/năm và giãn thời gian trả nợ gốc và lãi của năm 2021 và 2022.

"Việc thực hiện giãn cách xã hội kéo dài đang ảnh hưởng lớn đến kết quả kinh doanh của các công ty dệt may, khoảng 50% nhà máy đặt tại miền Nam. Hiện tỉ lệ nhà máy phải đóng cửa đã lên tới 35%, do không đủ kinh phí để thực hiện "3 tại chỗ".

Ngành dệt may Việt Nam đối mặt thách thức thiếu hụt lao động và tỉ lệ tiêm vaccine cho ngành vẫn thấp. Trong kịch bản tích cực, nếu COVID-19 được kiểm soát vào cuối tháng 8.2021, kim ngạch xuất khẩu của ngành trong năm 2021 chỉ đạt 33 tỉ USD, hoàn thành 84% kế hoạch cả năm.

Tuy nhiên, thời điểm này cực kỳ khó vì dịch vẫn diễn biến rất phức tạp. Mục tiêu năm 2021 đạt mức thực hiện 39 tỉ USD sẽ rất khó khăn. Nếu không kiểm soát được dịch bệnh, khả năng ngành chỉ đạt 33-34 tỉ USD trong năm nay", ông Cẩm nói.

Ngoài ra, theo ông Cẩm thời điểm này các địa phương không điều chỉnh giá thuê đất trong điều kiện các doanh nghiệp phải gồng mình chống dịch và nghiên cứu giảm tiền thuê đất 50% cho doanh nghiệp ở các địa phương áp dụng Chỉ thị 16.

Đại diện Hiệp hội Dệt may Việt Nam cũng cho biết, hiệp hội đã có văn bản kiến nghị Chính phủ dừng các khoản thu không phải chi ngay mà để kết dư.

Cụ thể, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội nghiên cứu đề xuất dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất như quy định tại Nghị quyết 68/NQ-CP, nhưng không phải chỉ trong 6 tháng từ khi nộp hồ sơ mà 1 năm từ khi nộp hồ sơ. Đối với các doanh nghiệp nằm trong địa phương áp dụng Chỉ thị 16/CT-TTg được giảm 50% số tiền phải nộp.

Hiện tại số tiền kết dư của hai quỹ Bảo hiểm xã hội và Bảo hiểm thất nghiệp đang còn quá lớn. Theo công bố đến nay là 935.100 tỉ đồng, trong khi doanh nghiệp rất khó khăn, cần phải dừng và giảm nộp 1 năm để “cứu” doanh nghiệp trong lúc này.

Anh Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Doanh nghiệp bất động sản đã đến lúc cần “máy thở”

Gia Miêu |

Báo cáo tài chính quý 2 vừa qua cho thấy doanh nghiệp bất động sản vẫn có lợi nhuận khả quan. Tuy nhiên, đáng lo ngại nhất chính là vấn đề nhiều doanh nghiệp có lợi nhuận cao nhưng lại có dòng tiền âm.

Chủ doanh nghiệp đề nghị địa phương trưng dụng nhà hàng chống dịch

QUANG ĐẠI |

Ông Lê Văn Hồng – Giám đốc Trung tâm tổ chức sự kiện và nhà hàng Minh Hồng (TP Vinh-Nghệ An) sẵn sàng cho địa phương sử dụng toàn bộ cơ sở vật chất nhà hàng phục vụ chống dịch.

Doanh nghiệp lo lắng việc vận chuyển lương thực, cung ứng cho dân Đà Nẵng

Thanh Chung |

Sau 6 ngày TP.Đà Nẵng phong tỏa cứng, nhu cầu mua lương thực của người dân bắt đầu tăng cao, tuy nhiên đường vận chuyển lương thực từ tỉnh khác vào Đà Nẵng gặp khó khăn khiến doanh nghiệp lo lắng. Đặc biệt, khi TP.Đà Nẵng đã cho phép shipper hoạt động trở lại, lượng lương thực cần rất nhiều để đảm bảo cho người dân.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Doanh nghiệp bất động sản đã đến lúc cần “máy thở”

Gia Miêu |

Báo cáo tài chính quý 2 vừa qua cho thấy doanh nghiệp bất động sản vẫn có lợi nhuận khả quan. Tuy nhiên, đáng lo ngại nhất chính là vấn đề nhiều doanh nghiệp có lợi nhuận cao nhưng lại có dòng tiền âm.

Chủ doanh nghiệp đề nghị địa phương trưng dụng nhà hàng chống dịch

QUANG ĐẠI |

Ông Lê Văn Hồng – Giám đốc Trung tâm tổ chức sự kiện và nhà hàng Minh Hồng (TP Vinh-Nghệ An) sẵn sàng cho địa phương sử dụng toàn bộ cơ sở vật chất nhà hàng phục vụ chống dịch.

Doanh nghiệp lo lắng việc vận chuyển lương thực, cung ứng cho dân Đà Nẵng

Thanh Chung |

Sau 6 ngày TP.Đà Nẵng phong tỏa cứng, nhu cầu mua lương thực của người dân bắt đầu tăng cao, tuy nhiên đường vận chuyển lương thực từ tỉnh khác vào Đà Nẵng gặp khó khăn khiến doanh nghiệp lo lắng. Đặc biệt, khi TP.Đà Nẵng đã cho phép shipper hoạt động trở lại, lượng lương thực cần rất nhiều để đảm bảo cho người dân.