Đánh giá, phân hạng 31 sản phẩm OCOP trong năm 2021

QUỲNH CHI |

Hà Nội - UBND huyện Quốc Oai, TP. Hà Nội vừa tổ chức đánh giá, phân hạng 31 sản phẩm OCOP và đề nghị UBND thành phố xét công nhận sản phẩm trong năm 2021.

Trong năm qua, huyện Quốc Oai đã tổ chức 2 đợt tập huấn cho 50 chủ thể giới thiệu về chương trình OCOP. Tại hội nghị, 31 sản phẩm tham gia đánh giá, phân hạng OCOP của huyện Quốc Oai đều đủ tiêu chí để đề nghị UBND thành phố xét công nhận sản phẩm OCOP năm 2021.

31 sản phẩm của 11 chủ thể thuộc 3 nhóm ngành: Thủ công mỹ nghệ, thực phẩm chế biến, đồ uống của các hộ sản xuất, hợp tác xã và doanh nghiệp trên địa bàn huyện Quốc Oai.

Một số sản phẩm tiêu biểu như: 11 sản phẩm điêu khắc gỗ của nghệ nhân Hoàng Doãn Sơn; nhãn chín muộn của HTX Nông nghiệp Đại Thành...

Các sản phẩm được đánh giá lần này đều có chất lượng rất tốt. Tuy vậy, do chủ thể là các hộ gia đình, hợp tác xã... quy mô sản xuất nhỏ nên chưa chú trọng quan tâm đầu tư nhiều cho mẫu mã, bao bì sản phẩm. Do đó, tuyên truyền, quảng bá các sản phẩm lợi thế của huyện, đổi mới mẫu mã, truy xuất được nguồn gốc sản phẩm.

Thời gian tới, huyện Quốc Oai sẽ tiếp tục tập trung rà soát các sản phẩm có tiềm năng, lợi thế thuộc 6 nhóm ngành hàng: Thực phẩm, đồ uống, may mặc, du lịch, dược liệu, thủ công mỹ nghệ để đưa ra đánh giá nhằm được công nhận là sản phẩm OCOP.

Huyện Quốc Oai đặt mục tiêu đẩy mạnh sản phẩm, quảng bá rộng rãi đến người tiêu dùng Thủ đô và các tỉnh thành lân cận. UBND huyện Quốc Oai mong muốn sau khi phân hạng OCOP, sản phẩm của địa phương ngày càng có thương hiệu và được tiêu thụ ổn định trên thị trường.

QUỲNH CHI
TIN LIÊN QUAN

Kết nối giao thương OCOP và đặc sản vùng miền bằng hình thức trực tuyến

LƯƠNG HẠNH |

20h30 ngày 24.9, chương trình “Kết nối giao thương sản phẩm OCOP và đặc sản vùng miền bằng hình thức trực tuyến” được Văn phòng Thường trực Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Hà Nội tổ chức.

Chủ quán photocopy ở Hải Dương "sản xuất" hàng loạt xét nghiệm COVID-19 giả

Mai Dung |

Sáng 7.9, Công an tỉnh Hải Dương thông tin, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ra Quyết định khởi tố vụ án làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức xảy ra trên địa bàn thị xã Kinh Môn.

Hà Nội: Kết nối cung cầu thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm OCOP, nông sản an toàn

Hạ Nguyên |

Ngày 1.9, Sở NN&PTNT Hà Nội phối hợp với Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương, Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản (Bộ NN&PTNT), Hiệp hội Các nhà bán lẻ Việt Nam, Sở Công Thương Hà Nội tổ chức "Diễn đàn trực tuyến Hà Nội 2021 - Kết nối cung - cầu sản phẩm OCOP và nông sản, thực phẩm an toàn".

Những giải pháp nào vực dậy thị trường bất động sản năm 2023?

Bảo Chương |

Vướng mắc pháp lý của thị trường bất động sản hiện nay là vướng mắc lớn nhất, chiếm 70% khó khăn của các dự án bất động sản, nhà ở mà nếu không có giải pháp xử lý kịp thời, hiệu quả thì thị trường bất động sản có thể trượt vào suy thoái.

Công nhân nợ lương ở Lào Cai: Công đoàn đã hỗ trợ hàng nghìn suất quà Tết

Văn Đức |

Hơn 1.000 công nhân của Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt - Trung bị nợ lương gần 1 năm nay được tổ chức Công đoàn hỗ trợ hàng nghìn suất quà Tết.

Bắc Ninh: Báo Lao Động vào cuộc, người lao động được nhận lương sát Tết

Bảo Hân |

Tổng cộng có 15 công nhân đã nghỉ việc tại Công ty Cổ phần Gỗ nhựa sinh thái Việt Nam (có nhà máy sản xuất tại huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) bị nợ lương đã được trả lương ngay sát Tết, giúp họ có tiền để mua sắm Tết cho gia đình.

Dòng vốn khối ngoại không còn lạc nhịp với thị trường

Gia Miêu |

Đà mua ròng mạnh mẽ của khối ngoại được giới chuyên gia đánh giá là điểm sáng hiếm hoi trong bối cảnh tâm lý thị trường giao dịch thận trọng, từ đó tạo lực nâng đỡ cho thị trường trong thời gian tới.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Kết nối giao thương OCOP và đặc sản vùng miền bằng hình thức trực tuyến

LƯƠNG HẠNH |

20h30 ngày 24.9, chương trình “Kết nối giao thương sản phẩm OCOP và đặc sản vùng miền bằng hình thức trực tuyến” được Văn phòng Thường trực Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Hà Nội tổ chức.

Chủ quán photocopy ở Hải Dương "sản xuất" hàng loạt xét nghiệm COVID-19 giả

Mai Dung |

Sáng 7.9, Công an tỉnh Hải Dương thông tin, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ra Quyết định khởi tố vụ án làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức xảy ra trên địa bàn thị xã Kinh Môn.

Hà Nội: Kết nối cung cầu thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm OCOP, nông sản an toàn

Hạ Nguyên |

Ngày 1.9, Sở NN&PTNT Hà Nội phối hợp với Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương, Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản (Bộ NN&PTNT), Hiệp hội Các nhà bán lẻ Việt Nam, Sở Công Thương Hà Nội tổ chức "Diễn đàn trực tuyến Hà Nội 2021 - Kết nối cung - cầu sản phẩm OCOP và nông sản, thực phẩm an toàn".