Để phục hồi, DN cần được tiếp cận vốn, không chỉ trông chờ giảm lãi suất

Cường Ngô |

Về vấn đề tăng tiếp cận vốn tín dụng, tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2021 với chủ đề "phục hồi và phát triển bền vững", GS Hoàng Văn Cường (Đại biểu Quốc hội) cho biết, không phải doanh nghiệp chỉ trông chờ giảm lãi suất, mà chỉ cần tiếp cận được vốn.

Tại phiên tọa đàm cấp cao trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế 2021 diễn ra sáng nay (5.12), GS. Hoàng Văn Cường - đại biểu Quốc hội đoàn TP Hà Nội cho rằng, cần quan tâm, đánh giá mức độ hấp thụ nền kinh tế. Trong đó có hai cơ sở để đánh giá, đó giải ngân đầu tư công và tốc độ tăng trưởng tín dụng.

Song, giải ngân đầu tư công hiện nay rất chậm, chỉ còn gần 1 tháng nữa, khó có khả năng về đích năm nay. Trong khi đó, tốc độ tăng trưởng tín dụng trên 8%.

"Điều này cho thấy khả năng hấp thụ, chuyển vốn vào sản xuất chậm", ông Cường nói, đồng thời đặt câu hỏi, liệu với việc tung gói hỗ trợ thời gian tới, dòng tiền có đi vào sản xuất kinh doanh không?

Phân tích rõ hơn, PGS.TS Hoàng Văn Cường dẫn chứng: Tốc độ tăng trưởng chứng khoán thường gắn với sức khỏe nền kinh tế. Tuy nhiên, trong khi nền kinh tế đang gặp nhiều khó khăn, tăng trưởng chậm hơn so với trước nhưng thị trường chứng khoán lại tăng trưởng mạnh. "Đó là do dòng tiền đổ vào chứng khoán đẩy giá tăng lên chứ không phải do lợi nhuận doanh nghiệp".

Phiên
Phiên thảo luận tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam. Ảnh: ĐBND

Về vấn đề tăng tiếp cận vốn tín dụng, ông Cường cho biết, không phải doanh nghiệp chỉ trông chờ giảm lãi suất, mà chỉ cần tiếp cận được vốn. Theo đó, ngân hàng nên thay đổi các phương thức tiếp cận, đẩy mạnh theo hướng đồng hành cùng doanh nghiệp, bám sát theo các hợp đồng để đưa vốn vào sản xuất. Qua đó xem dòng tiền đi đâu, cho vay làm việc gì.

"Trong bối cảnh COVID-19, chúng ta chuyển đổi mạnh sang không dùng tiền mặt. Tức là dòng tiền đi đâu kiểm soát được, tránh chuyện trục lợi", ông Cường nói.

Cần phải giám sát khi thực hiện gói hỗ trợ

Ông Đặng Hồng Anh – Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam cũng kiến nghị, khi thực hiện gói hỗ trợ cần chú ý tới vấn đề giám sát.

Nhắc lại bài học kích cầu năm 2008-2009, ông Hồng Anh cho biết, nguyên nhân chính nằm ở vấn đề kiểm soát. Kích cầu quy mô lớn nhưng dòng tiền ít vào sản xuất, mà chảy vào bất động sản, chứng khoán, hậu quả lạm phát tăng cao, gây bất ổn kinh tế vĩ mô.

Do vậy với gói kích thích lần này, ông Đặng Hồng Anh kiến nghị cần tăng cường giám sát, từ sớm từ xa. Mô hình giám sát chính sách từ sớm từ xa ngay từ khâu xây dựng chính sách. Cách này giúp tránh sự bất cập trong quá trình triển khai.

Ông Vũ Hồng Thanh - Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cho hay, với tinh thần chủ động từ sớm từ xa, các cơ quan của Quốc hội đã có các cuộc làm việc với các chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài nước để bàn về chương trình hỗ trợ phục hồi kinh tế.

Theo ông Thanh, có thể vạch ra một số nguyên tắc lớn khi xây dựng, thiết kế gói hỗ trợ phục hồi và phát triển như bảo đảm bám sát chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước, Nghị quyết của Quốc hội...

Nhấn mạnh gói hỗ trợ cần có trọng tâm, trọng điểm, ông Thanh cho biết sẽ hỗ trợ cả tổng cung và tổng cầu. Trong đó về phía cung, giảm thuế cho doanh nghiệp, người sử dụng lao động, đồng thời kích cầu thị trường, đầu tư.

Cũng theo lãnh đạo Ủy ban Kinh tế, gói hỗ trợ sẽ kết hợp hài hòa chính sách tài khóa, tiền tệ, phối hợp hài hòa hiệu quả các chính sách kinh tế vĩ mô.

"Gói hỗ trợ cũng cần đủ lớn. Nếu quy mô gói hỗ trợ không đủ lớn thì sẽ không tạo ra được cú huých, không tạo ra thay đổi như kỳ vọng, thậm chí lãng phí nguồn lực hỗ trợ. Thực hiện gói kích thích, cũng cần lưu ý tính khả thi, nhanh chóng, hiệu quả", ông Thanh nhấn mạnh.

Cũng theo ông Thanh, trong gói kích thích hỗ trợ có đề xuất nội dung về nhà ở xã hội, nhà ở công nhân - đây là trọng tâm trọng điểm. Đồng thời hướng tới các lĩnh vực các ngành nghề ảnh hưởng của COVID-19, có dư địa phục hồi.

"Vừa qua chúng tôi có thẩm tra 1 luật, sửa 8 luật trong thời gian tới. Sẽ đẩy mạnh cải cách thể chế, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. Khó khăn chỉ là tạm thời, cùng với các chính sách hỗ trợ, cộng đồng doanh nghiệp sẽ sớm vượt qua khó khăn", ông Thanh nhấn mạnh.

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

16 ngân hàng giảm lãi suất mùa COVID-19, thấp nhất VIB, cao nhất Agribank

Lan Hương |

Như đã cam kết giám sát việc giảm lãi suất hỗ trợ doanh nghiệp và người dân mùa COVID-19, Ngân hàng Nhà nước công bố kết quả việc giảm lãi suất cho vay của 16 ngân hàng thương mại.

BAC A BANK giảm lãi suất cho vay đối với khoản vay hiện hữu của khách hàng cá nhân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Thiên An |

Đối mặt với đợt bùng phát đại dịch COVID-19 lần thứ 4, BAC A BANK chính thức triển khai “Chương trình hỗ trợ giảm lãi suất cho vay đối với khoản vay hiện hữu của khách hàng cá nhân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19” nhằm hỗ trợ khách hàng cá nhân đang vay vốn giảm bớt gánh nặng tài chính, qua đó tiếp tục thực hiện hóa kế hoạch sở hữu tài sản, mua sắm tiêu dùng hay duy trì, phát triển sản xuất kinh doanh song hành với đẩy lùi dịch bệnh.

Ngân hàng Nhà nước liệu có cắt giảm lãi suất điều hành?

Lam Duy |

Nếu cầu tín dụng chưa tăng trở lại trong các tháng cuối năm 2021, nhiều khả năng Ngân hàng Nhà nước sẽ chưa cắt giảm lãi suất điều hành trong các tháng tiếp theo.

NSND Tự Long nói về sự xuất hiện của NSND Công Lý ở Táo Quân 2023

Mi Lan |

NSND Công Lý xuất hiện ngắn gọn ở Táo Quân 2023 với 3 câu thoại ngắn.

Hà Nội bình yên, đẹp mơ màng trong sáng mùng 1 Tết

NHÓM PV |

Thời tiết Hà Nội vào sáng mùng 1 Tết Nguyên đán Quý Mão (tức 22.1) lạnh giá khiến người dân xuất hành du Xuân muộn hơn.

Interactive: Sự tích bánh chưng bánh giầy ngày Tết vào đời Vua Hùng nào?

Nhóm PV |

Dịp Tết Nguyên đán là thời điểm các gia đình quây quần đón Tết, cùng nấu các món ăn ngon. Có rất nhiều món ăn đặc trưng ngày Tết như bánh chưng, bánh giầy, dưa hành... vô cùng hấp dẫn. Tham gia trả lời các câu hỏi dưới đây của báo Lao Động để thử thách hiểu biết của bạn về các món ăn ngày Tết.

Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

Dự báo thời tiết 22.1: Mùng 1 Tết Bắc Bộ mưa vài nơi, ngày nắng tăng nhiệt

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 22.1.2023, miền Bắc sáng sương mù có mưa nhỏ vài nơi, ngày nắng tăng nhiệt với nhiệt độ cao nhất khoảng 20 - 24 độ C. Đêm trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất 15-19 độ C.

Thiêng liêng khoảnh khắc ra đời của những thiên thần nhỏ đêm Giao thừa

Thùy Linh- Đức Mạnh |

Vào đúng thời khắc Giao thừa, những em bé đầu tiên của năm mới Quý Mão 2023 đã chào đời tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Khoảnh khắc những người mẹ được ôm vào lòng những thiên thần nhỏ mà mình đã "mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày" thật thiêng liêng, tràn đầy hạnh phúc.

16 ngân hàng giảm lãi suất mùa COVID-19, thấp nhất VIB, cao nhất Agribank

Lan Hương |

Như đã cam kết giám sát việc giảm lãi suất hỗ trợ doanh nghiệp và người dân mùa COVID-19, Ngân hàng Nhà nước công bố kết quả việc giảm lãi suất cho vay của 16 ngân hàng thương mại.

BAC A BANK giảm lãi suất cho vay đối với khoản vay hiện hữu của khách hàng cá nhân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Thiên An |

Đối mặt với đợt bùng phát đại dịch COVID-19 lần thứ 4, BAC A BANK chính thức triển khai “Chương trình hỗ trợ giảm lãi suất cho vay đối với khoản vay hiện hữu của khách hàng cá nhân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19” nhằm hỗ trợ khách hàng cá nhân đang vay vốn giảm bớt gánh nặng tài chính, qua đó tiếp tục thực hiện hóa kế hoạch sở hữu tài sản, mua sắm tiêu dùng hay duy trì, phát triển sản xuất kinh doanh song hành với đẩy lùi dịch bệnh.

Ngân hàng Nhà nước liệu có cắt giảm lãi suất điều hành?

Lam Duy |

Nếu cầu tín dụng chưa tăng trở lại trong các tháng cuối năm 2021, nhiều khả năng Ngân hàng Nhà nước sẽ chưa cắt giảm lãi suất điều hành trong các tháng tiếp theo.