Đảo ngọc Phú Quốc “mở cổng trời”, du khách tấp nập tìm đến

Nguyên Anh |

Trong quý 1, Phú Quốc đón trên 1,1 triệu lượt khách, riêng 4 ngày nghỉ Lễ 30.4 vừa qua, đảo ngọc đón trên 127.000 lượt khách, trong đó có trên 4.000 lượt khách quốc tế, một tín hiệu vui đầy khởi sắc cho ngành du lịch.

Cháy vé, full phòng, tăng cường thêm nhân lực

Theo thống kê của Sở Du lịch Kiên Giang, trong 4 ngày nghỉ Lễ 30.4 vừa qua, Kiên Giang đón trên 292.000 lượt khách đến tham quan du lịch, tăng hơn 65% so với cùng kỳ năm 2021. Riêng TP Phú Quốc đón trên 127.000 lượt khách, tăng hơn 39% so với cùng kỳ, tổng thu từ du lịch đạt trên 175 tỉ đồng.

Công suất phòng lưu trú ở Phú Quốc đạt trên 80%, phân khúc khách sạn từ 3-5 sao đạt trên 95%. Các đơn vị du lịch phải tuyển dụng thêm nhân lực để đáp ứng lượng du khách đến Phú Quốc tăng cao. Không chỉ cháy vé tàu, vé phà vào dịp lễ mà kể cả những ngày không phải nghỉ lễ Phú Quốc vẫn có rất đông du khách tìm đến.

Ông Nguyễn Minh Đông, Giám đốc Cảng hàng không Quốc tế Phú Quốc cho hay khi Việt Nam mở cửa lại hoàn toàn du lịch từ 15.3 là điều kiện vô cùng thuận lợi để ngành du lịch phục hồi nhanh chóng. Đặc biệt, trong những ngày nghỉ lễ, mỗi ngày bình quân có khoảng hơn 140 chuyến bay đi và đến Phú Quốc.

 

Để hỗ trợ hoạt động các khu, điểm du lịch, các cơ sở kinh doanh du lịch và dịch vụ, tỉnh đề ra các giải pháp gồm xây dựng phương án phòng, chống dịch và xử lý khi có trường hợp mắc COVID-19. Tổ chức kiểm tra rà soát chất lượng cơ sở vật chất, kỹ thuật và dịch vụ, đầu tư cải thiện nâng cấp các khu vực xuống cấp, tăng cường mở rộng hạ tầng kỹ thuật để đáp ứng yêu cầu phục vụ tốt nhất cho du khách.

Theo ông Bùi Quốc Thái, Giám đốc Sở Du lịch Kiên Giang, tỉnh đã nỗ lực rất lớn trong việc thực hiện kế hoạch phục hồi và thu hút khách du lịch nội địa đến Kiên Giang, kế hoạch thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến Phú Quốc sử dụng hộ chiếu vaccine. Lượng khách quốc tế và nội địa đến Phú Quốc cũng chứng tỏ “cổng trời” Phú Quốc đã mở và rất hút khách.

Phấn đấu đến 2025 là đô thị loại I

Trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025, Phú Quốc phấn đấu đạt đô thị loại I vào năm 2025, trở thành thành phố du lịch biển đảo quốc gia và quốc tế.

Ông Huỳnh Quang Hưng, Chủ tịch UBND TP Phú Quốc cho biết địa phương tập trung xây dựng thành phố sớm đạt các tiêu chí cơ bản của đô thị loại I, gắn với phát triển kinh tế - xã hội bền vững, đầu tư xây dựng đồng bộ cơ sở hạ tầng kỹ thuật và nguồn nhân lực chất lượng. Ông Hưng thông tin: “Phú Quốc sẽ phát triển du lịch theo chiều sâu, chất lượng cao và bền vững. Xây dựng thành phố Phú Quốc trở thành động lực phát triển của tỉnh, trung tâm du lịch, dịch vụ cao cấp của quốc gia và thế giới”.

Ngoài ra, việc tạo dựng thương hiệu “Du lịch Phú Quốc” với nhiều sản phẩm du lịch chất lượng cao, độc đáo, riêng biệt, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc cũng được tỉnh và địa phương chú trọng. Phú Quốc phấn đấu đến năm 2025 sẽ đón 10 triệu lượt du khách, trong đó trên 4 triệu lượt du khách khách quốc tế.

Điểm đến an toàn, lý tưởng

Không chỉ chuẩn bị tốt các điều kiện đón khách mà các đơn vị làm du lịch cũng có những chương trình khuyến mại, giảm giá hoặc bình ổn không tăng giá nhưng đảm bảo chất lượng phục vụ tốt nhất cho du khách. Không chỉ đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng mà các dịch vụ phục vụ du lịch ở Phú Quốc ngày càng đa dạng, tiến bộ khiến du khách trầm trồ và hài lòng vì đã chọn Phú Quốc làm điểm đến.

Chị Nguyễn Thu Trang, du khách đến từ Hà Nội chia sẻ: “Phải nói là Phú Quốc rất đẹp, cảnh đẹp tự nhiên cho đến các công trình hay điểm đến. Lần đầu đến Phú Quốc tôi thấy rất hài lòng, các dịch vụ đa dạng, mới mẻ và cung cách phục vụ rất tốt. Tuy nhiên, nếu Phú Quốc đầu tư chỉn chu các khâu dịch vụ nhiều hơn, hiện đại hơn nữa thì tương lai du lịch nước ta cũng sẽ không thua kém các nước”.

Anh Devlin, du khách đến từ Anh thích thú chia sẻ: “Tôi rất bất ngờ với cảnh đẹp ở Phú Quốc, nó nằm ngoài tưởng tượng của tôi. Tôi và người yêu đến thăm và chụp rất nhiều ảnh, đi biển không chỉ có hải sản ngon, rẻ mà người dân Phú Quốc khá nhiệt tình, thân thiện. Tôi sẽ còn quay lại Phú Quốc”.

Với những đổi thay, các chủ trương chính sách phát triển du lịch mới du khách đã ưu ái chọn Phú Quốc cho kì nghỉ và đánh giá Phú Quốc là một điểm đến an toàn, lý tưởng.

Nguyên Anh
TIN LIÊN QUAN

Giảng viên Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam thông báo ngừng việc tập thể vì bị nợ lương kéo dài

Hoàng Bin |

Bị nợ lương kéo dài suốt 6 tháng nhưng không được giải quyết khiến đời sống giảng viên của Trường Cao đẳng Y tế (CĐYT) Quảng Nam lâm vào bế tắc, dẫn đến quyết định ngừng việc tập thể.

Chủ nhân 2 căn biệt thự bị cưỡng chế ở Phú Quốc đã tự nguyện tháo dỡ

NGUYÊN ANH |

Theo kế hoạch của UBND TP Phú Quốc, hôm nay 15.12, tiến hành cưỡng chế 2 căn biệt thự của ông P.V.C và P.V.B trong khu 79 biệt thự trái phép ở xã Dương Tơ. Tuy nhiên chủ nhân 2 căn biệt thự này đã tự nguyện tháo dỡ trả lại mặt bằng cho nhà nước trước ngày cưỡng chế.

Không khí lạnh bao trùm phương bắc đang tiến nhanh về Việt Nam

Anh Vũ |

Về đợt không khí lạnh mới nhất, cơ quan khí tượng Trung Quốc ngày 14.12 đã gia hạn cảnh báo màu cam, mức cảnh báo thời tiết khắc nghiệt nhất về đợt lạnh đang có xu hướng tiến về phía nam.

Bích Thuỳ kể chuyện truyền kinh nghiệm cho Trần Thị Duyên ở tuyển nữ Việt Nam

NHÓM PV |

Chương trình Góc nhìn thể thao số 141 trò chuyện cùng với tiền vệ Nguyễn Thị Bích Thuỳ và hậu vệ Trần Thị Duyên - những cầu thủ đại diện cho hai thế hệ ở đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam, về những mục tiêu mới trong năm 2024.

3 người Việt bị Microsoft tố cáo tạo và bán hàng trăm triệu tài khoản để lừa đảo

Anh Vũ |

Một nhóm 3 người Việt Nam vừa bị Microsoft tố cáo về việc tạo và bán hàng trăm triệu tài khoản nhằm mục đích lừa đảo.

Chờ sự vào cuộc của giới phê bình điện ảnh khi phim Việt trong bão dư luận

Huyền Chi |

Khi một bộ phim có nhiều luồng ý kiến trái chiều trên mạng xã hội, gây tranh cãi trong dư luận, nhà sản xuất và khán giả mong chờ sự vào cuộc của giới phê bình điện ảnh.

Hai dự án chống ùn tắc gần 1.200 tỉ ở Hà Nội sẽ hoàn thành trong năm 2024

HỮU CHÁNH |

Xây dựng cầu vượt thép Mai Dịch, mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm là 2 dự án có tổng vốn gần 1.200 tỉ đồng được ngành giao thông Hà Nội phấn đấu hoàn thành trong năm 2024.

Thợ make up đăng đàn tố cô dâu khôn lỏi: Người trong nghề nói gì?

Hồng Diệp - Hiệp Phạm |

Vụ thợ trang điểm đăng đàn tố khách "khôn lỏi" khi đặt hàng make up tiệc nhưng thực ra lại là cô dâu nhận được nhiều phản ứng trái chiều không chỉ từ cộng đồng mạng mà những người trong nghề cũng phải lên tiếng