Đấu thầu qua mạng tiết kiệm ngân sách, cạnh tranh bình đẳng

ĐẶNG TIẾN |

Ngày 8.8, Bộ KHĐT đã tổ chức Diễn đàn Đấu thầu qua năm 2018. Đây là diễn đàn cấp quốc gia đầu tiên về đấu thầu qua mạng nhằm tạo cơ hội cho các bên tham gia đấu thầu chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao nhận thức về lợi ích và ứng dụng của Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (VNEPS), và từ đó đề xuất ý kiến để hoàn thiện và cải tiến chính sách về quản lý, tăng cường tính minh bạch giảm tiêu cực.

Cạnh tranh bình đẳng

Diễn đàn quốc gia về đấu thầu qua mạng (ĐTQM) 2018 lần đầu tiên được tổ chức tại VN với sự tham gia của các chuyên gia trong nhiều lĩnh vực như đấu thầu, công nghệ, kinh doanh và các tổ chức quốc tế tại VN. Theo Trung tâm đấu thầu qua mạng quốc gia, chỉ trong 7 tháng đầu năm 2018 đã có gần 9.000 gói thầu được áp dụng đấu thầu qua mạng, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái, và dự kiến, đến hết năm 2018 sẽ có khoảng 15.000 gói thầu thực hiện đấu thầu qua mạng. Theo Thứ trưởng Bộ KHĐT Vũ Đại Thắng, việc ĐTQM đã được triển khai khá đồng bộ giữa các bộ, ngành, địa phương. Điều này thể hiện ở việc gia tăng tỉ lệ gói thầu thực hiện ĐTQM qua các năm 2016, 2017 và các tháng đầu năm 2018. Việc ĐTQM sẽ là một phương thức mới của đấu thầu, giảm chi phí, thời gian, công sức của nhà thầu, đem lại môi trường minh bạch cho đấu thầu, giảm thiểu những tiêu cực cũng như tăng hiệu quả sử dụng vốn nhà nước.

Trong vòng gần 3 năm qua, ĐTQM đã khẳng định được đây là công cụ hiệu quả, giúp tiết kiệm ngân sách nhà nước, tạo môi trường cạnh tranh, bình đẳng trong đấu thầu.

Minh bạch và giảm tiêu cực

Theo chuyên gia cấp cao về đấu thầu của WB - Adu Gyamfi Abunyewa, hệ thống ĐTQM hiện vẫn còn hạn chế về năng lực, tính năng. WB đã làm việc với Việt Nam để nâng cấp hệ thống, nâng cao năng lực và nhận thức của các bên liên quan. Năm 2016, WB đã quyết định áp dụng ĐTQM đối với một số gói thầu quy mô nhỏ sử dụng vốn vay của WB. Quá trình hợp tác đã đưa lại những kết quả tích cực. Vì vậy, các bên liên quan nên hợp tác với Cục QLĐT, Bộ KHĐT để đưa môi trường đấu thầu của Việt Nam thực sự minh bạch hơn. Ngân hàng Thế giới đang làm việc với ADB để cùng hỗ trợ Cục QLĐT tiếp tục phát triển Hệ thống. Khó có quốc gia nào có thể đưa vào từ đầu một hệ thống ĐTQM hoàn hảo. Mỗi quốc gia có một đặc thù, quy định riêng về mua sắm, vì thế không thể có thể “bê nguyên” một hệ thống ĐTQM hoàn hảo nào của một quốc gia nào đó để áp dụng cho mình. Vấn đề là cách thức để chúng ta vận dụng làm sao cho hiệu quả và phù hợp.

Phó Cục trưởng Cục QLĐT (Bộ KHĐT) Nguyễn Anh Tuấn cho rằng chỉ một mình Bộ KHĐT rất khó để có thể thực hiện thành công. Chúng tôi kỳ vọng sự chia sẻ và tham gia tích cực của các bộ, ngành, cơ quan, các nhà tài trợ như WB, ADB, đặc biệt là cộng đồng doanh nghiệp để phát triển Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Hiện Bộ KHĐT đang phối hợp WB và ADB để hoàn thiện Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, chúng tôi đang xây dựng thêm một số tiện ích khác để tạo thuận lợi cho người dùng. Cũng theo ông Tuấn hiện trung bình mới chỉ có 2,67 nhà thầu tham gia trên một gói thầu thực hiện ĐTQM. Điều này cho thấy có nhiều nhà thầu chưa biết để tham gia hoặc biết nhưng chưa tự tin để tham gia đấu thầu điện tử.

ĐẶNG TIẾN
TIN LIÊN QUAN

Thu hồi 189 dự án vì để mất hơn 1100ha rừng: Các doanh nghiệp chây ỳ bồi thường

VĂN TỶ |

Sở NNPTNT tỉnh Lâm Đồng vừa công bố thông tin gây sốc: Có đến 1.157ha rừng của tỉnh này đã “biến mất” tại 84 dự án đầu tư liên quan đến rừng. Đến nay, tỉnh đã thu hồi 189 dự án liên quan đến rừng và đất lâm nghiệp trên tổng diện tích 28.218ha. Cho đến thời điểm này, UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ mới phê duyệt để yêu cầu các doanh nghiệp bồi thường thiệt hại tài nguyên rừng vào ngân sách nhà nước hơn 219,4 tỉ đồng. Việc khắc phục theo kiểu đòi bồi thường này hiện chưa có kết quả, và việc xử lý các tổ chức, cá nhân để mất rừng thì không đủ mức răn đe.

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo lên tiếng phản đối Trung Nguyên bổ nhiệm phó tổng giám đốc

Hữu Long |

Ngày 8.8, bà Lê Hoàng Diệp Thảo - vợ ông Đặng Lê Nguyên Vũ - Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên xác nhận, ông Lữ Ngọc Cư – nguyên Chủ tịch tỉnh UBND tỉnh Đắk Lắk, vừa được bổ nhiệm chức Phó Tổng Giám đốc thường trực tập đoàn Trung Nguyên.

Kinh doanh hôm nay: Bật mí 3 mẫu xe hơi 500 triệu cho nữ giới, toà tháp cao nhất Việt Nam xây ở đâu?

Cát Tường - Ngô Phong |

UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt quy hoạch tổ hợp dự án Con đường di sản Vân Đồn. Điểm đặc biệt của dự án là tòa nhà cao 88 tầng, quy mô 3.061 phòng. Toyota Yaris, Mazda 2 hay Suzuki Swift là những mẫu xe trong tầm giá 500 triệu đồng dành cho nữ giới. Cùng với đó là giá vàng, giá usd, bitcoin và thông tin kinh tế sẽ có trong bản tin kinh doanh hôm nay.

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Tân huấn luyện viên tuyển Việt Nam và sứ mệnh kế thừa di sản của ông Park

AN NGUYÊN |

Sau khi chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo, VFF sẽ tiến hành công bố tân thuyền trưởng cho đội tuyển Việt Nam. Áp lực và sứ mệnh đặt lên vai người kế nhiệm ông Park rất lớn, vừa đảm bảo duy trì thành công, vừa hướng đến một hoài bão lớn đó là giấc mơ World Cup.

Thu hồi 189 dự án vì để mất hơn 1100ha rừng: Các doanh nghiệp chây ỳ bồi thường

VĂN TỶ |

Sở NNPTNT tỉnh Lâm Đồng vừa công bố thông tin gây sốc: Có đến 1.157ha rừng của tỉnh này đã “biến mất” tại 84 dự án đầu tư liên quan đến rừng. Đến nay, tỉnh đã thu hồi 189 dự án liên quan đến rừng và đất lâm nghiệp trên tổng diện tích 28.218ha. Cho đến thời điểm này, UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ mới phê duyệt để yêu cầu các doanh nghiệp bồi thường thiệt hại tài nguyên rừng vào ngân sách nhà nước hơn 219,4 tỉ đồng. Việc khắc phục theo kiểu đòi bồi thường này hiện chưa có kết quả, và việc xử lý các tổ chức, cá nhân để mất rừng thì không đủ mức răn đe.

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo lên tiếng phản đối Trung Nguyên bổ nhiệm phó tổng giám đốc

Hữu Long |

Ngày 8.8, bà Lê Hoàng Diệp Thảo - vợ ông Đặng Lê Nguyên Vũ - Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên xác nhận, ông Lữ Ngọc Cư – nguyên Chủ tịch tỉnh UBND tỉnh Đắk Lắk, vừa được bổ nhiệm chức Phó Tổng Giám đốc thường trực tập đoàn Trung Nguyên.

Kinh doanh hôm nay: Bật mí 3 mẫu xe hơi 500 triệu cho nữ giới, toà tháp cao nhất Việt Nam xây ở đâu?

Cát Tường - Ngô Phong |

UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt quy hoạch tổ hợp dự án Con đường di sản Vân Đồn. Điểm đặc biệt của dự án là tòa nhà cao 88 tầng, quy mô 3.061 phòng. Toyota Yaris, Mazda 2 hay Suzuki Swift là những mẫu xe trong tầm giá 500 triệu đồng dành cho nữ giới. Cùng với đó là giá vàng, giá usd, bitcoin và thông tin kinh tế sẽ có trong bản tin kinh doanh hôm nay.