“Đàn kiến” cửa hàng tiện lợi đang “ăn thịt” các siêu thị khổng lồ

Khánh Vũ |

2 năm gần đây, đánh giá thị trường cho thấy, xu hướng tiêu dùng tập trung vào sự tiện dụng. Họ không còn mấy háo hức vào các sự kiện khai trương của các “đại siêu thị”, mà chủ yếu mua sắm tại các siêu thị “cạnh chân cầu thang”. Đây là nguyên nhân khiến các cửa hàng tiện lợi phát triển mạnh.

Bà Nguyễn Lan Chi (phố Phạm Thận Duật, Cầu Giấy, Hà Nội) cho rằng, dù được cắt băng khánh thành, khai trương rầm rộ, nhưng các siêu thị “khổng lồ” chỉ bắt mắt NTD ở cách sắp xếp hàng kệ, bày bán hàng hóa, nhưng chủng loại sản phẩm quay đi quẩn lại cũng không khác các siêu thị khác là bao.

Trong khi đó, thay cho việc bỏ thời gian đi xa để vào các siêu thị lớn, bỏ tiền mua những mặt hàng “vì thích” chứ không “vì cần”, thì tốt nhất nên mua hàng tại các siêu thị mini gần nhà sẽ tránh được tình trạng mua sắm không kiểm soát.

Sau một thời gian áp dụng mua sắm hàng hóa tại các cửa hàng tiện ích trong khu chung cư, nhiều NTD nhận ra rằng, đây là cách mua sắm thông minh nếu muốn tiết kiệm thời gian và tiền bạc.

Nắm bắt được nhu cầu trên, thời gian qua hàng loạt cửa hàng tiện lợi đua nhau mở cửa.

Chuỗi siêu thị này là nơi cung cấp các mặt hàng tiêu dùng cũng như các sản phẩm thực phẩm tươi sống mỗi ngày, phù hợp với nhu cầu của các bà nội trợ, phụ nữ và người lớn tuổi.

Không chỉ len lỏi trong các khu chung cư, các trục đường, các con ngõ nhỏ, các chuỗi cửa hàng tiện ích còn “tấn công” vào bệnh viện để đáp ứng nhu cầu của người bệnh và người nhà bệnh nhân.

Đến nay, tại TPHCM và Hà Nội đã có một số bệnh viện áp dụng hình thức bán lẻ này. Bao gồm Bệnh viện Hùng Vương (quận 5), Bệnh viện Xuyên Á và Bệnh viện Thủ Đức, Bệnh viện Nhi Trung ương... Người dân đến khám bệnh ở các địa điểm này cho biết, hình thức siêu thị này mang lại rất nhiều tiện ích. Ở đó có đầy đủ các sản phẩm thiết yếu, đặc biệt những sản phẩm cho người bệnh cũng rất dễ tìm thấy. Các siêu thị bán giá niêm yết rõ ràng, đúng như siêu thị tiêu chuẩn ở ngoài.

Rõ ràng các siêu thị mini, các cửa hàng tiện ích tuy “nhỏ” nhưng “có võ”, đã chia sẻ một lượng khách hàng không nhỏ của các “đại siêu thị” oai hùng một thời. 

Khánh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.