Đấu giá quyền khai thác DV trông giữ phương tiện và dịch vụ phụ trợ

Văn phòng |

Nội dung đấu giá: Quyền khai thác dịch vụ trông giữ phương tiện và dịch vụ phụ trợ tại trụ sở Báo Lao Động – số 6 Phạm Văn Bạch, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá: Báo Lao Động

Nội dung đấu giá: Quyền khai thác dịch vụ trông giữ phương tiện và dịch vụ phụ trợ tại trụ sở Báo Lao Động – số 6 Phạm Văn Bạch, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Thời gian khai thác: 3 năm

Mức khoán khởi điểm: 211.000.000 đồng/tháng (đã bao gồm VAT)

Giá bán hồ sơ: 500.000 đồng/ bộ

Tiền đặt trước: 20.000.000 đồng.

Thời gian bán hồ sơ: Từ ngày 10/6/2020 đến ngày 15/6/2020

Thời gian xem tài sản: Từ ngày 16/6/2020 đến ngày 18/6/2020

Thời gian nộp tiền đặt trước và nhận hồ sơ đăng ký đấu giá: Trước 17h00 ngày 22/6/2020

Thời gian tổ chức đấu giá: 09h00 ngày 23/6/2020

(Các mốc thời gian nêu tại mục 5, 6, 7, 8 thực hiện trong giờ hành chính)

Địa điểm bán hồ sơ, xem khu dịch vụ, nộp hồ sơ, nộp tiền đặt trước, tổ chức phiên đấu giá: Tòa nhà Báo Lao động, số 6 Phạm Văn Bạch, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Hình thức, phương thức đấu giá:

-    Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

-    Phương thức đấu giá: Phương thức trả phí lên.

Cá nhân, tổ chức có nhu cầu xin liên hệ theo số điện thoại Văn phòng Báo Lao động: 024 37678696 hoặc chị Kim Chung: 091 456 8886

Văn phòng
TIN LIÊN QUAN

Sẽ thanh toán đúng tiến độ khi Tổng thầu hoàn thiện đủ hồ sơ

Minh Hạnh |

Theo Giám đốc dự án Cát Linh - Hà Đông (đại diện tổng thầu Trung Quốc) - ông Đường Hồng, hiện có 9 chuyên gia Trung Quốc đã sang làm việc tại dự án. Dự kiến 12.6.2020 sẽ có 26 chuyên gia sang Việt Nam, chủ yếu là nhân sự của tổng thầu chứ không phải của thầu phụ, tập trung vào các công việc nghiệm thu bàn giao dự án.

Sau chuyển đổi hình thức đầu tư Cao tốc Bắc-Nam: Vẫn đấu thầu công khai, minh bạch để chọn nhà thầu

Đặng Tiến |

Sau khi Uỷ ban Thường vụ Quốc hội thống nhất trình Quốc hội xem xét chuyển 3 dự án cao tốc Bắc - Nam từ đầu tư theo hình thức đối tác công-tư (PPP) sang đầu tư công. Các chuyên gia về kinh tế giao thông cho rằng, với phương án này các đoạn tuyến cao tốc sẽ được đầu tư phù hợp và hiệu quả.

Dứt khoát không để nhà thầu yếu kém tham gia dự án

Đặng Tiến |

Dự án cải tạo, nâng cấp đường cất hạ cánh, đường lăn sân bay Nội Bài nếu các trình tự thủ tục hồ sơ và lựa chọn nhà thầu xong sớm, sẽ có thể khởi công vào tháng 7.2020 tới và dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối năm.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Sẽ thanh toán đúng tiến độ khi Tổng thầu hoàn thiện đủ hồ sơ

Minh Hạnh |

Theo Giám đốc dự án Cát Linh - Hà Đông (đại diện tổng thầu Trung Quốc) - ông Đường Hồng, hiện có 9 chuyên gia Trung Quốc đã sang làm việc tại dự án. Dự kiến 12.6.2020 sẽ có 26 chuyên gia sang Việt Nam, chủ yếu là nhân sự của tổng thầu chứ không phải của thầu phụ, tập trung vào các công việc nghiệm thu bàn giao dự án.

Sau chuyển đổi hình thức đầu tư Cao tốc Bắc-Nam: Vẫn đấu thầu công khai, minh bạch để chọn nhà thầu

Đặng Tiến |

Sau khi Uỷ ban Thường vụ Quốc hội thống nhất trình Quốc hội xem xét chuyển 3 dự án cao tốc Bắc - Nam từ đầu tư theo hình thức đối tác công-tư (PPP) sang đầu tư công. Các chuyên gia về kinh tế giao thông cho rằng, với phương án này các đoạn tuyến cao tốc sẽ được đầu tư phù hợp và hiệu quả.

Dứt khoát không để nhà thầu yếu kém tham gia dự án

Đặng Tiến |

Dự án cải tạo, nâng cấp đường cất hạ cánh, đường lăn sân bay Nội Bài nếu các trình tự thủ tục hồ sơ và lựa chọn nhà thầu xong sớm, sẽ có thể khởi công vào tháng 7.2020 tới và dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối năm.