ĐBSCL: Giá mía tăng, xuất hiện tranh mua, tranh bán

NHẬT HỒ |

Lần đầu tiên sau 5 năm, tại Đồng bằng Sông cửu long giá mía tăng cao, lên đến trên 1.000 đồng/kg. Giá tăng, vùng nguyên liệu bị thu hẹp đã xuất hiện tình trạng tranh mua, tranh bán tại các vùng nguyên liệu mía.

Ông Trần Ngọc Hiếu, Giám Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần mía đường Sóc Trăng (SOSUCO) cho biết đã có văn bản đề nghị Công ty Cổ phần Mía đường Thành Thành Công - Biên Hòa không tổ chức thu mua, tiếp nhận mía có nguồn gốc từ địa bàn tỉnh Sóc Trăng dưới bất cứ hình thức nào.

Theo ông Hiếu, vụ sản xuất năm 2021-2022, SOSUCO đã ký Hợp đồng đầu tư trực tiếp với bà con trồng mía trên địa bàn huyện Cù Lao Dung và huyện Long Phú tỉnh Sóc Trăng, toàn bộ diện tích này SOSUCO đã đầu tư giống, phân bón, chi phí nhân công... cho bà con. Ngược lại người dân nhận đầu tư, cam kết bán toàn bộ sản lượng mía cho SOSUCO và SOSUCO cam kết thu mua hết sản lượng này.

Tuy nhiên, từ tháng 12.2021 đến nay xuất hiện một số thương lái tổ chức thu mua mía trong vùng nguyên liệu của SOSUCO để bán cho Nhà máy đường Tây Ninh, thuộc Công ty Cổ phần Mía đường Thành Thành Công - Biên Hòa. Thậm chí gần đây các thương lái này lập điểm tập kết thu mua mía và đã lắp đặt cẩu mía ngay giữa vùng nguyên liệu của SOSUCO.

Lãnh đạo SOSUCO cho rằng, việc làm trên đã gây mất ổn định ở địa phương, nhiễu loạn vùng nguyên liệu, phá vỡ chuỗi liên kết sản xuất mía đường mà SOSUCO đã dày công xây dựng tại địa bàn tỉnh Sóc Trăng, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến kế hoạch sản xuất của SOSUCO (do thiếu mía) và SOSUCO có nguy cơ mất vốn đầu tự do không thu hồi được từ việc thu mua mía.

Được biết, sáng nay (ngày 18.2), Sở Công thương tỉnh Sóc Trăng thành lập đoàn phối hợp cùng với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và UBND huyện Cù Lao Dung làm việc trực tiếp với SOSUCO về việc tình trạng tranh mua nguyên liệu mía.

Hiện tại giá mía tại ĐBSCL tăng rất cao, thương lái thu mua giao động trên 1.000 đồng/kg. Đây được xem là mức giá cao nhất trong vòng 5 năm trở lại đây. Nhiều năm trước, giá mía bấp bệnh, khiến vùng nguyên liệu mía bị thu hẹp. Tại vùng nguyên liệu mía huyện Cù Lao Dung từ 6.300ha năm 2018 hiện nay còn chưa đến 3.800ha.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Giá mía cao kỷ lục, nông dân Khánh Hòa vừa mừng, vừa lo

Hữu Long |

Khánh Hòa - Niên vụ này, giá mía nông dân trồng được công ty mía đường thu mua với mức giá cao nhất trong so với các năm trở lại đây. Tuy giá cao nhưng niềm vui của nông dân trồng mía chưa trọn vẹn bởi áp lực lãi suất ngân hàng, chi phí sản xuất tăng. Từ thực tế này, đòi hỏi nông dân và doanh nghiệp cần có sự thay đổi để tồn tại…

Lo ngại vựa mía cháy gây sự cố đường dây truyền tải điện

THANH TUẤN |

Gia Lai – UBND huyện Đăk Pơ, tỉnh Gia Lai ngày 25.1 cho biết, đang phối hợp với cơ quan chức năng xử lý diện tích mía dưới đường dây truyền tải điện, tránh nguy cơ cháy, gây ảnh hưởng đến lưới điện khi dịp Tết nguyên đán.

Xóa bỏ những bất cập để đưa ngành mía đường "thoát hiểm"

Vũ Long |

Cần đưa ngành mía đường thoát khỏi tình trạng hoạt động thiếu hiệu quả bởi những yếu kém nội tại và sự bất cập trong chia sẻ lợi ích giữa các bên.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Giá mía cao kỷ lục, nông dân Khánh Hòa vừa mừng, vừa lo

Hữu Long |

Khánh Hòa - Niên vụ này, giá mía nông dân trồng được công ty mía đường thu mua với mức giá cao nhất trong so với các năm trở lại đây. Tuy giá cao nhưng niềm vui của nông dân trồng mía chưa trọn vẹn bởi áp lực lãi suất ngân hàng, chi phí sản xuất tăng. Từ thực tế này, đòi hỏi nông dân và doanh nghiệp cần có sự thay đổi để tồn tại…

Lo ngại vựa mía cháy gây sự cố đường dây truyền tải điện

THANH TUẤN |

Gia Lai – UBND huyện Đăk Pơ, tỉnh Gia Lai ngày 25.1 cho biết, đang phối hợp với cơ quan chức năng xử lý diện tích mía dưới đường dây truyền tải điện, tránh nguy cơ cháy, gây ảnh hưởng đến lưới điện khi dịp Tết nguyên đán.

Xóa bỏ những bất cập để đưa ngành mía đường "thoát hiểm"

Vũ Long |

Cần đưa ngành mía đường thoát khỏi tình trạng hoạt động thiếu hiệu quả bởi những yếu kém nội tại và sự bất cập trong chia sẻ lợi ích giữa các bên.