Đề xuất chính sách ưu đãi với các dự án sử dụng sản phẩm cơ khí nội địa

Hoàng Lan |

Vốn được coi là ngành công nghiệp mũi nhọn, là nền tảng và động lực hỗ trợ các ngành công nghiệp khác phát triển nhưng nhiều năm nay, các doanh nghiệp cơ khí Việt Nam vẫn đang loay hoay tìn cách tồn tại và phát triển.

“Muốn tạo được nội lực thực chất cho ngành cơ khí Việt Nam phải chăng các doanh nghiệp cần dựa vào các đơn hàng đầu tư công và hệ thống chính sách của nhà nước trong đó có việc bảo vệ thị trường nội địa là rất cần thiết và quyết định”, Chủ tịch Hiệp hội Cơ khí Việt Nam Đào Phan Long phát biểu tại Hội nghị Tham vấn một số chính sách phát triển cơ khí Việt Nam (2021-2035) được tổ chức sáng nay 9.10.

Theo ông Đào Phan Long, nhiều năm qua, hàng loạt hạn chế, yếu kém đến từ cơ chế, chính sách quản lý cũng như từ phía bản thân doanh nghiệp đã khiến ngành công nghiệp cơ khí phát triển khá mờ nhạt, chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra.

Để khắc phục những tồn tại cản trở cơ khí Việt Nam phát triển, Hiệp hội Cơ khí Việt Nam kiến nghị trong những năm tới, Việt Nam cần đầu tư nhiều cơ sở hạ tầng, tăng cường đầu tư công.

Chính phủ cũng cần có các chính sách khuyến khích sản xuất một số nguyên vật liệu cho ngành cơ khí chế tạo mà chúng ta đang phụ thuộc nước ngoài.

Cụ thể, Hiệp hội Cơ khí Việt Nam đề xuất có chính sách ưu đãi cả với các chủ dự án hoặc chủ đầu tư sử dụng sản phẩm cơ khí nội địa.

Các ưu đãi về lãi suất nên thực hiện theo phương thức cấp bù lãi suất cho doanh nghiệp. Đề xuất mức bù chênh lệch ổn định 5%/năm. Thời hạn hoàn vốn cho ccs dự án đầu tư cơ khí có thời gian gấp 1,5 lần các dự án khác. Cụ thể là 10-12 năm.

Cần ưu đãi để thu hút đầu tư FDI trong lĩnh vực sản xuất cơ khí hiện hành, cần áp dụng ngay cho các doanh nghiệp cơ khí nội địa.

Cần xem xét lại quy định thuế suất VAT đối với sản xuất cơ khí thay cho việc miễn giảm thuế như hiện nay.

Liên quan đến công nghiệp hỗ trợ đối với sản xuất cơ khí, Hiệp hội Cơ khí khẳng định cần thiết có thêm quy định về hàm lượng sản xuất nội địa các sản phẩm đạt trên 30% mới được hưởng ưu đãi của công nghiệp hỗ trợ.

Hoàng Lan
TIN LIÊN QUAN

Thành lập Nghiệp đoàn Sửa chữa điện lạnh và Nghiệp đoàn Cơ khí

Nam Dương |

Việc thành lập 2 nghiệp đoàn nói trên là thiết thực để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động trong ngành nghề sửa chữa điện lạnh và cơ khí.

Kỹ sư cơ khí bỏ phố về quê nâng giá trị càphê tăng gấp đôi

L.V |

Tốt nghiệp Đại học Bách khoa TPHCM nhưng lại không đi theo chuyên ngành cơ khí đã được đào tạo, chàng trai 9x Đoàn Anh Tuấn đã mạnh dạn gắn bó với mảnh đất Tây Nguyên nơi anh sinh ra, mày mò học hỏi để nâng cao giá trị cây càphê.

TKV đẩy mạnh phát triển cơ khí đáp ứng yêu cầu sản xuất

Minh Hạnh |

Sáng 17.12, tại Quảng Ninh, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) tổ chức hội nghị tổng kết công tác cơ khí giai đoạn 2015-2019, phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2020-2025.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Thành lập Nghiệp đoàn Sửa chữa điện lạnh và Nghiệp đoàn Cơ khí

Nam Dương |

Việc thành lập 2 nghiệp đoàn nói trên là thiết thực để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động trong ngành nghề sửa chữa điện lạnh và cơ khí.

Kỹ sư cơ khí bỏ phố về quê nâng giá trị càphê tăng gấp đôi

L.V |

Tốt nghiệp Đại học Bách khoa TPHCM nhưng lại không đi theo chuyên ngành cơ khí đã được đào tạo, chàng trai 9x Đoàn Anh Tuấn đã mạnh dạn gắn bó với mảnh đất Tây Nguyên nơi anh sinh ra, mày mò học hỏi để nâng cao giá trị cây càphê.

TKV đẩy mạnh phát triển cơ khí đáp ứng yêu cầu sản xuất

Minh Hạnh |

Sáng 17.12, tại Quảng Ninh, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) tổ chức hội nghị tổng kết công tác cơ khí giai đoạn 2015-2019, phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2020-2025.