Đẩy mạnh sản xuất và nhập khẩu, tăng nguồn cung thịt lợn phục vụ Tết

Vũ Long |

Ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn đẩy mạnh sản xuất, không để thiếu hụt nguồn cung, đặc biệt là thịt lợn, phục vụ Tết Nguyên đán 2021.

Chiều 14.1, tại cuộc họp thông tin về công tác chuẩn bị hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) Phùng Đức Tiến cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, Việt Nam đã chấp thuận cho 24 quốc gia được phép xuất khẩu thịt và sản phẩm thịt gia súc, gia cầm vào Việt Nam, trong đó có 19 quốc gia được xuất khẩu thịt lợn và sản phẩm thịt lợn vào Việt Nam.

“Hiện tại có hơn 800 doanh nghiệp của 19 quốc gia được phép xuất khẩu thịt lợn và sản phẩm thịt lợn vào Việt Nam. Trong năm 2020, có 130 doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu hơn 225.494 tấn thịt lợn các loại chủ yếu từ các nước: Cộng hòa Liên bang Nga, Ba Lan, Braxin, Canada, Đức, Hoa Kỳ, Tây Ban Nha. Lượng thịt nhập khẩu tăng hơn 260% so với năm 2019.

Đặc biệt, từ 1– 13.1.2021, Việt Nam đã nhập khẩu hơn 600 tấn thịt lợn các loại, cũng chủ yếu từ Liên bang Nga, Ba Lan, Braxin, Canada...”- Thứ trưởng Phùng Đức Tiến nhấn mạnh.

Theo Bộ NNPTNT, đối với việc nhập khẩu lợn sống, trong năm 2020, các doanh nghiệp của Việt Nam đã nhập khẩu 43.322 con lợn giống các loại, chủ yếu từ các nước Thái Lan, Canada, Hoa Kỳ, Đan Mạch, Đài Loan. Trong đó lợn cụ kỵ là 1.383 con, giống ông bà là 4.227 con và giống bố mẹ là 37.712 con.

Từ ngày 1-13.1..2021, các doanh nghiệp đã nhập khẩu thêm 1.360 con lợn giống bố mẹ.

Đối với lợn thịt, từ ngày 12.6.2020 (là thời điểm Bộ NNPTNT cho phép thực hiện kiểm dịch nhập khẩu lợn sống từ Thái Lan vào Việt Nam để giết mổ làm thực phẩm) đến hết ngày 30.12.2020, đã có 35 doanh nghiệp và hộ kinh doanh nhập khẩu 450.294 con lợn thịt vào Việt Nam để giết mổ làm thực phẩm.

Từ ngày 1-13.1.2021, các doanh nghiệp đã nhập khẩu 53.053 con lợn thịt, trong đó chủ yếu nhập khẩu qua cửa khẩu Lao Bảo (52.761 con).

Như vậy, cùng với việc đẩy mạnh tái đàn, gia tăng sản xuất, chăn nuôi, việc nhập khẩu thịt lợn đông lạnh và lợn sống sẽ giúp giảm bớt áp lực về nguồn cung thịt lợn trong dịp Tết Nguyên đán.

Giá thịt lợn tăng nhẹ từ 2 tuần nay. Ảnh: Vũ Long
Giá thịt lợn tăng nhẹ từ 2 tuần nay. Ảnh: Vũ Long

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Giá lợn hơi “nhảy múa”, thịt lợn bán lẻ vẫn đắt vì khó điều chỉnh giá

Vũ Long |

Giá lợn hơi ngày 22.8 trên cả nước được điều chỉnh tăng, giảm trái chiều. Giá thịt bán tại chợ vẫn ở mức cao.

Nhập khẩu thịt lợn và 5 triệu con lợn Thái Lan để ổn định giá thịt lợn

Vũ Long |

Đến giữa tháng 8.2020, đã có 40 lượt doanh nghiệp của Việt Nam đăng ký kiểm dịch nhập khẩu hơn 5 triệu con lợn sống từ Thái Lan vào Việt Nam. Giá lợn hơi trong nước đang giảm mạnh.

Giá lợn hơi tiếp tục đà giảm, kéo giá thịt lợn giảm 10.000 đồng/kg

Vũ Long |

Giá lợn hơi tại miền Bắc và miền Nam giảm thêm 1.000-2.000 đồng/kg kéo giá thịt lợn giảm đến 10.000 đồng/kg. Nguồn cung tăng nhưng sức mua không biến đổi.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Giá lợn hơi “nhảy múa”, thịt lợn bán lẻ vẫn đắt vì khó điều chỉnh giá

Vũ Long |

Giá lợn hơi ngày 22.8 trên cả nước được điều chỉnh tăng, giảm trái chiều. Giá thịt bán tại chợ vẫn ở mức cao.

Nhập khẩu thịt lợn và 5 triệu con lợn Thái Lan để ổn định giá thịt lợn

Vũ Long |

Đến giữa tháng 8.2020, đã có 40 lượt doanh nghiệp của Việt Nam đăng ký kiểm dịch nhập khẩu hơn 5 triệu con lợn sống từ Thái Lan vào Việt Nam. Giá lợn hơi trong nước đang giảm mạnh.

Giá lợn hơi tiếp tục đà giảm, kéo giá thịt lợn giảm 10.000 đồng/kg

Vũ Long |

Giá lợn hơi tại miền Bắc và miền Nam giảm thêm 1.000-2.000 đồng/kg kéo giá thịt lợn giảm đến 10.000 đồng/kg. Nguồn cung tăng nhưng sức mua không biến đổi.