Dấu ấn Tháng Công nhân năm 2019

Đặng Tiến |

Tháng Công nhân năm 2019 với chủ đề “Mỗi công đoàn cơ sở - Một lợi ích đoàn viên”. Thực hiện kế hoạch, Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã triển khai đồng bộ các hoạt động hướng về đoàn viên, công đoàn, người lao động (NLĐ).

Kết quả, sau một tháng triển khai tập trung, các CĐCS của TKV đã tổ chức ký kết cho 100% công nhân lao động đảm bảo ngày giờ công; 29/29 đơn vị khối sản xuất than tổ chức cho công nhân lao động đăng ký tham gia hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất và tiêu thụ trong tháng 5/2019; 291 hạng mục công trình trọng điểm quyết định đến tăng năng lực sản xuất, cải thiện điều kiện làm việc cho NLĐ, thi đua phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, ứng dụng khoa học kỹ thuật, áp dụng cơ giới hóa, tự động hóa... được các đơn vị đăng ký.

Không chỉ chú trọng vào các hoạt động sản xuất, nâng cao sản lượng, Công đoàn TKV còn tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao; chương trình tham quan, du lịch… qua đó, tạo sân chơi cho đoàn viên công đoàn cũng như nâng cao đời sống tinh thần NLĐ.

Theo Chủ tịch Công đoàn TKV - Lê Thanh Xuân, trong Tháng Công nhân năm 2019, nhiều đơn vị khối sản xuất than thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu ở mức cao, góp phần không nhỏ vào việc đảm bảo nguồn than phục vụ phát triển kinh tế đất nước; đóng góp vào việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019 của các đơn vị. Bên cạnh đó, nhiều tổ đội và công nhân trực tiếp được tôn vinh, động viên kịp thời; tiền lương thu nhập của NLĐ tăng cao; điều kiện làm việc và đời sống NLĐ không ngừng được cải thiện…

Trong Chương trình “Vinh quang thợ mỏ - Dấu ấn Tháng Công nhân năm 2019”, do Công đoàn TKV tổ chức mới đây, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - Trần Văn Thuật, đã ghi nhận và biểu dương kết quả ấn tượng mà công đoàn các cấp của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đạt được trong Tháng Công nhân năm 2019; đồng thời nhấn mạnh đến các phong trào thi đua được công đoàn tổ chức rộng khắp, phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh được giao của tháng; tập trung nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, tiết giảm chi phí, tăng cường ứng dụng tin học, tự động hóa...

Năm 2019 được coi là năm bứt phá hoàn thành kế hoạch giai đoạn 2016 - 2020. Để hoàn thành các mục tiêu trọng tâm của năm, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị các cấp công đoàn TKV phối hợp với chuyên môn tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống cho đoàn viên, NLĐ; đối thoại với người sử dụng lao động có trách nhiệm; thực hiện đầy đủ chính sách, chế độ cho NLĐ, để mọi người đều có quyền lợi được đảm bảo, phúc lợi tốt hơn; phối hợp đẩy mạnh phong trào thi đua trên tất cả lĩnh vực, gắn với đợt thi đua chào mừng 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.

Đặng Tiến
TIN LIÊN QUAN

Chú mèo của năm, nuôi ngược lại chủ

Minh Ánh - Hà Chi |

Chỉ bằng những clip Tiktok quay lại những hoạt động thường ngày, chú mèo Chi Thối này năm qua đã kiếm về hàng trăm triệu về cho chủ của mình.

NSND Tự Long nói về sự xuất hiện của NSND Công Lý ở Táo Quân 2023

Mi Lan |

NSND Công Lý xuất hiện ngắn gọn ở Táo Quân 2023 với 3 câu thoại ngắn.

Hà Nội bình yên, đẹp mơ màng trong sáng mùng 1 Tết

NHÓM PV |

Thời tiết Hà Nội vào sáng mùng 1 Tết Nguyên đán Quý Mão (tức 22.1) lạnh giá khiến người dân xuất hành du Xuân muộn hơn.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan: Nông sản góp phần xây dựng thương hiệu quốc gia

Nhóm PV |

Theo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan, khi xuất khẩu hàng hoá ra thị trường quốc tế cần có những cách thức quảng bá thương hiệu quốc gia, ngược lại thương hiệu quốc gia sẽ góp phần định vị nông sản của Việt Nam.

Cộng đồng quốc tế tin tưởng kinh tế Việt Nam tiếp tục phát triển mạnh mẽ

Trà My |

Năm 2023 đến với nhiều cơ hội và thách thức mới. Với đà tăng trưởng của năm 2022, kinh tế Việt Nam được cộng đồng các tổ chức quốc tế dự báo sẽ tiếp tục khởi sắc.

Interactive: Sự tích bánh chưng bánh giầy ngày Tết vào đời Vua Hùng nào?

Nhóm PV |

Dịp Tết Nguyên đán là thời điểm các gia đình quây quần đón Tết, cùng nấu các món ăn ngon. Có rất nhiều món ăn đặc trưng ngày Tết như bánh chưng, bánh giầy, dưa hành... vô cùng hấp dẫn. Tham gia trả lời các câu hỏi dưới đây của báo Lao Động để thử thách hiểu biết của bạn về các món ăn ngày Tết.

Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

Dự báo thời tiết 22.1: Mùng 1 Tết Bắc Bộ mưa vài nơi, ngày nắng tăng nhiệt

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 22.1.2023, miền Bắc sáng sương mù có mưa nhỏ vài nơi, ngày nắng tăng nhiệt với nhiệt độ cao nhất khoảng 20 - 24 độ C. Đêm trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất 15-19 độ C.

Để đất nước hùng cường, giàu mạnh

Hoàng Lâm |

Một mùa Xuân mới lại đến với nhiều dự định, khát khao và hy vọng mới.