ĐBSCL: Tiềm năng năng lượng đang được đánh thức

NHẬT HỒ |

Từ chỗ thiếu điện, vùng ĐBSCL đã tiên phong xây dựng điện gió ngoài khơi, nhà máy Khí – Điện – Đạm và hàng loạt các dự án điện mặt trời, điện sinh khối khác. Mảnh đất tưởng chừng lợi thế về cây lúa, thủy sản, cây ăn trái với dọc ngang sông nước đã vươn lên trở thành vùng có tiềm năng năng lượng của cả nước và khu vực.

Nơi các nhà đầu tư điện khí LNG chú ý

Dự án điện khí LNG Bạc Liêu được tỉnh Bạc Liêu trao Giấy chứng nhận đầu tư vào tháng 1.2020. Theo kế hoạch, nhà đầu tư có 12 tháng kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đầu tư (đến hết năm 2020) để hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư.

Tiếp đó nhà đầu tư sẽ có 36 tháng để triển khai xây lắp, lắp đặt đường đưa khí vào bờ và vận hành tổ máy turbin khí giai đoạn 1 (công suất 750 MW) vào cuối 2023. Sau đó, tiếp tục xây lắp và vận hành các tổ máy còn lại để đạt công suất 3.200 MW cuối năm 2027 như Quy hoạch điện VII (điều chỉnh).

Dự án do Công ty Delta Offshore Energy Pte. Ltd (DOE) là chủ đầu tư và Tập đoàn Bechtel (Mỹ) là tổng thầu EPC. Tổng mức đầu tư dự kiến là 93.600 tỉ đồng (tương đương khoảng 4 tỉ USD). Trong đó, vốn chủ sở hữu chiếm 15% và vốn vay chiếm tối đa 85%. Dự án đang chờ các bước thủ tục để được khởi công với nhiều ý kiến khác nhau. Tuy nhiên, việc nhà đầu tư chọn tỉnh Bạc Liêu để đầu tư cho thấy, lợi thế và tiềm năng của tỉnh thuộc ĐBSCL này được các nhà đầu tư chú ý.

Khu Nhà máy Khí trong cụm Khí - Điện - Đạm Cà Mau. Ảnh: Tập đoàn dầu khí cung cấp
Khu Nhà máy Khí trong cụm Khí - Điện - Đạm Cà Mau. Ảnh: Tập đoàn dầu khí cung cấp

Tỉnh Cà Mau cũng đề xuất 4 dự án điện khí với tổng công suất 10.700 MW (gấp 3 lần công suất so với tỉnh Bạc Liêu). Trong đề xuất của mình, tỉnh Cà Mau cho biết, với đường bờ biển dài, nhiều cửa biển và các hòn đảo xung quanh rất thuận lợi để xây dựng kho, cảng, đường ống dẫn khí và hệ thống kho nổi (FSRU) phát triển điện khí.

Hiện nguồn cung khi cho 2 Nhà máy điện Cà Mau 1 và 2 chỉ đáp ứng được 67% tổng công suất vận hành nên cần phải bổ sung nguồn khí nhập khẩu.

Tỉnh này cũng đã được phê duyệt kho cảng nhập khẩu LNG với công suất 1 triệu tấn/năm bắt đầu vận hành năm 2022-2025 và sau năm 2025 tăng lên 2 triệu tấn/năm.

Để phát huy tiềm năng và lợi thế về điện khí, giải quyết vấn đề thiếu hụt nguồn cung khí, UBND tỉnh Cà Mau đã kiến nghị đầu tư 4 dự án điện khí LNG như nói trên.

Cụ thể là Dự án điện khí Cà Mau 3 có công suất 1.500 MW; Dự án điện khí Tân Thuận có công suất 3.200 MW; Dự án điện khí Sông Đốc có công suất 3.000 MW và Dự án điện khí LNG cùng hệ thống FSRU có quy mô 3.000 MW.

Tại tỉnh Long An, Nhà máy điện LNG Long An I và II có diện tích 90ha với tổng mức đầu tư 3,13 tỉ USD do Công ty VinaCapital GS Energy Pte. Ltd làm chủ đầu. Dự án có công suất dự kiến 3.000 MW, gồm hai nhà máy tuabin khí chu trình hỗn hợp, công suất mỗi nhà máy 1.500 MW.

Dự án nhà máy điện Long An I và II được phê duyệt quy hoạch từ năm 2016, sử dụng nhiên liệu than nhập khẩu. Tuy nhiên, việc sử dụng than cho phát điện không được người dân và chính quyền địa phương đồng tình do lo ngại ô nhiễm môi trường.

UBND tỉnh Long An đã kiến nghị và được Thủ tướng đồng ý chủ trương điều chỉnh dự án nhà máy điện Long An I và II từ sử dụng nhiên liệu than sang nhiên liệu khí thiên nhiên hóa lỏng.

Sau khi thực hiện các bước của dự án, nhà máy điện Long An I sẽ đi vào vận hành vào tháng 12.2025, nhà máy điện Long An II vận hành vào tháng 12.2026. Cả 2 nhà máy dự kiến đặt ở xã Phước Vĩnh Đông, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.

ĐBSCL sẽ xuất khẩu điện

Bên cạnh điện khí, hàng loạt các dự án điện gió tại ĐBSCL cũng đang được triển khai rầm rộ.

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Huỳnh Quốc Việt cho rằng Cà Mau có 3 mặt giáp biển, tốc độ gió trung bình là 6-7 m/giây ở độ cao 80 – 100 mét, nên rất thuận lợi cho việc đầu tư điện gió.

Tỉnh Cà Mau cũng đề nghị bổ sung 24 dự án với tổng công suất 12.018 MW. Trong số này có 6 dự án điện gió ngoài khơi với tổng công suất 8.500 MW và 18 dự án điện gió gần bờ với tổng công suất là 3.518 MW.

ĐBSCL được xác định có nhiều tiềm năng phát triển điện gió. Ảnh: Nhật Hồ
ĐBSCL được xác định có nhiều tiềm năng phát triển điện gió. Ảnh: Nhật Hồ

Cũng cho rằng có đặc trưng của khí hậu nhiệt đới gió mùa cận xích đạo với nền nhiệt cao, số giờ nắng là hơn 2.000 giờ/năm, việc phát triển điện mặt trời cũng được tỉnh Cà Mau chú ý. Hiện tỉnh này đã mời gọi nhà đầu tư Dự án Kè giảm sóng kết hợp điện mặt trời, nuôi trồng thuỷ hải sản và khôi phục rừng ngập mặn tại bãi triều của bờ biển phía Tây tỉnh Cà Mau.

Ngoài ra với khoảng trên 300.000ha đất nuôi trồng thuỷ sản đã được nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước tìm tới đề xuất làm điện mặt trời kết hợp nuôi trồng thuỷ sản. Vì vậy tỉnh này cũng đề nghị bổ sung 9 dự án điện mặt trời với công suất 2.846 MW vào quy hoạch điện.

Các tỉnh ven biển ĐBSCL có nhiều lợi thế và tiềm năng phát triển điện gió. Ảnh: Nhật Hồ
Các tỉnh ven biển ĐBSCL có nhiều lợi thế và tiềm năng phát triển điện gió. Ảnh: Nhật Hồ

Các tỉnh ven biển từ Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau đều có dự án điện gió, tổng số các dự án điện gió đang khảo sát, vận hành lên đến trên 200 dự án.

Nếu lý tưởng các dự án năng lượng này vận hành đạt công suất thiết kế, ĐBSCL sẽ thừa điện, có khả năng xuất khẩu.

Quy hoạch vùng ĐBSCL thời kỳ 2021-2030 xác định ĐBSCL là vùng xuất khẩu năng lượng. ĐBSCL được định hướng sẽ thay thế tất cả các nhà máy điện than chưa xây dựng bằng các nhà máy điện sử dụng khí thiên nhiên/LNG và năng lượng tái tạo (mặt trời, gió…), trong đó, chú trọng quy trình xử lý chất thải vùng với lượng chất thải thu gom từ nhiều tỉnh để đạt được quy mô hiệu quả và áp dụng phương pháp đốt rác thành năng lượng một cách hiệu quả và thân thiện với môi trường.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

ĐBSCL đang rất cần nguồn nhân lực để phát triển nhanh và bền vững

PGS.TS Võ Văn Thắng, Hiệu trưởng Trường ĐH An Giang |

Nhân lực là điều mà ĐBSCL rất cần để phát huy tiềm năng, lợi thế, đi tắt đón đầu trong bối cảnh hội nhập và biến đổi khí hậu toàn cầu nhằm phát triển nhanh và bền vững.

Thành phố Cần Thơ triển khai Nghị quyết 45 về cơ chế đặc thù: Kỳ vọng thành trung tâm động lực của vùng ĐBSCL

MAI HƯƠNG - PHONG LINH |

Với lịch sử hình thành 130 năm, Thành phố Cần Thơ được xác định là thành phố trẻ, nhiệt huyết. Cần Thơ được kỳ vọng trở thành vùng đất “đá hóa vàng” nếu triển khai thành công những chính sách, cơ chế đặc thù theo Nghị quyết 45/2022/QH15 của Quốc hội.

Hà Lan sẽ tiếp tục đầu tư cho sự phát triển bền vững vùng ĐBSCL

HỒ THẢO |

Hà Lan có thể cung cấp các giải pháp hữu hiệu giúp vùng ĐBSCL giải quyết các thách thức về cơ sở hạ tầng cứng, cũng như về biến đổi khí hậu, phát triển nông nghiệp.

Mở lối đi mới cho vựa trái cây ĐBSCL: Liệu sầu riêng có thành sầu chung?

LỤC TÙNG |

Chặt phá vườn cây lâu năm để trồng sầu riêng, lấy đất lúa trồng sầu riêng... chưa bao giờ cây sầu riêng lại bùng phát trên đất ĐBSCL như hiện nay. Tuy nhiên, việc nhiều người đồng loạt trồng cây sầu riêng bằng mọi giá và xem như lối thoát hiểm khỏi cơn lốc trái cây rớt giá, đã dấy lên nỗi lo lớn hơn những gì đã và đang đè nặng lên thủ phủ cây ăn trái Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

ĐBSCL đang rất cần nguồn nhân lực để phát triển nhanh và bền vững

PGS.TS Võ Văn Thắng, Hiệu trưởng Trường ĐH An Giang |

Nhân lực là điều mà ĐBSCL rất cần để phát huy tiềm năng, lợi thế, đi tắt đón đầu trong bối cảnh hội nhập và biến đổi khí hậu toàn cầu nhằm phát triển nhanh và bền vững.

Thành phố Cần Thơ triển khai Nghị quyết 45 về cơ chế đặc thù: Kỳ vọng thành trung tâm động lực của vùng ĐBSCL

MAI HƯƠNG - PHONG LINH |

Với lịch sử hình thành 130 năm, Thành phố Cần Thơ được xác định là thành phố trẻ, nhiệt huyết. Cần Thơ được kỳ vọng trở thành vùng đất “đá hóa vàng” nếu triển khai thành công những chính sách, cơ chế đặc thù theo Nghị quyết 45/2022/QH15 của Quốc hội.

Hà Lan sẽ tiếp tục đầu tư cho sự phát triển bền vững vùng ĐBSCL

HỒ THẢO |

Hà Lan có thể cung cấp các giải pháp hữu hiệu giúp vùng ĐBSCL giải quyết các thách thức về cơ sở hạ tầng cứng, cũng như về biến đổi khí hậu, phát triển nông nghiệp.

Mở lối đi mới cho vựa trái cây ĐBSCL: Liệu sầu riêng có thành sầu chung?

LỤC TÙNG |

Chặt phá vườn cây lâu năm để trồng sầu riêng, lấy đất lúa trồng sầu riêng... chưa bao giờ cây sầu riêng lại bùng phát trên đất ĐBSCL như hiện nay. Tuy nhiên, việc nhiều người đồng loạt trồng cây sầu riêng bằng mọi giá và xem như lối thoát hiểm khỏi cơn lốc trái cây rớt giá, đã dấy lên nỗi lo lớn hơn những gì đã và đang đè nặng lên thủ phủ cây ăn trái Việt Nam.