Đăng ký vốn điều lệ doanh nghiệp khủng có là chiêu PR?

Gia Miêu |

Nhiều doanh nghiệp đăng ký vốn điều lệ khủng để như một chiêu quảng cáo với các đối tác mà không lường trước những rủi ro.

Mông lung nguồn tiền bổ sung vốn điều lệ

Trên địa bàn TP.HCM vừa có một số doanh nghiệp có vốn điều lệ khủng được thành lập, đều bởi một nhóm nhà đầu tư thành lập, đứng đầu là ông Nguyễn Vũ Quốc Anh.

Trả lời phỏng vấn báo Lao Động, ông Nguyễn Vũ Quốc Anh với cương vị là Tổng giám đốc, xác nhận việc ông đăng ký thành lập một loạt doanh nghiệp với tổng số vốn điều lệ khủng hơn 22 tỉ USD là thật không phải trò đùa. Ông Nguyễn Vũ Quốc Anh cho biết các công ty của ông đang hoạt động trong các lĩnh vực nghiên cứu viết các sản phẩm phần mềm công nghệ kinh doanh tự động nhân bản 5.0 nhằm giúp các doanh nghiệp trong quy trình chuyển đổi số, thúc đẩy tăng trưởng doanh thu và phát triển bền vững. Ông Quốc Anh cho biết kế hoạch của ông là còn mở thêm nhiều công ty với nhiều lĩnh vực kinh doanh khác nhau tạo thành một hệ sinh thái. Tuy nhiên, tất cả chỉ đang là kế hoạch ở trên bàn của vị giám đốc này.

Khi được hỏi là cơ sở đâu để ông đăng ký với số lượng vốn điều lệ khủng như vậy thì ông Nguyễn Vũ Quốc Anh cho biết, hiện nay các đối tác của ông là các tập đoàn và công ty lớn. Và ông tin rằng các sản phẩm phần mềm mà bên ông viết ra có giá trị cao nên sẽ bán được giá. Nguồn tiền thu về từ các hợp đồng bán sản phẩm phần mềm và từ việc kêu gọi vốn từ các quỹ đầu tư sẽ bổ sung vốn trong thời gian đăng ký.

Tuy nhiên, khi phóng viên hỏi về việc trong thời gian 90 ngày nếu ông không có thể huy động đủ số vốn đó thì có phải công ty sẽ tiến hành điều chỉnh số vốn đăng ký hay không? Hay có phương án nào khác không thì ông Quốc Anh không có câu trả lời cụ thể.

Không phải là trò để đùa

Như báo Lao Động đã đưa tin, trên địa bàn TP.HCM vừa có một số doanh nghiệp có vốn điều lệ khủng được thành lập, đều bởi một nhóm nhà đầu tư thành lập, đứng đầu là ông Nguyễn Vũ Quốc Anh. Trong đó khủng nhất là CTCP Tập đoàn Đầu tư Công nghệ Tự động toàn cầu (Auto Investment Group) có vốn điều lệ 500.000 tỉ đồng và Tập đoàn Kinh doanh tự động Toàn cầu (Gab Group) có vốn 25.000 tỉ đồng. Cả Auto Investment Group và Gab Group đều có cùng ngành nghề kinh doanh chính là sản xuất phần mềm. Có thể thấy đây là mức vốn điều lệ lớn nhất Việt Nam, vượt xa vốn hóa nhiều doanh nghiệp, ngân hàng trên sàn chứng khoán.

Đại diện Cục Đăng ký Kinh doanh cho biết, doanh nghiệp được quyền tự do đăng ký kinh doanh với số vốn đăng ký. Điều kiện là sau 90 ngày quy định phải nộp đúng số tiền quy định để hoàn tất các thủ tục đăng ký kinh doanh. Cơ quan này đang đề nghị phía Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM rà lại hồ sơ đăng ký doanh nghiệp để đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Việc rà soát cho thấy hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, đủ điều kiện cấp chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Đầu năm 2020, một trường hợp tương tự cũng thu hút sự chú ý lớn là CTCP Tư vấn Đầu tư Quốc tế và Dịch vụ Thương mại USC (USC Interco) với vốn đăng ký 144.000 tỷ đồng. Dù vậy, một trong những cổ đông của USC Interco cho biết đây là con số đăng ký nhầm do say rượu. USC Interco cũng đã biến mất sau đó. Bởi vậy, giới đầu tư cũng không khỏi băn khoăn trước các pháp nhân có vốn điều lệ "khủng" vừa được thành lập, cũng như danh tính của nhóm nhà đầu tư bí ẩn nêu trên.

Tuy Luật Doanh nghiệp không có quy định về quy mô vốn công ty (trừ trường hợp vốn pháp định) nhưng có quy định về việc thành viên, cổ đông của doanh nghiệp phải góp đủ và đúng loại tài sản đã đăng ký. Đồng thời, cũng có quy định về chế tài đối với việc góp không đủ vốn điều lệ trong các doanh nghiệp. Nhiều doanh nghiệp cho rằng, đăng ký vốn điều lệ cao sẽ tạo được niềm tin với các đối tác, khách hàng trong việc thực hiện giao kết hợp đồng, thuận lợi cho việc tăng hạn mức vay từ các ngân hàng… Tuy nhiên, doanh nghiệp cũng cần nhận thức được các rủi ro của việc tăng vốn khống này đối với doanh nghiệp của mình.

Gia Miêu
TIN LIÊN QUAN

Cẩn trọng với những doanh nghiệp đăng ký vốn trăm ngàn tỉ

Tùng Thư |

Theo Luật sư Nguyễn Thanh Hà - Đoàn Luật sư TP Hà Nội: “Nhiều người nghĩ rằng vốn điều lệ cao có thể coi như một bản lý lịch đẹp của doanh nghiệp, đảm bảo khả năng thực hiện hợp đồng của doanh nghiệp đó. Do vậy, thường có tâm lý chủ quan trong giai đoạn tìm hiểu đối tác, để đến khi ký kết hợp đồng rồi mới nhận ra đối tác của mình không “mạnh” đến thế”.

9 ngày, Giám đốc của doanh nghiệp 500.000 tỉ lập 4 công ty

Minh An |

Từ ngày 20 đến ngày 28.5.2021, ông Nguyễn Vũ Quốc Anh - Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Công nghệ Tự động toàn cầu (Auto Investment Group) đã đứng ra thành lập 4 công ty, trong đó có doanh nghiệp vốn điều lệ lên tới 500.000 tỉ đồng. Các doanh nghiệp còn lại có vốn từ vài chục tỉ đến vài chục nghìn tỉ đồng.

Tư nhân thành lập "siêu doanh nghiệp" có vốn 22 tỉ USD: Thật hay ảo?

Bằng Linh |

Thông tin gây chấn động trong cộng đồng doanh nghiệp là 3 cá nhân đã đăng ký thành lập 2 doanh nghiệp với số vốn đăng ký lên tới… 523.000 tỉ đồng, tức là hơn 22 tỉ USD, gấp gần 3 lần tài sản của người giàu nhất Việt Nam hiện nay. Thậm chí cao hơn tổng tài sản của các tỉ phú USD tại Việt Nam hiện nay.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cẩn trọng với những doanh nghiệp đăng ký vốn trăm ngàn tỉ

Tùng Thư |

Theo Luật sư Nguyễn Thanh Hà - Đoàn Luật sư TP Hà Nội: “Nhiều người nghĩ rằng vốn điều lệ cao có thể coi như một bản lý lịch đẹp của doanh nghiệp, đảm bảo khả năng thực hiện hợp đồng của doanh nghiệp đó. Do vậy, thường có tâm lý chủ quan trong giai đoạn tìm hiểu đối tác, để đến khi ký kết hợp đồng rồi mới nhận ra đối tác của mình không “mạnh” đến thế”.

9 ngày, Giám đốc của doanh nghiệp 500.000 tỉ lập 4 công ty

Minh An |

Từ ngày 20 đến ngày 28.5.2021, ông Nguyễn Vũ Quốc Anh - Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Công nghệ Tự động toàn cầu (Auto Investment Group) đã đứng ra thành lập 4 công ty, trong đó có doanh nghiệp vốn điều lệ lên tới 500.000 tỉ đồng. Các doanh nghiệp còn lại có vốn từ vài chục tỉ đến vài chục nghìn tỉ đồng.

Tư nhân thành lập "siêu doanh nghiệp" có vốn 22 tỉ USD: Thật hay ảo?

Bằng Linh |

Thông tin gây chấn động trong cộng đồng doanh nghiệp là 3 cá nhân đã đăng ký thành lập 2 doanh nghiệp với số vốn đăng ký lên tới… 523.000 tỉ đồng, tức là hơn 22 tỉ USD, gấp gần 3 lần tài sản của người giàu nhất Việt Nam hiện nay. Thậm chí cao hơn tổng tài sản của các tỉ phú USD tại Việt Nam hiện nay.