Đẩy mạnh xúc tiến thương mại, xuất khẩu hàng hóa sang Campuchia

Vũ Long |

Việt Nam và Campuchia có nhiều đặc điểm tương đồng về văn hóa, nhu cầu thị trường, thói quen tiêu dùng..., cơ hội xuất khẩu hàng hóa sang Campuchia rất lớn.

Thương mại song phương giữa Việt Nam và Campuchia không ngừng phát triển

Trong những năm qua, hợp tác kinh tế, thương mại giữa Việt Nam và Campuchia đạt được những thành tựu hết sức ý nghĩa. Việt Nam là một trong những đối tác thương mại hàng đầu của Campuchia. Kim ngạch thương mại giữa Việt Nam và Campuchia luôn duy trì tốc độ tăng trưởng tích cực và ổn định.

Theo số liệu của Bộ Công Thương, giai đoạn 2016-2020, thương mại song phương giữa Việt Nam và Campuchia đạt mức tăng trưởng trung bình 17%/năm, từ 2,92 tỉ USD năm 2015 lên 5,32 tỉ USD năm 2020.

Thời gian gần đây, mặc dù dịch COVID-19 khiến hoạt động thương mại biên giới gặp nhiều trở ngại nhưng kim ngạch xuất khẩu giữa Việt Nam với Campuchia vẫn đạt những kết quả khả quan.

Năm 2021, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang Campuchia đạt 4,8 tỉ USD, tăng 15,7% so với năm 2020. Trong 5 tháng đầu năm nay, xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang Campuchia đạt 2,6 tỉ USD, tăng 31,2% so với cùng kỳ năm trước.

Các mặt hàng xuất khẩu sang Campuchia, bao gồm: Sắt thép các loại; sản phẩm hóa chất; sản phẩm nhựa; máy móc, thiết bị điện; thực phẩm chế biến, bánh kẹo và sản phẩm ngũ cốc. Các mặt hàng nhập khẩu: Cao su, hạt điều, nông sản...

Hiệp định thương mại ATIGA tạo cơ hội lớn cho 2 nước

Cũng theo Bộ Công Thương, hiện nay, Việt Nam và Campuchia đều là thành viên của ASEAN và đều được hưởng lợi từ những cam kết trong khu vực. Theo cam kết và lộ trình giảm thuế Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN (ATIGA), hầu hết các mặt hàng xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Campuchia (trừ một số mặt hàng bảo lưu) đều được hưởng thuế từ 0-5%.

Cùng với các thỏa thuận song phương, những hiệp định, thỏa thuận trong khu vực ASEAN sẽ tiếp tục gắn kết hơn nền kinh tế của Việt Nam và Campuchia.

Không chỉ mang lại cơ hội tiếp cận thị trường của nhau lớn hơn, những thỏa thuận, hiệp định nêu trên sẽ tiếp tục tạo ra nhiều cơ hội cho các nhà đầu tư của Việt Nam, Campuchia và nước thứ ba tận dụng các lợi thế của mỗi nước để mở rộng các hoạt động đầu tư kinh doanh phát triển sản phẩm, phát triển các chuỗi giá trị khu vực để xuất khẩu sang các nước ASEAN, các thị trường khác trên thế giới có FTA.

Doanh nghiệp Việt Nam đã có sự hiện diện khá lâu và đông đảo tại Campuchia. Đây cũng là những điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp có thể tranh thủ gắn bó, hợp tác để đưa sản phẩm hàng hóa Việt Nam thâm nhập sâu, rộng tại thị trường Campuchia.

Việt Nam và Campuchia có nhiều đặc điểm tương đồng về văn hóa, nhu cầu thị trường, thói quen tiêu dùng. Đây là những yếu tố hết sức thuận lợi để hàng hóa, dịch vụ của Việt Nam được đón nhận tại thị trường Campuchia.

Việt Nam và Campuchia cũng còn nhiều tiềm năng để tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong những lĩnh vực cụ thể như sản xuất hàng tiêu dùng, năng lượng, điện lực, khai thác khoáng sản, chế biến và nuôi trồng nông, lâm thủy sản...

Nhằm tư vấn, giải đáp các vấn đề doanh nghiệp quan tâm liên quan đến việc xuất, nhập khẩu sản phẩm chế biến từ nông sản, thực phẩm... với thị trường Campuchia như: Yêu cầu đối với chất lượng và phẩm cấp hàng hóa, phương thức thanh toán, cách thức vận chuyển, bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu, giải quyết các vấn đề bất cập có thể phát sinh trong quá trình xuất nhập khẩu..., ngày 22.6.2022, Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) phối hợp với Thương vụ Việt Nam tại Campuchia tổ chức Phiên tư vấn xuất khẩu sang thị trường Campuchia.

Sự kiện sẽ được tổ chức trực tiếp tại tỉnh Tây Ninh kết hợp trực tuyến trên nền tảng Zoom và phổ biến trên fanpage Cục Xúc tiến thương mại.
Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Cao điểm xuất khẩu trái cây, lo ngại ùn tắc tái diễn tại cửa khẩu Lạng Sơn

Trần Tuấn |

Hiện vẫn còn gần 1300 xe hàng ùn tắc tại các cửa khẩu Lạng Sơn, trong đó gần 900 xe là xe hàng hoa quả. Trong khi đó, nhiều mặt hàng trái cây, hoa quả tươi, nông sản trong nước đang vào vụ, có nhu cầu xuất khẩu sang Trung Quốc.

Lấy lại tốc độ xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ sang thị trường Trung Quốc

Vũ Long |

Trung Quốc là 1 trong 5 thị trường xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ lớn nhất của Việt Nam. Tuy nhiên, tốc độ nhập khẩu gỗ đang dần rút ngắn khoảng cách với xuất khẩu sang thị trường tiềm năng này.

Lai Châu tìm kiếm thị trường xuất khẩu bền vững cho sản phẩm chè

Vũ Long |

UBND tỉnh Lai Châu phối hợp với Bộ Ngoại giao để tìm kiếm thị trường xuất khẩu tiềm năng cho sản phẩm chè của tỉnh Lai Châu.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Cao điểm xuất khẩu trái cây, lo ngại ùn tắc tái diễn tại cửa khẩu Lạng Sơn

Trần Tuấn |

Hiện vẫn còn gần 1300 xe hàng ùn tắc tại các cửa khẩu Lạng Sơn, trong đó gần 900 xe là xe hàng hoa quả. Trong khi đó, nhiều mặt hàng trái cây, hoa quả tươi, nông sản trong nước đang vào vụ, có nhu cầu xuất khẩu sang Trung Quốc.

Lấy lại tốc độ xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ sang thị trường Trung Quốc

Vũ Long |

Trung Quốc là 1 trong 5 thị trường xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ lớn nhất của Việt Nam. Tuy nhiên, tốc độ nhập khẩu gỗ đang dần rút ngắn khoảng cách với xuất khẩu sang thị trường tiềm năng này.

Lai Châu tìm kiếm thị trường xuất khẩu bền vững cho sản phẩm chè

Vũ Long |

UBND tỉnh Lai Châu phối hợp với Bộ Ngoại giao để tìm kiếm thị trường xuất khẩu tiềm năng cho sản phẩm chè của tỉnh Lai Châu.