Đầu tháng 4, Quảng Ninh khởi công xây dựng tuyến cao tốc thứ 3

Nguyễn Hùng |

Sau khi đưa vào sử dụng hai tuyến cao tốc Hạ Long – Vân Đồn, Vân Đồn - Hải Phòng vào năm 2018, dự kiến vào 3.4 tới, tỉnh Quảng Ninh sẽ khởi công xây dựng tuyến cao tốc đường bộ thứ 3 – cao tốc Vân Đồn – Móng Cái.

Sau khi tuyến cao tốc này đi vào hoạt động, từ Hà Nội đi thành phố biên giới Móng Cái sẽ hoàn toàn bằng cao tốc, không chỉ rút ngắn thời gian lưu thông mà còn mở ra những cơ hội phát triển lớn cho Quảng Ninh và cả khu vực.

Điểm đầu của cao tốc Vân Đồn - Móng Cái gần với Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn. Ảnh: N.H
Điểm đầu của cao tốc Vân Đồn - Móng Cái gần với Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn. Ảnh: N.H

Cao tốc Hạ Long - Hải Phòng. Khi cao tốc Vân Đồn - Móng Cái đi vào hoạt động, Quảng Ninh là địa phương trong cả nước có 3 tuyến cao tốc, được xây dựng bằng hình thức hợp tác công tư. Ảnh: Đỗ Phương
Khi cao tốc Vân Đồn - Móng Cái đi vào hoạt động, Quảng Ninh là địa phương trong cả nước có 3 tuyến cao tốc, được xây dựng bằng hình thức hợp tác công tư. Ảnh: Đỗ Phương

Cao tốc Vân Đồn – Móng Cái dài trên 80km đi qua 5 huyện, thị, thành phố, gồm Vân Đồn, Tiên Yên, Đầm Hà, Hải Hà và Móng Cái, với tổng vốn đầu tư khoảng 11.195 tỉ đồng.

Điểm đầu của dự án nằm gần sân bay quốc tế Vân Đồn, kết nối với cao tốc Hạ Long – Vân Đồn, điểm cuối đấu nối với đường dẫn cầu Bắc Luân 2 – cây cầu thứ 2 bắc qua sông biên giới tại TP.Móng Cái được chính thức thông quan ngày hôm qua (19.3).

Cao tốc gồm 4 làn xe, vận tốc thiết kế 100km/h nhưng đang được tỉnh Quảng Ninh đồng ý giao nghiên cứu nâng vận tốc lên 120km/h.

Dự án được xây dựng theo hình thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng xây dựng – kinh doanh – chuyển giao (BOT). Nhà đầu tư của dự án là liên danh gồm: Cty TNHH Đầu tư và Phát triển hạ tầng Long Vân, Cty CP Mặt Trời Vân Đồn và Cty CP Đầu tư và Xây dựng giao thông Công Thành.

Trước đó, một số phương án huy động vốn cho dự án đã được đặt ra, trong đó có tính đến vay ODA của Trung Quốc, nhưng tỉnh Quảng Ninh xin được tự huy động vốn để xây cao tốc, thay vì vay vốn ODA.

Đến nay các địa phương có đường cao tốc đi qua đã cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và bàn giao cho nhà đầu tư 65,61/80,23km mặt bằng sạch tuyến chính, sẵn sàng khởi công các gói thầu trong dự án. Hiện chỉ còn 18 hộ dân của TP.Móng Cái chưa thống nhất được phương án đền bù. Được biết, tỉnh Quảng Ninh chi khoảng 1.500 tỉ đồng để giải phóng mặt bằng.

Theo ông Nguyễn Đức Long – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, tỉnh này quyết tâm, dồn lực cho Dự án cao tốc Vân Đồn - Móng Cái, nhằm hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông của tỉnh, kết nối liên thông các tuyến cao tốc, mở ra cơ hội phát triển tổng thể cho tỉnh từ cửa ngõ Đông Triều đến địa đầu Móng Cái.

Dự kiến, thời gian thi công cao tốc Vân Đồn – Móng Cái là khoảng 22 tháng. Sau khi hoàn thành, nhà đầu tư sẽ được khai thác trong vòng khoảng gần 20 năm, trước khi chuyển giao cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Nóng với “cuộc chơi lớn” của Vân Đồn, thị trường BĐS nào sẽ hưởng lợi?

Nguyễn Thảo |

Vân Đồn trở thành “nơi đáng sống nhất” Châu Á - Thái Bình Dương, Hạ Long là thành phố du lịch đẳng cấp quốc tế…. những mục tiêu đang trong tầm tay khi các bản quy hoạch vừa được Chính phủ phê duyệt. Cánh cửa quy hoạch cùng “bệ phóng” hạ tầng cũng chính là yếu tố hút dòng tiền chảy mạnh vào thị trường BĐS Quảng Ninh lúc này.

Điều đặc biệt về cao tốc Vân Đồn- Móng Cái nửa tỉ USD sắp khởi công

T.N.D |

Ngày 26.2, trong phiên họp điều hành kinh tế xã hội của địa phương, ông Nguyễn Đức Long- Chủ tịch tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các ngành khẩn trương xử lý các thủ tục, giải phóng mặt bằng để khởi công tuyến cao tốc cuối cùng của Quảng Ninh là Vân Đồn- Móng Cái ngay trong tháng 3.2019.

Vân Đồn thành lực hút mới, cần hơn 70 tỉ USD đầu tư

T.CHÍ |

Dựa trên các kịch bản phát triển và tỷ lệ tăng vốn đầu ra của ngành và tăng trưởng GRDP yêu cầu, tổng nhu cầu vốn đầu tư dự kiến từ năm 2018 đến 2050 vào Vân Đồn là khoảng 70,2 tỉ USD.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nóng với “cuộc chơi lớn” của Vân Đồn, thị trường BĐS nào sẽ hưởng lợi?

Nguyễn Thảo |

Vân Đồn trở thành “nơi đáng sống nhất” Châu Á - Thái Bình Dương, Hạ Long là thành phố du lịch đẳng cấp quốc tế…. những mục tiêu đang trong tầm tay khi các bản quy hoạch vừa được Chính phủ phê duyệt. Cánh cửa quy hoạch cùng “bệ phóng” hạ tầng cũng chính là yếu tố hút dòng tiền chảy mạnh vào thị trường BĐS Quảng Ninh lúc này.

Điều đặc biệt về cao tốc Vân Đồn- Móng Cái nửa tỉ USD sắp khởi công

T.N.D |

Ngày 26.2, trong phiên họp điều hành kinh tế xã hội của địa phương, ông Nguyễn Đức Long- Chủ tịch tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các ngành khẩn trương xử lý các thủ tục, giải phóng mặt bằng để khởi công tuyến cao tốc cuối cùng của Quảng Ninh là Vân Đồn- Móng Cái ngay trong tháng 3.2019.

Vân Đồn thành lực hút mới, cần hơn 70 tỉ USD đầu tư

T.CHÍ |

Dựa trên các kịch bản phát triển và tỷ lệ tăng vốn đầu ra của ngành và tăng trưởng GRDP yêu cầu, tổng nhu cầu vốn đầu tư dự kiến từ năm 2018 đến 2050 vào Vân Đồn là khoảng 70,2 tỉ USD.