Đề nghị cấp sổ thông hành cho lái xe chở hàng xuất khẩu qua cửa khẩu

Vũ Long |

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị cấp sổ thông hành cho lái xe chở hàng xuất khẩu qua cửa khẩu biên giới.

Ngày 7.6, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) đã có công văn gửi Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng, chống dịch COVID-19 về việc đề nghị cấp sổ thông hành cho lái xe chở hàng xuất khẩu qua cửa khẩu biên giới.

Theo Bộ NNNPTNT, hiện nay, dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến tình hình tiêu thụ nông sản, đặc biệt là thương mại nông sản qua khu vực các tỉnh biên giới. Bộ NNPTNT đã kiểm tra thực tế và làm việc với UBND các tỉnh Lạng Sơn, Lào Cai để nắm bắt tình hình, giải quyết khó khăn, tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại nông sản khu vực biên giới Việt - Trung trước tác động của dịch bệnh.

Qua thực tế, một số địa phương biên giới phía Bắc có sáng kiến thành lập mô hình đội lái xe chuyên trách để bảo đảm an toàn phòng, chống dịch và vận chuyển, thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu.

Tuy nhiên, việc quản lý sinh hoạt tập trung đội lái xe chuyên trách tại khu vực cửa khẩu hiện nay có những khó khăn cho các cơ quan quản lý nhà nước cũng như doanh nghiệp hoạt động xuất, nhập khẩu, nhất là bảo đảm cơ sở vật chất, quản lý giám sát, phát sinh chi phí cho doanh nghiệp và người dân. Vì vậy, việc tiêm vaccine cho đội lái xe là giải pháp hữu hiệu nhất.

Bộ NNPTNT đề nghị Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 xem xét, chỉ đạo các cơ quan liên quan trao đổi với hai địa phương biên giới cùng nghiên cứu.

Trước mắt, cho phép đội lái xe chuyên trách vận chuyển hàng hóa tại các cửa khẩu biên giới được tiêm vaccine theo quy định y tế, test nhanh nhằm bảo đảm an toàn vận chuyển; đề xuất Ban Chỉ đạo thống nhất hình thức cấp, sử dụng sổ thông hành (hộ chiếu vaccine) cho lái xe để bảo đảm tối ưu trong phương án vận chuyển hàng hóa giữa hai bên an toàn, thuận lợi, tiết giảm chi phí, thời gian cho doanh nghiệp và người dân hai nước.

Được biết, mới đây, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã có cuộc điện đàm với Bộ trưởng Bộ Thương mại Trung Quốc Vương Văn Đào để trao đổi về phương hướng tăng cường hợp tác kinh tế - thương mại song phương và tạo thuận lợi thông quan cho nông sản xuất khẩu của Việt Nam.

Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Vương Văn Đào cho biết, phía Trung Quốc rất khuyến khích và sẵn sàng tăng cường nhập khẩu các mặt hàng nông thủy sản chất lượng cao của Việt Nam.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Giá lúa trong nước giảm, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam vẫn dẫn đầu

Vũ Long |

Mặc dù giá lúa gạo trong nước giảm do nguồn cung dồi dào, nhưng giá gạo xuất khẩu của Việt Nam vẫn cao nhất trong các nước xuất khẩu gạo.

Mỗi ngày, Lục Ngạn xuất khẩu 150 tấn vải sang Campuchia

Vũ Long |

Năm 2021, vải chín sớm Lục Ngạn được xuất khẩu sang Campuchia ngay từ đầu vụ, trung bình mỗi ngày số lượng xuất khẩu khoảng 150 tấn.

Giá lương thực thế giới tăng, Việt Nam cần tranh thủ đẩy mạnh xuất khẩu

Vũ Long |

Theo các chuyên gia, giá lương thực thế giới tăng cao sẽ tạo cơ hội tích cực, thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu lương thực của Việt Nam, cần tận dụng cơ hội.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Giá lúa trong nước giảm, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam vẫn dẫn đầu

Vũ Long |

Mặc dù giá lúa gạo trong nước giảm do nguồn cung dồi dào, nhưng giá gạo xuất khẩu của Việt Nam vẫn cao nhất trong các nước xuất khẩu gạo.

Mỗi ngày, Lục Ngạn xuất khẩu 150 tấn vải sang Campuchia

Vũ Long |

Năm 2021, vải chín sớm Lục Ngạn được xuất khẩu sang Campuchia ngay từ đầu vụ, trung bình mỗi ngày số lượng xuất khẩu khoảng 150 tấn.

Giá lương thực thế giới tăng, Việt Nam cần tranh thủ đẩy mạnh xuất khẩu

Vũ Long |

Theo các chuyên gia, giá lương thực thế giới tăng cao sẽ tạo cơ hội tích cực, thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu lương thực của Việt Nam, cần tận dụng cơ hội.