Dân ồ ạt chiếm đất của Nông trường caosu để trồng keo

Trần Tuấn |

Liên tục nhiều ngày qua, người dân thôn Lạc Thanh (xã Kỳ Lạc, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) đã ngang nhiên đưa cây keo đến trồng trên đất của Nông trường caosu Kỳ Lạc thuộc Tổng cty TNHH MTV Cao su Hà Tĩnh. Bảo vệ của nông trường đã nhổ một số cây keo khiến tình hình trở nên "nóng".

Ngày 10.3, ông Nguyễn Khánh Toàn - TGĐ TCty caosu Hà Tĩnh - cho biết, năm 2001, Cty được UBND tỉnh cấp hơn 1.300 ha đất tại xã Kỳ Lạc để trồng caosu. Nhưng quá trình trồng caosu hiệu quả kinh tế không cao nên Cty đã trả lại gần một nửa diện tích cho tỉnh. Hiện ở Kỳ Lạc, Cty quản lý 798ha, trong đó caosu hơn 231ha.

Sau cơn bão số 10.2017, cây caosu ở một số lô tiểu khu 402 bị đổ gãy gần hết; công ty đã chuyển sang trồng keo. Thế nhưng, khi chưa kịp trồng thì ngày 1.3, hàng chục người dân thôn Lạc Thanh ồ ạt đưa cây ra trồng trên đất của Nông trường caosu Kỳ Lạc.

Phát hiện sự việc, Nông trường caosu Kỳ Lạc, TCty caosu Hà Tĩnh đã báo cáo lên chính quyền nhờ can thiệp. Thế nhưng, người dân vẫn không nghe.

Ngày 3.3, lực lượng công an huyện, công an xã, lãnh đạo huyện vào hiện trường tiếp tục vận động. Khi đoàn đang đi sau thì một nhóm bảo vệ của Cty vào trước đã nhổ khoảng 100 cây keo mà người dân trồng và phá hỏng khoảng 2.500 cây dân đưa đến chưa trồng.

 
Sau cơn bão số 10, gốc và cành caosu vừa chặt bỏ thì người dân lên chiếm đất trồng keo. Ảnh: Trần Tuấn

Người dân liền vây lại, giữ xe của đoàn, yêu cầu lập biên bản ghi nhận bảo vệ Cty phá cây của dân. Cty sau đó đã lập biên bản theo yêu cầu của dân. Nội dung biên bản còn thống nhất người dân dừng trồng cây cho đến khi có chỉ đạo xử lý của UBND tỉnh. Thế nhưng, liên tục những ngày sau đó, người dân vẫn tiếp tục trồng keo phủ hết diện tích khoảng 30ha  của Cty thì mới dừng.

"Vụ việc này nếu chính quyền không giải quyết được đến nơi đến chốn thì e rằng sau này người dân còn tiếp tục xâm phạm, chiếm đất của chúng tôi. Doanh nghiệp hoạt động về nông nghiệp đã khó khăn thế này rồi mà còn bị dân ngang nhiên chiếm đất nữa thì không biết tồn tại, phát triển thế nào được" - ông Toàn ngán ngẩm.

Ông Nguyễn Thái Toàn - Chủ tịch UBND xã Kỳ Lạc khẳng định, rõ ràng việc một bộ phận người dân thôn Lạc Thanh trồng cây trên đất đã cấp cho Nông trường caosu Kỳ Lạc là sai. "Đất đã cấp cho công ty thì công ty sử dụng, dân vào trồng trên đất của cty là dân sai" - ông Toàn nhấn mạnh.

 
 Văn bản chỉ đạo xử lý của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc người dân chiếm đất của Cty Cao su Hà Tĩnh. 

Ông Bùi Quang Hoàn - Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh cũng khẳng định việc người dân tự ý trồng cây trên đất đã cấp cho Cty Cao su Hà Tĩnh là sai. Sau sự việc, chính quyền huyện Kỳ Anh đã vào hiện trường tuyên truyền, vận động người dân dừng việc trồng cây trên đất của Cty caosu.

Trần Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.