“Đầu tư bất động sản gắn với phát triển du lịch”: Cơ hội và triển vọng tại Quảng Ninh

VƯƠNG TRẦN |

Hôm nay 21.12, lần đầu tiên Hội thảo “Đầu tư bất động sản gắn với chiến lược phát triển du lịch Quảng Ninh” được tổ chức. Chương trình do Báo Lao Động phối hợp cùng Ban Xúc tiến và hỗ trợ đầu tư tỉnh Quảng Ninh (IPA), Sở Xây dựng Quảng Ninh, Hiệp hội Bất động sản (BĐS) Việt Nam tổ chức.

Diễn đàn trao đổi đầu tư, kinh doanh BĐS gắn với du lịch

Tham dự hội thảo có gần 150 đại biểu gồm đại diện lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, lãnh đạo Hiệp hội BĐS Việt Nam, Tổng Cục Du lịch Việt Nam; Cục Quản lý Nhà và Thị trường BĐS – Bộ Xây dựng; đại diện các công ty BĐS, các cty du lịch và đại diện các sở, ban, ngành, địa phương của tỉnh Quảng Ninh.

Hội thảo là diễn đàn để các doanh nghiệp, các diễn giả, các nhà đầu tư trực tiếp trao đổi với lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, các cơ quan quản lý Nhà nước về tiềm năng, thế mạnh, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình đầu tư vào các dự án du lịch, du lịch BĐS tại Quảng Ninh.

Đây cũng là dịp để giới đầu tư cả nước giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, thiết lập mối quan hệ liên kết trong quá trình đầu tư, kinh doanh BĐS gắn với du lịch.

 
 Hội thảo là diễn đàn cho các nhà đầu tư thảo luận, trao đổi kinh nghiệm với nhau. Ảnh: LĐ.

Tại Quảng Ninh, lượng khách du lịch tăng trung bình mỗi năm từ 20-25%. Năm 2017 ước đạt 9,8 triệu lượt khách trong đó có 4,2 triệu lượt khách quốc tế. Du lịch đóng góp trên 2100 tỉ đồng thuế cho ngân sách, chiếm 7,62% thu ngân sách nội địa.

Hiện nay, một loạt tuyến đường cao tốc, sân bay, cảng biển được Quảng Ninh phối hợp với các nhà đầu tư để nâng cấp, mở rộng, xây mới nhằm kết nối nhanh giữa Quảng Ninh với các địa phương trong cả nước và thế giới.

Cơ hội và triển vọng đầu tư

Nằm cận kề những tuyến giao thông quan trọng đó, đã và đang hình thành những khu vực đầy tiềm năng cho phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có du lịch đến BĐS nói chung và BĐS du lịch nói riêng. Dự kiến vào tháng 6.2018, tuyến đường bao biển Hạ Long – Cẩm Phả sẽ được khởi công xây dựng, mở ra cơ hội lớn trên nhiều lĩnh vực, trong đó có du lịch và bất động sản du lịch nghỉ dưỡng.

Đặc biệt, Đặc khu hành chính – kinh tế Vân Đồn – một trong 3 đặc khu đầu tiên của cả nước đi vào hoạt động, sẽ đưa Quảng Ninh tiến xa hơn trên con đường hội nhập.

 
 Cơ hội và triển vọng đầu tư qua Hội thảo. Ảnh LĐ

Theo đại diện lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, hội thảo là sự tiếp tục khẳng định quyết tâm và các cam kết kiên trì đồng hành cùng doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực kinh doanh bất động sản và phát triển du lịch.

Tỉnh Quảng Ninh cam kết sẽ tạo môi trường đầu tư, kinh doanh tốt nhất để các doanh nghiệp phát triển với phương châm sự thành công của doanh nghiệp là hạnh phúc của chúng tôi.

Phấn đấu thực hiện mục tiêu đến năm 2020, tỉnh Quảng Ninh trở thành tỉnh dịch vụ, công nghiệp theo hướng hiện đại, trở thành địa bàn động lực, một trong những tỉnh đi đầu trong tăng trưởng kinh tế xanh của cả nước.

Chương trình hội thảo sẽ được tường thuật và cập nhật trên Lao Động online.

Ban tổ chức xin trân trọng cám ơn những nhà tài trợ: Sungroup, Tập đoàn FLC, chi nhánh Cty CP Phát triển Đô thị Từ Liêm – Lideco Hạ Long và một số tập đoàn BĐS lớn đã đồng hành cùng BTC để thực hiện hội thảo này.

VƯƠNG TRẦN
TIN LIÊN QUAN

Định vị bất động sản du lịch Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Được sự đồng ý của Tỉnh ủy Quảng Ninh và sự bảo trợ của UBND tỉnh Quảng Ninh, lần đầu tiên, Hội thảo “Đầu tư bất động sản gắn với chiến lược phát triển du lịch Quảng Ninh” được tổ chức vào sáng 21.12.2017, tại khách sạn Mường Thanh Bãi Cháy, TP.Hạ Long.

Bùng vốn đăng ký đổ mạnh vào bất động sản: Có đáng lo?

T.CHÍ |

Trong hơn 10 tháng qua, ngành kinh doanh bất động sản có tổng vốn đầu tư đạt gần 300 nghìn tỉ đồng, tăng hơn 67% so với cùng kỳ năm 2016, chiếm 28% trong tổng vốn đầu tư vào các ngành nghề. Qua số liệu tăng trưởng này, có phải thị trường bất động sản đã quá nóng và mất kiểm soát?

Sở hữu bất động sản có thời hạn và những lợi thế không phải ai cũng biết

PV |

Căn hộ khách sạn với hình thức sở hữu có thời hạn là phân khúc bất động sản (BĐS) khá phổ biến và được ưa chuộng từ lâu trên thế giới. Tuy nhiên đối với thị trường Việt Nam, phần đông khách hàng vẫn chưa hiểu hết những lợi thế khi sở hữu loại hình BĐS hấp dẫn này.

Trung Quốc cấp lại visa du lịch từ 15.3

Thúy Ngọc |

Trung Quốc sẽ đón khách quốc tế trở lại sau ba năm kể từ khi COVID-19 bùng phát, bằng cách cấp lại tất cả các loại visa từ 15.3, trong đó có visa du lịch.

Sở GDĐT Hà Nội chỉ đạo khẩn cảnh báo bẫy lừa đảo "con đang cấp cứu"

Vân Trang |

Chiều 14.3, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội ra văn bản yêu cầu các đơn vị thuộc Sở cảnh giác với thủ đoạn sử dụng mạng viễn thông để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Người dân vẫn phải xuất trình giấy xác nhận cư trú, UBND TPHCM chỉ đạo khẩn

MINH QUÂN |

UBND TPHCM chỉ đạo chấm dứt tình trạng yêu cầu người dân xuất trình giấy xác nhận thông tin về cư trú khi tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm.

Thanh, kiểm tra toàn diện các dự án ở Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng

Trà Ban |

Nguồn tin riêng của Báo Lao Động ngày 14.3 cho biết, các dự án triển khai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đất Quảng - golfer đánh nữ nhân viên phục vụ tại sân golf BRG Đà Nẵng hôm 6.12.2022 - đang bị thanh tra, kiểm tra toàn diện...

Vụ án Đông Á: Vay 1680 tỉ nhưng không công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm

Anh Tú - Phương Ngân |

TPHCM - Khai tại toà, cả hai bị cáo Trần Phương Bình và Phùng Ngọc Khánh đều thừa nhận thời điểm làm thủ tục vay tiền của Ngân hàng Đông Á thì Công ty M&C có dùng 18 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đứng tên Công ty M&C) để làm tài sản thế chấp cho khoản vay của nhóm 5 công ty (1.680 tỉ đồng). Tuy nhiên, hai bên chỉ ký hợp đồng thế chấp, sau đó không thực hiện công chứng và cũng chưa đăng ký giao dịch bảo đảm.

Định vị bất động sản du lịch Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Được sự đồng ý của Tỉnh ủy Quảng Ninh và sự bảo trợ của UBND tỉnh Quảng Ninh, lần đầu tiên, Hội thảo “Đầu tư bất động sản gắn với chiến lược phát triển du lịch Quảng Ninh” được tổ chức vào sáng 21.12.2017, tại khách sạn Mường Thanh Bãi Cháy, TP.Hạ Long.

Bùng vốn đăng ký đổ mạnh vào bất động sản: Có đáng lo?

T.CHÍ |

Trong hơn 10 tháng qua, ngành kinh doanh bất động sản có tổng vốn đầu tư đạt gần 300 nghìn tỉ đồng, tăng hơn 67% so với cùng kỳ năm 2016, chiếm 28% trong tổng vốn đầu tư vào các ngành nghề. Qua số liệu tăng trưởng này, có phải thị trường bất động sản đã quá nóng và mất kiểm soát?

Sở hữu bất động sản có thời hạn và những lợi thế không phải ai cũng biết

PV |

Căn hộ khách sạn với hình thức sở hữu có thời hạn là phân khúc bất động sản (BĐS) khá phổ biến và được ưa chuộng từ lâu trên thế giới. Tuy nhiên đối với thị trường Việt Nam, phần đông khách hàng vẫn chưa hiểu hết những lợi thế khi sở hữu loại hình BĐS hấp dẫn này.