Đăng kí bán hàng trên Lazada, Sendo quá dễ: Hàng giả, hàng nhái tràn lan

Minh Hương |

Gần đây thông tin về các cửa hàng trên 2 trang thương mại điện tử lớn công khai bán hàng giả, hàng nhái xuất hiện khiến người tiêu dùng không khỏi lo lắng. Để được bán hàng trên Lazada, Sendo, chỉ cần vài bước đơn giản là người dùng đã có ngay "cửa hàng" trên trang.

Theo tìm hiểu của PV về trang Lazada.vn, để tham gia đăng ký bán hàng theo hình thức cá nhân, khi đã đăng ký số điện thoại, Lazada gửi đến một tin nhắn xác thực tài khoản. Tiếp theo, người đăng ký chỉ mất vài phút điền tên, điện thoại, tài khoản ngân hàng, tên gian hàng, ảnh chụp chứng minh nhân dân là hoàn tất thủ tục đăng ký.

Người đăng ký không mất phí, không cần giấy phép kinh doanh, không mất nhiều thời gian là có ngay gian hàng được mở ra dễ dàng, tùy ý giao dịch.

 
Giày Adidas giá siêu rẻ được bán công khai trên Lazada.vn. Ảnh chụp từ màn hình. 

Còn đối với hình thức đăng ký doanh nghiệp, Lazada yêu cầu thêm giấy phép kinh doanh.

Quy trình đăng ký đơn giản có thể là một trong những nguyên nhân nhiều sản phẩm hàng giả, hàng nhái được rao nhan nhản trên trang thương mại điện tử này.

Anh Đình Thuận (ở quận Hoàng Mai, Hà Nội) - người mở gian bán hàng về phụ kiện điện thoại tại trang Sendo.vn cho biết, khi đăng ký tại trang này, anh chỉ cần cung cấp email, điện thoại, tài khoản ngân hàng là có thể đăng tải bán hàng ngay.

"Khi đăng tải, tôi đăng tải ảnh sản phẩm lên trang, khai báo thông tin về kích cỡ, bảo hành, thương hiệu... là đăng tải thành công. Sendo cũng lưu ý người đăng về hàng giả, hàng nhái sẽ không được đăng bán, nếu vi phạm, gian hàng sẽ bị chế tài xử lý theo quy định" - anh Thuận nói.

 
Bán hàng trên Lazada, Sendo quá dễ 

Về việc đăng ký dễ dàng để bán hàng trên các trang thương mại trên, ông Nguyễn Thanh Hưng, Chủ tịch Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM) từng chia sẻ với báo giới, hiện tại pháp luật đã có quy định rất cụ thể về hoạt động của các sàn thương mại điện tử.

Theo đó, Chính phủ đã có Nghị định 52/2013 quy định về hoạt động thương mại điện tử, trong đó có trách nhiệm của thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử.

Tại khoản 4, điều 36 quy định các sàn giao dịch thương mại điện tử có cơ chế kiểm tra, giám sát để đảm bảo việc cung cấp thông tin của người bán trên sàn giao dịch thương mại điện tử được thực hiện chính xác, đầy đủ.

Ngoài ra, khoản 8, điều 36 cũng yêu cầu sàn thương mại điện tử có biện pháp xử lý kịp thời khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh về hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật trên sàn giao dịch thương mại điện tử.

Còn bà Nguyễn Như Quỳnh, Phó Chánh Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết, rất nhiều các trang thương mại điện tử hàng đầu của Việt Nam đang rao bán hàng nhái, hàng fake đã vi phạm các quy định về sở hữu trí tuệ.

Theo quy định, hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp trên internet sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại điều 10, điều 11 của Thông tư 11/2015/TT-BKHCN.

Ngoài ra trang web là phương tiện kinh doanh và khi có hành vi quảng cáo hoặc bán hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ sẽ bị xử lý như các trường hợp vi phạm khác.

Thế nhưng, thực tế hiện nay, số vụ xử phạt các vi phạm sở hữu trí tuệ trên môi trường số còn rất hạn chế.

Minh Hương
TIN LIÊN QUAN

Bộ Công Thương: Khẩn trương điều tra, xử lý sai phạm của Mumuso

Cường Ngô |

Bộ trưởng chỉ đạo Cục Cạnh tranh và Bảo vệ Người tiêu dùng khẩn trương điều tra và xử lý hành vi vi phạm Luật cạnh tranh tại Mumuso Việt Nam theo quy định.

Hàng giả tồn tại do tâm lý “sính ngoại, giá rẻ”?

M.Q |

Nguyên nhân sâu xa việc hàng giả còn tồn tại là thị hiếu, ý thức chấp hành pháp luật của người dân còn chưa cao, chưa quan tâm chống hàng giả... - ông Nguyễn Văn Bách - Phó Chi cục trưởng Chi cục QLTT TPHCM đã nói như vậy trong buổi họp báo định kỳ của UBND TPHCM, chiều 2.8.

Cục phó Quản lý Thị trường Trần Hùng: "Hàng giả mà nghiêm trọng thì phải chuyển sang hình sự"

P.D |

Ông Trần Hùng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường  khẳng định sẽ không để các vụ việc liên quan đến hàng giả, hàng kém chất lượng chìm xuồng, thậm chí sẽ phải xử lý hình sự nếu hàng giả ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu dùng.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Bộ Công Thương: Khẩn trương điều tra, xử lý sai phạm của Mumuso

Cường Ngô |

Bộ trưởng chỉ đạo Cục Cạnh tranh và Bảo vệ Người tiêu dùng khẩn trương điều tra và xử lý hành vi vi phạm Luật cạnh tranh tại Mumuso Việt Nam theo quy định.

Hàng giả tồn tại do tâm lý “sính ngoại, giá rẻ”?

M.Q |

Nguyên nhân sâu xa việc hàng giả còn tồn tại là thị hiếu, ý thức chấp hành pháp luật của người dân còn chưa cao, chưa quan tâm chống hàng giả... - ông Nguyễn Văn Bách - Phó Chi cục trưởng Chi cục QLTT TPHCM đã nói như vậy trong buổi họp báo định kỳ của UBND TPHCM, chiều 2.8.

Cục phó Quản lý Thị trường Trần Hùng: "Hàng giả mà nghiêm trọng thì phải chuyển sang hình sự"

P.D |

Ông Trần Hùng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường  khẳng định sẽ không để các vụ việc liên quan đến hàng giả, hàng kém chất lượng chìm xuồng, thậm chí sẽ phải xử lý hình sự nếu hàng giả ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu dùng.