Đề xuất cưỡng chế dán thẻ thu phí tự động hàng triệu ôtô

KH |

Tổng cục Đường bộ cho biết sẽ kiến nghị Bộ GTVT báo cáo Chính phủ xây dựng lộ trình cưỡng chế đối với việc dán thẻ đối với chủ phương tiện bởi hiện mới có hơn 500.000 xe dán loại thẻ này trên tổng số hơn 3 triệu phương tiện.

Phát biểu tại cuộc họp mới nhất về tiến độ triển khai thu phí không dừng của Bộ GTVT, bà Phan Thị Thu Hiền - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ cho biết sẽ xây lộ trình cưỡng chế và đưa vấn đề này bổ sung vào Thông tư 49/2016 của Bộ GTVT quy định về xây dựng, tổ chức và hoạt động của trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ.

Bên cạnh đó, Tổng cục sẽ phối hợp với Cục Đăng kiểm, các Sở GTVT các địa phương, các hiệp hội vận tải tổ chức dán thẻ đến từng phương tiện đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền để chủ phương tiện đến các điểm dán thẻ thu phí không dừng. 

Về thời gian cụ thể sẽ thực hiện cưỡng chế dán thẻ, lãnh đạo Tổng cục cho biết đang chờ ý kiến chỉ đạo của Bộ GTVT nhưng vấn đề này sẽ phải thực hiện rất gấp bởi dự kiến đến hết năm 2018, 100% phương tiện phải được dán thẻ thu phí không dừng. Đến đầu 2019, việc thu giá không dừng sẽ được thực hiện tại tất cả trạm thu phí đường bộ.

Hiện Tổng cục đã tổ chức 300 điểm cung cấp dịch vụ dán thẻ, trong đó có 100 điểm tại các trung tâm đăng kiểm nhưng số lượng phương tiện dán thẻ còn ít. VETC mới dán thẻ được khoảng hơn 500.000 phương tiện trong tổng số trên 3 triệu ôtô trên cả nước.

KH
TIN LIÊN QUAN

Long An: Thu phí thí điểm đường BOT đầu tiên

Kỳ Quan |

Thông tin từ Sở GTVT tỉnh Long An ngày 11.4 cho biết, trong tuần tới, nhà đầu tư sẽ tổ chức thu phí thí điểm 30 ngày dự án BOT Đường tỉnh 830 (nâng cấp, mở rộng) từ thị trấn Bến Lức đến thị trấn Đức Hòa, tỉnh Long An. Đây là dự án BOT đường bộ đầu tiên ở Long An.

Thu phí đỗ xe qua ứng dụng trên điện thoại thông minh bị lỗi, gây khó người sử dụng

N.TRI - T. TRANG |

Gần 1 tháng sau khi UBND quận Hải Châu (Đà Nẵng) bắt đầu thu phí đỗ xe trên đường Bạch Đằng ở bờ Tây sông Hàn qua ứng dụng trên điện thoại thông minh, mới chỉ có 30% người dân tiếp cận được dịch vụ này. Còn lại, người dân phải mua vé giấy như truyền thống bởi lỗi kỹ thuật.

Bộ Giao thông quyết dán thẻ thu phí không dừng cho 2,8 triệu ôtô

Theo VnExpress |

Các phương tiện sẽ được dán miễn phí thẻ thu phí không dừng trên kính xe. Khi qua trạm, tiền phí tự động trừ vào tài khoản thẻ. 

Các nhà vườn miền Tây tất bật vận chuyển hoa ra chợ bán Tết

YẾN PHƯƠNG |

Tại một số vườn hoa Tếtmiền Tây, vào thời điểm này, các nhà vườn đang tất bật với việc xuất hoa bán cho thương lái, hoặc vất vả vận chuyển từng chậu hoa từ vườn ra chợ để bán Tết.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Long An: Thu phí thí điểm đường BOT đầu tiên

Kỳ Quan |

Thông tin từ Sở GTVT tỉnh Long An ngày 11.4 cho biết, trong tuần tới, nhà đầu tư sẽ tổ chức thu phí thí điểm 30 ngày dự án BOT Đường tỉnh 830 (nâng cấp, mở rộng) từ thị trấn Bến Lức đến thị trấn Đức Hòa, tỉnh Long An. Đây là dự án BOT đường bộ đầu tiên ở Long An.

Thu phí đỗ xe qua ứng dụng trên điện thoại thông minh bị lỗi, gây khó người sử dụng

N.TRI - T. TRANG |

Gần 1 tháng sau khi UBND quận Hải Châu (Đà Nẵng) bắt đầu thu phí đỗ xe trên đường Bạch Đằng ở bờ Tây sông Hàn qua ứng dụng trên điện thoại thông minh, mới chỉ có 30% người dân tiếp cận được dịch vụ này. Còn lại, người dân phải mua vé giấy như truyền thống bởi lỗi kỹ thuật.

Bộ Giao thông quyết dán thẻ thu phí không dừng cho 2,8 triệu ôtô

Theo VnExpress |

Các phương tiện sẽ được dán miễn phí thẻ thu phí không dừng trên kính xe. Khi qua trạm, tiền phí tự động trừ vào tài khoản thẻ.