THỦ TƯỚNG NGUYỄN XUÂN PHÚC:

Đầu tư bài bản, công nghiệp ôtô trong nước đang hình thành

KHÁNH HOÀ |

Ngày 25.3, phát biểu tại Lễ khánh thành nhà máy sản xuất xe du lịch Mazda lớn nhất và hiện đại nhất Đông Nam Á tại KCN Chu Lai, Quảng Nam, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhận định, trong thời gian qua, Việt Nam đã có các tập đoàn đầu tư bài bản vào lĩnh vực sản xuất ôtô, tham gia vào chuỗi giá trị sản xuất ôtô toàn cầu như tập đoàn Trường Hải Thaco, Vinfast, Hyundai Thành Công, từ đó góp phần hình thành nên ngành công nghiệp trong nước.

Thủ tướng khẳng định, trong lĩnh vực sản xuất, phân phối ôtô, Chính phủ luôn cư xử bình đẳng với các nhà sản xuất xe trong nước cũng như các liên doanh nhập khẩu quốc tế và không hề có sự phân biệt, đồng thời có chính sách phù hợp, tạo sự công bằng giữa xe trong nước và xe nhập khẩu nguyên chiếc. Thủ tướng cũng nhận định, việc bảo vệ sản xuất trong nước là cần thiết nhưng phải đúng với thông lệ, cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Người đứng đầu Chính phủ cũng ghi nhận nỗ lực phát triển vượt bậc của tập đoàn Thaco và đánh giá cao sự kiện đưa nhà máy sản xuất xe Mazda lớn nhất và hiện đại nhất khu vực Đông Nam Á tại Quảng Nam vào hoạt động. Riêng với tập đoàn Trường Hải, đã có trên 20 nhà máy lớn sản xuất linh kiện, lắp ráp ôtô với dây chuyền hiện đại nhất, áp dụng công nghệ 4.0. Để ngành công nghiệp ôtô phát triển hơn nữa, Thủ tướng đề nghị Thaco cần có kế hoạch phát triển cụ thể, hiệu quả đáp ứng tốt hơn nhu cầu trong nước và xuất khẩu ra khu vực, thế giới, nâng cao tỉ lệ nội địa hoá cũng như năng lực cạnh tranh, đáp ứng tốt hơn nhu cầu thị trường và kiến nghị tỉnh Quảng Nam, các bộ, ngành tiếp tục đồng hành, tạo mọi thuận lợi để doanh nghiệp yên tâm đầu tư, tạo công ăn việc làm cho người dân, hoàn thiện chính sách liên quan tới phát triển công nghiệp ôtô, tháp gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp.

Cùng ngày 25.3, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và lãnh đạo bộ Công thương, Bộ GTVT cũng tham dự lễ khai trương tuyến hàng hải quốc tế Nhật Bản - Chu Lai và đón chuyến tàu đầu tiên vận chuyển lô hàng linh kiện thiết bị xe ôtô nhập từ Hiroshima - Nhật Bản tới cảng Chu Lai. Cùng với việc mở thêm tuyến hàng hải quốc tế mới, Thaco đang lên kế hoạch đầu tư xây dựng thêm 1 cầu cảng mới còn tỉnh Quảng Nam cũng tiến hành nạo vét luồng sâu đến 11,5m, đảm bảo tiếp nhận tàu 50.000 tấn để nâng cao năng lực giao nhận vận chuyển cho khu vực miền Trung.

Theo kế hoạch, Thaco đầu tư mở rộng trục đường chính từ cảng Chu Lai đến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi và xây dựng nút giao vòng xuyến 2 tầng tại giao lộ Quốc lộ 1A, đường sắt Bắc Nam với đường trục chính cùng kinh phí khoảng 600 tỉ đồng. Dự kiến, Thaco sẽ hiến tặng công trình này cho tỉnh Quảng Nam sau khi hoàn tất vào dịp kỷ niệm 15 năm thành lập khu kinh tế mở Chu Lai tới đây.

KHÁNH HOÀ
TIN LIÊN QUAN

Khánh thành nhà máy ôtô Mazda lớn nhất Đông Nam Á tại Việt Nam

Khánh Hoà |

Với công suất 50.000 xe/năm, nhà máy ôtô Mazda có quy mô lớn nhất Đông Nam Á chính thức đi vào hoạt động từ ngày 25.3, mở ra cơ hội mua xe giá tốt hơn cho người tiêu dùng Việt Nam cũng như xuất khẩu xe ra nước ngoài.

Hyundai mở rộng sản xuất tại Việt Nam, xe sẽ “ngon bổ rẻ”?

KH |

Trong khi những mẫu xe nhập từ Indonesia bắt đầu trở lại, Hyundai công bố chuẩn bị mở rộng sản xuất lắp ráp xe ôtô Hyundai tại Việt Nam. Những động thái này có mang tới cơ hội mua xe tốt giá rẻ cho người tiêu dùng Việt?

Vinfast công bố mẫu ôtô điện và ôtô cỡ nhỏ được chọn nhiều nhất

Phương Linh |

Sau 10 ngày khởi động (8.3 - 18.3.2018), thu hút gần 300.000 lượt truy cập - mẫu xe điện IDG EV A và xe cỡ nhỏ IDG ICE A đã về nhất cuộc thi “Chọn xế yêu cùng VINFAST” đợt 2. Với phong cách thời thượng, cá tính và mạnh mẽ, nhà thiết kế Ital Design tiếp tục ghi điểm ấn tượng và giành được tỉ lệ ủng hộ lớn nhất từ người tiêu dùng Việt.

Công đoàn tiếp tục nỗ lực vì đoàn viên, người lao động

Thu Trà (thực hiện) |

Năm 2022, các cấp Công đoàn đã nỗ lực vượt khó, đạt nhiều kết quả, mang lại niềm tin cho đoàn viên, người lao động. Năm 2023, chủ đề hoạt động của tổ chức Công đoàn là “Tập trung phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở”.  Đây cũng là năm vừa tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XII, tổ chức thành công Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, vừa phải tập trung thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn Việt Nam. Trước thềm Xuân Quý Mão năm 2023, Báo Lao Động phỏng vấn đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Cảnh sát giao thông TPHCM ngăn chặn gần 100 xe máy đua xe ngày mùng 1 Tết

Anh Tú |

TPHCM - Sáng mùng 1 Tết, Tổ Phòng chống đua xe trái phép thuộc Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt Công an TPHCM) phát hiện 1 tốp khoảng 100 xe tụ tập, lưu thông thành đoàn, nẹt pô, phóng nhanh lạng lách, gây rối trật tự công cộng đoạn từ đường Lý Thường Kiệt đến Thành Thái, quận 10,… nên đã tổ chức chặn bắt, xử lý.

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nhân vật người đàn ông trong câu chuyện chúng tôi kể dưới đây là trường hợp hiếm hoi đã tìm lại được mối tình đầu của mình, tìm lại được niềm hạnh phúc ở tuổi già. Để tìm lại được hạnh phúc đã mất đó, ông đã buộc phải đánh đổi và từ bỏ mọi thứ, thậm chí buộc phải giả điên...

Cô gái Nga yêu Việt Nam từ những điều bình dị

HUYỀN PHẠM |

Lần đầu ghé thăm Việt Nam, Sonya Firsova đơn giản nghĩ đó là một kỳ nghỉ kéo dài vài tháng vào cuối năm 2017 – như mọi quốc gia cô từng ghé thăm. Hành trình khám phá Châu Á năm ấy của Sonya tiếp tục, cô rong ruổi từ Trung Quốc, Malaysia, Hàn Quốc tới Ấn Độ... cùng em gái Viola. Cho đến một ngày, chợt nhận ra Việt Nam chính là nơi họ muốn quay trở lại nhất, hai chị em quyết định gắn bó với đất nước này.

Cứu hộ thành công cụ bà 80 tuổi rơi xuống vực sâu ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Ngày 22.1, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã có báo cáo về việc cứu hộ thành công cụ bà N.T.H (SN 1943, TP.Buôn Ma Thuột) sau khi rơi xuống vực sâu.

Khánh thành nhà máy ôtô Mazda lớn nhất Đông Nam Á tại Việt Nam

Khánh Hoà |

Với công suất 50.000 xe/năm, nhà máy ôtô Mazda có quy mô lớn nhất Đông Nam Á chính thức đi vào hoạt động từ ngày 25.3, mở ra cơ hội mua xe giá tốt hơn cho người tiêu dùng Việt Nam cũng như xuất khẩu xe ra nước ngoài.

Hyundai mở rộng sản xuất tại Việt Nam, xe sẽ “ngon bổ rẻ”?

KH |

Trong khi những mẫu xe nhập từ Indonesia bắt đầu trở lại, Hyundai công bố chuẩn bị mở rộng sản xuất lắp ráp xe ôtô Hyundai tại Việt Nam. Những động thái này có mang tới cơ hội mua xe tốt giá rẻ cho người tiêu dùng Việt?

Vinfast công bố mẫu ôtô điện và ôtô cỡ nhỏ được chọn nhiều nhất

Phương Linh |

Sau 10 ngày khởi động (8.3 - 18.3.2018), thu hút gần 300.000 lượt truy cập - mẫu xe điện IDG EV A và xe cỡ nhỏ IDG ICE A đã về nhất cuộc thi “Chọn xế yêu cùng VINFAST” đợt 2. Với phong cách thời thượng, cá tính và mạnh mẽ, nhà thiết kế Ital Design tiếp tục ghi điểm ấn tượng và giành được tỉ lệ ủng hộ lớn nhất từ người tiêu dùng Việt.