ĐBSCL: Nắng nóng gay gắt, tôm tiếp tục chết hàng loạt

TRẦN LƯU |

Chỉ trong vòng 45 ngày, đã có hàng ngàn ha nuôi tôm với trên nửa tỉ con giống bị thiệt hại...

Những ngày qua, tình trạng nắng nóng vẫn diễn ra gay gắt tại các tỉnh ĐBSCL. Tại Trà Vinh, chỉ trong vòng 45 ngày vừa qua, tại các vùng nuôi tôm ven biển thuộc các huyện: Cầu Ngang, Duyên Hải, Châu Thành và thị xã Duyên Hải có trên 471ha tôm sú của 1.284 hộ thả nuôi bị thiệt hại, với số lượng hơn 103 triệu con giống; gần 2.150 hộ nuôi tôm thẻ chân trắng bị thiệt hại hơn 444 triệu con giống trên diện tích 721ha.

Hầu hết tôm sú, tôm thẻ chân trắng chết trong giai đoạn từ 20 - 40 ngày tuổi, do bệnh đốm trắng, đỏ thân. Nguyên nhân dẫn đến tôm bị nhiễm bệnh là do từ tháng 4 thời tiết nắng nóng gay gắt, tạo sự chênh lệch cao nhiệt độ giữa ngày và đêm.

Ao nuôi tôm ở Trà Vinh. Ảnh: Tr.T.
Ao nuôi tôm ở Trà Vinh. Ảnh: Tr.T.

Theo kết quả lấy mẫu xét nghiệm của 88 mẫu tôm tại các vùng nuôi trong tỉnh, đã có 24 mẫu nhiễm bệnh, gồm: 9 mẫu tôm nhiễm vi-rút gây bệnh đốm trắng, 3 mẫu tôm nhiễm vi-rút gây hoại tử gan tuỵ cấp, 5 mẫu tôm nhiễm vi-rút gây bệnh hoại tử cơ quan tạo máu và cơ quan biểu mô, 7 mẫu tôm nhiễm vi bào tử trùng. 

Trước tình hình tôm nuôi bị thiệt hại, ngành nông nghiệp tỉnh đã cung cấp hơn 95 tấn Chlorine hỗ trợ nông dân xử lý mầm bệnh ao nuôi; đồng thời, khuyến cáo đối với những hộ dân đã thả giống tôm nuôi nên thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết, môi trường, xử lý độ mặn nước thích hợp trong ao nuôi.

Đến thời điểm này, nông dân nuôi tôm ở Trà Vinh đã thả nuôi trên 30.000 ha mặt nước, tăng hơn 4.000 ha so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó 579 triệu con tôm giống các loại bị thiệt hại, chiếm gần 29% lượng con giống thả nuôi. Địa phương có nhiều tôm nuôi bị thiệt hại, gồm huyện Cầu Ngang, huyện Duyên Hải và thị xã Duyên Hải với mức độ thiệt hại từ 25 đến 30% diện tích thả nuôi.

TRẦN LƯU
TIN LIÊN QUAN

Còn 4-5 đợt nắng nóng cao điểm gây nguy cơ cháy rừng, cần sẵn sàng ứng phó

Vũ Long |

Trong tháng 5-6.2020 tới có thể xảy ra từ 4-5 đợt nắng nóng, có nơi nhiệt độ lên đến trên 40 độ C, tình trạng khô hanh kéo dài, nguy cơ xảy ra cháy rừng là rất lớn cần sẵn sàng các biện pháp ứng cứu.

Năm nay sẽ xuất hiện đợt nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt

Phạm Đông - Triệu Huyền |

Theo Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội Nguyễn Ngọc Sơn, trong năm nay sẽ có khoảng 8 - 10 đợt nắng nóng. Trong đó, nắng nóng chủ yếu tập trung từ nửa cuối tháng 5 đến tháng 7.

Nắng nóng kéo dài, nông dân ĐBSCL khổ sở chờ mưa để tái vụ

TRẦN LƯU |

Tình trạng nắng nóng kéo dài đã khiến nông dân không thể thả nuôi hoặc xuống giống nhiều loại cây trồng, dù đã trễ tới 2 tháng so với thời vụ...

Mời 6 bác sĩ bị đề nghị cấm cửa quay lại giải quyết cam kết hợp đồng

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Sở Y tế Bình Dương cho biết, sẽ mời 6 bác sĩ tự ý nghỉ việc quay về đơn vị cũ để giải quyết các vấn đề đã cam kết thực hiện hợp đồng.

Hư thực ồn ào Trấn Thành giành chỗ với khán giả, đòi bao cả rạp để riêng tư

ĐÔNG DU |

Trước thông tin một tài khoản mạng xã hội có tên N.V tố Trấn Thành có hành động không đẹp với khán giả tại rạp chiếu phim, đại diện phía rạp CGV đã lên tiếng.

Ông Trần Quốc Tuấn tiếp tục làm Trưởng ban thi đấu AFC

HOÀNG HUÊ |

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) ông Trần Quốc Tuấn tiếp tục được Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) giao trọng trách giữ vị trí Trưởng ban thi đấu AFC.

TP.Móng Cái dừng hoạt động cơ sở bị tố xét nghiệm COVID-19 nhập nhèm giá

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - UBND TP.Móng Cái sáng nay (3.3) cho biết, cơ sở dịch vụ y tế tại địa chỉ số 5, Lê Hữu Trác, phường Ka Long, TP.Móng Cái đã bị dừng mọi hoạt động liên quan đến các dịch vụ y tế. Cơ sở này trước đó bị tố có sự nhập nhèm tính giá xét nghiệm COVID-19

Khốn khổ khi đối diện xe độ đèn ban đêm

Quý An |

Độ đèn ôtô như một thứ "mốt", bất chấp các tiêu chuẩn chiếu sáng và nguy cơ không đủ tiêu chuẩn đăng kiểm.

Còn 4-5 đợt nắng nóng cao điểm gây nguy cơ cháy rừng, cần sẵn sàng ứng phó

Vũ Long |

Trong tháng 5-6.2020 tới có thể xảy ra từ 4-5 đợt nắng nóng, có nơi nhiệt độ lên đến trên 40 độ C, tình trạng khô hanh kéo dài, nguy cơ xảy ra cháy rừng là rất lớn cần sẵn sàng các biện pháp ứng cứu.

Năm nay sẽ xuất hiện đợt nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt

Phạm Đông - Triệu Huyền |

Theo Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội Nguyễn Ngọc Sơn, trong năm nay sẽ có khoảng 8 - 10 đợt nắng nóng. Trong đó, nắng nóng chủ yếu tập trung từ nửa cuối tháng 5 đến tháng 7.

Nắng nóng kéo dài, nông dân ĐBSCL khổ sở chờ mưa để tái vụ

TRẦN LƯU |

Tình trạng nắng nóng kéo dài đã khiến nông dân không thể thả nuôi hoặc xuống giống nhiều loại cây trồng, dù đã trễ tới 2 tháng so với thời vụ...