Để lây lan dịch bệnh COVID-19 cho công nhân, hai doanh nghiệp bị phạt

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu- Hai doanh nghiệp chế biến thủy sản tại thị xã Giá Rai bị phạt mỗi doanh nghiệp 20 triệu đồng vì không lấy mẫu xét nghiệm định kỳ dẫn đến lây lan dịch bệnh cho công nhân.

Chiều 10.11, Phó chủ tịch UBND thị xã Giá Rai, ông Ngô Quốc Tuấn đã ký ban hành quyết định xử phạt đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu thuỷ sản Tấn Khởi; địa chỉ tại Khóm 2, Phường 1, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu 20 triệu đồng.

Doanh nghiệp này đã có hành vi “Không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan tổ chức có thẩm quyền”. Cụ thể là không lấy mẫu xét nghiệm định kỳ hàng tuần cho công nhân, người lao động trong công ty nên không phát hiện kịp thời ca bệnh dương tính với SARS-CoV-2 tại Công ty.

Cùng hành vi này, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên thủy sản Châu Bá Thảo, khóm 3, phường Láng Tròn, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu cũng bị phạt 20 triệu đồng.

Trước đó, Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết, quá trình điều tra, xác định không có căn cứ xử lý hình sự do làm lây lan dịch bệnh COVID-19 đối với hai doanh nghiệp nói trên.

Liên quan đến chuỗi lây nhiễm tại Công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu thủy sản Tấn Khởi ghi nhận gần 700 trường hợp mắc COVID-19 kể từ khi phát hiện đến nay.

Theo đánh giá của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bạc Liêu, ổ dịch tại Công ty Tấn Khởi phức tạp vì hàng trăm công nhân của doanh nghiệp này có hộ khẩu ở nhiều xã, phường tại thị xã Giá Rai, huyện Đông Hải và Phước Long. Nhiều công nhân lao động không ở lại công ty mà sáng đi, chiều về.

Đến nay thị xã Giá Rai đã cơ bản khống chế được ổ dịch phát sinh tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu thủy sản Tấn Khởi.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

F0 chưa giảm, tỉnh Bạc Liêu đề nghị người dân hạn chế ra đường

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhất là F0 tăng cao nhiều ngày qua, UBND tỉnh Bạc Liêu chính thức khuyến cáo người dân hạn chế tối đa việc ra đường khi không cần thiết, nhất là việc ra đường từ 21h đêm hôm trước đến 4h sáng hôm sau.

Trên 80% người dân tiêm vaccine, tỉnh Bạc Liêu không còn là “vùng đỏ”

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Kiểm soát tốt dịch bênh, tăng cường tiêm vaccine đạt tỉ lệ bao phủ trên 80% từ 18 tuổi trở lên, tỉnh Bạc Liêu chuyển màu từ “vùng đỏ” sang “vùng cam”.

Bạc Liêu chưa tiêm vaccine trẻ dưới 18 tuổi, phụ huynh lo lắng

NHẬT HỒ |

Bạc LiêuNhiều phụ huynh lo lắng khi tỉnh Bạc Liêu chưa có kết hoạch tiêm vaccine cho trẻ dưới 18 tuổi. Hiện tại tỉnh này có đến hàng trăm người dưới 18 tuổi mắc COVID-19 chưa được tiêm vaccine càng làm cho phụ huynh lo lắng hơn.

Bạc Liêu được hỗ trợ vật tư y tế chống dịch

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Trạm chiết nạp oxy được lắp đặt tại Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu do Quỹ từ thiện Hằng Hữu - Công ty cổ phần Đại Nam hỗ trợ theo hình thức cho mượn. Ngoài trạm chiết nạp oxy, Công ty cổ phần Đại Nam còn hỗ trợ cho mượn 600 bình oxy, tặng 50.000 khẩu trang y tế và 150 thùng găng tay y tế.

Bạc Liêu: Kêu gọi tăng ni, phật tử cùng phòng chống dịch COVID-19

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh thông báo, kêu gọi tăng, ni trẻ và phật tử tích cực đăng ký tham gia hỗ trợ, tiếp sức cùng lực lượng tuyến đầu để sớm kiểm soát, khống chế dịch bệnh.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

F0 chưa giảm, tỉnh Bạc Liêu đề nghị người dân hạn chế ra đường

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhất là F0 tăng cao nhiều ngày qua, UBND tỉnh Bạc Liêu chính thức khuyến cáo người dân hạn chế tối đa việc ra đường khi không cần thiết, nhất là việc ra đường từ 21h đêm hôm trước đến 4h sáng hôm sau.

Trên 80% người dân tiêm vaccine, tỉnh Bạc Liêu không còn là “vùng đỏ”

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Kiểm soát tốt dịch bênh, tăng cường tiêm vaccine đạt tỉ lệ bao phủ trên 80% từ 18 tuổi trở lên, tỉnh Bạc Liêu chuyển màu từ “vùng đỏ” sang “vùng cam”.

Bạc Liêu chưa tiêm vaccine trẻ dưới 18 tuổi, phụ huynh lo lắng

NHẬT HỒ |

Bạc LiêuNhiều phụ huynh lo lắng khi tỉnh Bạc Liêu chưa có kết hoạch tiêm vaccine cho trẻ dưới 18 tuổi. Hiện tại tỉnh này có đến hàng trăm người dưới 18 tuổi mắc COVID-19 chưa được tiêm vaccine càng làm cho phụ huynh lo lắng hơn.

Bạc Liêu được hỗ trợ vật tư y tế chống dịch

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Trạm chiết nạp oxy được lắp đặt tại Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu do Quỹ từ thiện Hằng Hữu - Công ty cổ phần Đại Nam hỗ trợ theo hình thức cho mượn. Ngoài trạm chiết nạp oxy, Công ty cổ phần Đại Nam còn hỗ trợ cho mượn 600 bình oxy, tặng 50.000 khẩu trang y tế và 150 thùng găng tay y tế.

Bạc Liêu: Kêu gọi tăng ni, phật tử cùng phòng chống dịch COVID-19

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh thông báo, kêu gọi tăng, ni trẻ và phật tử tích cực đăng ký tham gia hỗ trợ, tiếp sức cùng lực lượng tuyến đầu để sớm kiểm soát, khống chế dịch bệnh.