Đề nghị làm rõ vai trò trung tâm nông sản vùng tại Cần Thơ so với các tỉnh

HỒ THẢO |

Cần Thơ - Ngày 19.5, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng UBND TP Cần Thơ tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý của các địa phương ĐBSCL về Đề án thành lập Trung tâm liên kết, sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp vùng ĐBSCL tại TP Cần Thơ.

Việc xây dựng Trung tâm liên kết, sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp vùng đồng bằng sông Cửu Long (gọi tắt là “Trung tâm”) nhằm đóng góp xây dựng thành phố Cần Thơ thành thành phố trung tâm của vùng ĐBSCL, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp toàn vùng tiến lên hiện đại theo tinh thần của Nghị quyết 59 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết 45 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Cần Thơ có hiệu lực từ năm 2022 và được thực hiện trong 5 năm (đến 2027).

Việc xây dựng Trung tâm tại TP Cần Thơ nhằm tạo ra động lực quan trọng thúc đẩy quá trình hiện đại hóa của vùng ĐBSCL với thành phố Cần Thơ làm trung tâm. Đây là một nhiệm vụ lớn, quan trọng, thực hiện trong một thời gian dài qua nhiều giai đoạn, mỗi giai đoạn có những mục tiêu cụ thể khác nhau.

Mục tiêu đến năm 2030: Trung tâm trở thành hạt nhân của nền kinh tế nông nghiệp hiện đại vùng ĐBSCL, thực hiện đầy đủ chức năng liên kết - sản xuất - chế biến - tiêu thụ nông sản với vai trò dẫn dắt, thúc đẩy và hỗ trợ mạnh mẽ hoạt động kinh tế nông nghiệp toàn vùng. Hoàn chỉnh các phân khu chức năng của Trung tâm trên diện tích mở rộng theo quy hoạch. Trung tâm trở thành hạt nhân của nền kinh tế nông nghiệp hiện đại ĐBSCL. Tầm nhìn đến năm 2050: Trở thành hạt nhân đô thị sân bay với công nghệ thông minh - đầu mối của chuỗi các “Trung tâm sản xuất - chế biến - tiêu thụ thông minh” toàn vùng với khoảng 50 - 70% các quy trình sản xuất tự động thông minh.

Tại Hội nghị, lãnh đạo nhiều địa phương đề xuất bổ sung thêm cơ chế phối hợp, điều tiết giữa các tỉnh, kết nối trong vùng mà dự thảo chưa nêu rõ. Làm rõ thêm về vai trò liên kết của Trung tâm đặt tại Cần Thơ so với các trung tâm chế biến đang có khác tại Hậu Giang, Cà Mau... Vấn đề cuối là đầu tư nâng cấp hệ thống giao thông, kết nối với các tuyến cao tốc Bắc Nam, mở rộng đường hàng không Cần Thơ, đối với đường thủy nạo vét cảng  Định An và cảng biển Trần Đề  tỉnh Sóc Trăng.

 
Ông Trần Thanh Nam - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kết luận tại Hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Thanh Nam - Thứ trưởng Bộ NNPTNT - cho biết: Khi Trung tâm liên kết, sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp hoàn thành sẽ giải quyết được vấn đề đầu ra nông sản cho vùng ĐBSCL. Nhiệm vụ tiếp, khi đề án hoàn chỉnh sẽ phân chia chức năng để từng tỉnh phát huy hết thế mạnh nông sản của mình. Thành lập Hiệp hội ngành hàng để giữ vai trò điều phối sản xuất nông sản cho vùng và theo mỗi tỉnh. Thành lập  kho lạnh cho toàn vùng đặt tại Cần Thơ để giảm chi phí lưu kho, cuối cùng là ứng dụng công nghệ số vào toàn trung tâm.

"Sau Hội nghị đề nghị UBND TP. Cần Thơ, phối hợp với 13 tỉnh thành trong khu vực bắt tay vào hoàn thiện đề án chậm nhất đến cuối tháng 6  để trình Chính phủ" - ông Nam phát biểu.

HỒ THẢO
TIN LIÊN QUAN

Bạc Liêu khánh thành điện gió trong bờ đầu tiên tại ĐBSCL

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Ngày 29.4 Công ty Cổ phần Đầu tư Hacom Holdings chính thức khánh thành Nhà máy Điện gió Hòa Bình 5 giai đoạn 1. Đây là dự án điện gió trong bờ đầu tiên của tỉnh Bạc Liêu được khánh thành đưa vào hoạt động.

ĐBSCL: Tiềm năng năng lượng đang được đánh thức

NHẬT HỒ |

Từ chỗ thiếu điện, vùng ĐBSCL đã tiên phong xây dựng điện gió ngoài khơi, nhà máy Khí – Điện – Đạm và hàng loạt các dự án điện mặt trời, điện sinh khối khác. Mảnh đất tưởng chừng lợi thế về cây lúa, thủy sản, cây ăn trái với dọc ngang sông nước đã vươn lên trở thành vùng có tiềm năng năng lượng của cả nước và khu vực.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Bạc Liêu khánh thành điện gió trong bờ đầu tiên tại ĐBSCL

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Ngày 29.4 Công ty Cổ phần Đầu tư Hacom Holdings chính thức khánh thành Nhà máy Điện gió Hòa Bình 5 giai đoạn 1. Đây là dự án điện gió trong bờ đầu tiên của tỉnh Bạc Liêu được khánh thành đưa vào hoạt động.

ĐBSCL: Tiềm năng năng lượng đang được đánh thức

NHẬT HỒ |

Từ chỗ thiếu điện, vùng ĐBSCL đã tiên phong xây dựng điện gió ngoài khơi, nhà máy Khí – Điện – Đạm và hàng loạt các dự án điện mặt trời, điện sinh khối khác. Mảnh đất tưởng chừng lợi thế về cây lúa, thủy sản, cây ăn trái với dọc ngang sông nước đã vươn lên trở thành vùng có tiềm năng năng lượng của cả nước và khu vực.