Đặt cân đối chứng để du khách yên tâm mua hải sản ở làng chài Mũi Né

PHẠM DUY |

Bình Thuận – Trước các phản ánh tình trạng mua hải sản bị “cân thiếu kí” tại khu vực Làng chài Mũi Né, TP.Phan Thiết nên chính quyền địa phương đã bố trí 3 điểm cân đối chứng tại đây, giúp du khách yên tâm hơn khi mua hải sản trong dịp lễ 30.4 và 1.5 này.

“Chấm dứt ngay tình trạng buôn bán gian lận (đặc biệt là buôn bán hải sản)” là một trong những nội dung trong công văn khẩn về việc bảo đảm an ninh, an toàn trong hoạt động du lịch dịp lễ 30.4 và 1.5 mà Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận vừa kí ban hành.

Trước đó, trên các nhóm facebook “review” về du lịch Mũi Né, thường xuất hiện các bài đăng của du khách phàn nàn, bức xúc về việc một số hộ kinh doanh hải sản ở Làng chài Mũi Né, TP.Phan Thiết cân thiếu kí.

Cân đối chứng được đặt tại Làng chài Mũi Né. Ảnh: DT
Cân đối chứng được đặt tại Làng chài Mũi Né. Ảnh: DT

Mới đây ngày 23.4, một du khách tên N.T.H phản ánh xuống làng chài Mũi Né mua 3 con tôm hùm ở một vựa, khi cân tại đây là 2,1kg và người bán khẳng định cân đủ kí. Tuy nhiên do nghi ngờ, chị H đã mang đến chiếc cân gần đó cân lại thì chỉ có 1,6kg. Chị H đã báo chính quyền địa phương đến kiểm tra và ra quyết định xử phạt 375.000 đồng.

Trước vấn đề này, một lãnh đạo UBND phường Mũi Né cho biết địa phương đã đặt 3 cân đối chứng tại Làng chài Mũi Né. 2 cân được đặt sát bờ biển - nơi có các quầy hải sản và 1 cân ở trên đường đối diện bến làng chài. Chiếc cân loại 5kg được đặt trên bàn nhựa, kèm tấm bảng ghi số đường dây nóng của lãnh đạo UBND phường Mũi Né.

Các hộ kinh doanh hải sản tại Làng chài Mũi Né. Ảnh: DT
Các hộ kinh doanh hải sản tại Làng chài Mũi Né. Ảnh: DT

Ngoài ra, địa phương còn tổ chức các đoàn kiểm tra đột xuất để chấn chỉnh khi phát hiện vi phạm. Các hộ kinh doanh tại làng chài Mũi Né phải ký cam kết trung thực trong mua bán, cân đủ, đúng, không bán hàng kém chất lượng và hư hỏng cho khách. Những hộ không chấp hành ngoài bị xử phạt còn không được bán tại làng chài. Đây có thể được xem là giải pháp cấp bách nhằm tạo sự yên tâm cho du khách khi kì nghỉ lễ 30.4 và 1.5 đến gần.

Ngoài giải quyết vấn nạn buôn bán hải sản gian lận, UBND tỉnh Bình Thuận còn yêu cầu các đơn vị quản lý khu, điểm du lịch, cơ sở kinh doanh du lịch thực hiện nghiêm các  quy định về đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm. Triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn và trật tự  xã hội tại các khu, điểm du lịch.

Làng chài Mũi Né nhìn từ trên cao. Ảnh: DT
Làng chài Mũi Né nhìn từ trên cao. Ảnh: DT

Ngăn chặn tình trạng không niêm yết giá, bán không đúng giá niêm yết, lừa đảo, chèo kéo khách du lịch. Thường xuyên kiểm tra và có biện pháp chấn chỉnh kịp thời, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực du lịch để tránh ảnh hưởng đến hình ảnh của du lịch Bình Thuận.

Theo số liệu từ ngành chức năng, dịp nghỉ từ 30.4 đến 3.5, Bình Thuận ước đón khoảng 80.000 lượt khách du lịch đến tham quan, lưu trú và nghỉ dưỡng. Trong 2 ngày 30.4 và 1.5, các cơ sở lưu trú hạng 3 - 5 sao và tương đương đạt công suất phòng gần 100%.

PHẠM DUY
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ Bình Thuận: Trao sổ tiết kiệm cho con đoàn viên tử vong do COVID-19

PHẠM DUY |

Bình Thuận - LĐLĐ tỉnh Bình Thuận vừa trao sổ tiết kiệm 10 triệu đồng cho con của nữ đoàn viên Công đoàn tử vong do dịch COVID-19.

Bộ Công an kiểm tra thực địa dự án Khu du lịch Xuân Quỳnh ở Bình Thuận

PHẠM DUY |

Bình Thuận – Chiều ngày 22.4, C01 Bộ Công An đã đo đạc, kiểm tra thực địa tại dự án Khu du lịch Xuân Quỳnh, phường Mũi Né, TP.Phan Thiết.

Xác minh thông tin du khách phản ánh “cân thiếu ký” tại làng chài Mũi Né

PHẠM DUY |

Bình Thuận – Sau thông tin phản ánh của một du khách trên mạng xã hội về tình trạng “buôn bán gian lận, cân thiếu ký” tại khu vực làng chài Mũi Né, TP.Phan Thiết trong lúc đi du lịch tại đây dịp lễ Giỗ tổ Hùng Vương vừa qua, chính quyền địa phương đã vào cuộc xác minh.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

Mâm cúng tất niên của người Việt Nam khắp ba miền

LÝ VIẾT TRƯỜNG |

Trong ngày tết Nguyên đán của người Việt, mâm cỗ cúng tất niên được mọi gia đình chuẩn bị rất kỹ lưỡng, với mong muốn bày tỏ lòng thành kính với ông bà tổ tiên để được ông bà phù hộ cho năm mới mạnh khỏe và thành công.

LĐLĐ Bình Thuận: Trao sổ tiết kiệm cho con đoàn viên tử vong do COVID-19

PHẠM DUY |

Bình Thuận - LĐLĐ tỉnh Bình Thuận vừa trao sổ tiết kiệm 10 triệu đồng cho con của nữ đoàn viên Công đoàn tử vong do dịch COVID-19.

Bộ Công an kiểm tra thực địa dự án Khu du lịch Xuân Quỳnh ở Bình Thuận

PHẠM DUY |

Bình Thuận – Chiều ngày 22.4, C01 Bộ Công An đã đo đạc, kiểm tra thực địa tại dự án Khu du lịch Xuân Quỳnh, phường Mũi Né, TP.Phan Thiết.

Xác minh thông tin du khách phản ánh “cân thiếu ký” tại làng chài Mũi Né

PHẠM DUY |

Bình Thuận – Sau thông tin phản ánh của một du khách trên mạng xã hội về tình trạng “buôn bán gian lận, cân thiếu ký” tại khu vực làng chài Mũi Né, TP.Phan Thiết trong lúc đi du lịch tại đây dịp lễ Giỗ tổ Hùng Vương vừa qua, chính quyền địa phương đã vào cuộc xác minh.