Đạm Cà Mau đạt top VNR500 năm 2017

Hà Anh |

Ngày 19.1.2018, Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC – mã chứng khoán DCM) tiếp tục được vinh danh trên Top VNR500 cho những thành tích kinh doanh năm 2017. Đây là năm thứ 2 liên tiếp, Đạm Cà Mau nhận giải thưởng này. Ông Hoàng Trọng Dũng – Phó Tổng Giám đốc đại diện công ty nhận giải thưởng này.

VNR500 là giải thưởng danh tiếng hàng năm được công bố bởi VietnamNet, vinh danh những doanh nghiệp uy tín hàng đầu và lớn nhất Việt Nam. Dựa trên kết quả nghiên cứu và đánh giá độc lập theo chuẩn quốc tế, Công ty Vietnam Report (VNR) sẽ xếp hạng năng lực doanh nghiệp năm qua một cách khách quan, chuẩn xác. Đó là một trong những mục tiêu mà các tổ chức, đơn vị kinh doanh trong nước luôn nỗ lực đạt được để khẳng định mình trên thị trường.

Khép lại năm 2017, khi mà thị trường phân bón cạnh tranh gay gắt, nhiều doanh nghiệp trong ngành đã phải dừng cuộc chơi thì Đạm Cà Mau vẫn đứng vững và góp sức rất lớn cho nông nghiệp. Các chỉ số kinh doanh và dữ kiện hoạt động của DCM đều được VNR ghi nhận đánh giá.

Nhà máy vận hành tốt với 107% công suất cho sản lượng 850.000 tấn, lập kỷ lục hoàn thành kế hoạch sớm đến 2 tháng. Chính sách bán hàng linh hoạt đưa sản lượng tiêu thụ tối đa 909.000 tấn, mang về doanh thu 5.884 tỉ đồng. Bên cạnh đó, Đạm Cà Mau còn phát huy các biện pháp quản lý an toàn, cẩn trọng về chi phí nguyên vật liệu, vật tư thiết bị và chi phí đầu tư giúp công ty tiết giảm 41,75 tỉ đồng.

DCM vẫn là đơn vị tiềm lực thu hút đầu tư trong nhóm ngành sản xuất kinh doanh phân bón vì khả năng sinh lời cao. Thương hiệu Đạm Cà Mau không ngừng được bà con tin dùng qua từng vụ mùa. Bên cạnh nỗ lực hoàn thành mục tiêu kinh doanh, Đạm Cà Mau còn tích cực thể hiện trách nhiệm cộng đồng thông qua các chương trình an sinh xã hội, y tế, giáo dục, đồng hành nhà nông… với kinh phí gần 300 tỉ đồng trong hơn 6 năm qua.

Giải thưởng VNR500 2017 lần nữa khẳng định vai trò của Đạm Cà Mau ở thị trường nội địa cũng như vị thế trên trường quốc tế. Từ giải thưởng đánh giá tiềm lực mạnh mẽ, Đạm Cà Mau hay những đơn vị được xướng tên, hoàn toàn có thể tự tin tiến ra đấu trường quốc tế, khẳng định thương hiệu với cộng đồng các nhà đầu tư tại thị trường lớn như Hoa Kỳ, EU và Nhật Bản.

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

Mời 6 bác sĩ bị đề nghị cấm cửa quay lại giải quyết cam kết hợp đồng

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Sở Y tế Bình Dương cho biết, sẽ mời 6 bác sĩ tự ý nghỉ việc quay về đơn vị cũ để giải quyết các vấn đề đã cam kết thực hiện hợp đồng.

Hư thực ồn ào Trấn Thành giành chỗ với khán giả, đòi bao cả rạp để riêng tư

ĐÔNG DU |

Trước thông tin một tài khoản mạng xã hội có tên N.V tố Trấn Thành có hành động không đẹp với khán giả tại rạp chiếu phim, đại diện phía rạp CGV đã lên tiếng.

Ông Trần Quốc Tuấn tiếp tục làm Trưởng ban thi đấu AFC

HOÀNG HUÊ |

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) ông Trần Quốc Tuấn tiếp tục được Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) giao trọng trách giữ vị trí Trưởng ban thi đấu AFC.

TP.Móng Cái dừng hoạt động cơ sở bị tố xét nghiệm COVID-19 nhập nhèm giá

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - UBND TP.Móng Cái sáng nay (3.3) cho biết, cơ sở dịch vụ y tế tại địa chỉ số 5, Lê Hữu Trác, phường Ka Long, TP.Móng Cái đã bị dừng mọi hoạt động liên quan đến các dịch vụ y tế. Cơ sở này trước đó bị tố có sự nhập nhèm tính giá xét nghiệm COVID-19

Khốn khổ khi đối diện xe độ đèn ban đêm

Quý An |

Độ đèn ôtô như một thứ "mốt", bất chấp các tiêu chuẩn chiếu sáng và nguy cơ không đủ tiêu chuẩn đăng kiểm.

Hơn 200 lượt phương thức xét tuyển không có thí sinh nhập học

Vân Hà |

PGS.TS Nguyễn Thu Thuỷ, Vụ trưởng Vụ giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đánh giá, trong mùa tuyển sinh năm 2022, nhiều phương thức xét tuyển không hiệu quả, không có thí sinh nhập học, gây nhiễu loạn thông tin cho thí sinh.

Tín ngưỡng thuần túy không thu tiền, không bắt ma như "thầy" Cao Anh

NHÓM PV |

Liên quan đến loạt phóng sự phản ánh việc lợi dụng hoạt động tín ngưỡng, ngang nhiên truyền bá mê tín dị đoan, thu hút người dân sa đà vào các dịch vụ tâm linh để trục lợi đang diễn ra tại Linh Quang Điện của doanh nhân Cao Anh (Nam Từ Liêm, Hà Nội), luật sư Nguyễn Hồng Tâm khẳng định: Tất cả các hoạt động tín ngưỡng thuần túy đều không có chuyện thu tiền với mức độ quy mô, chuyên nghiệp đến như vậy.

Xem bói đầu năm: Nhận diện chiêu thao túng tâm lý các con nhang sùng tín

NHÓM PV |

Trong không gian điện thờ tự phong, bằng phong thái “con nhà thánh”, những ông cậu – bà cô hành nghề xem bói, bói toán liên tục đánh vào tâm lý gây tò mò, muốn biết tương lai, vận hạn đã dễ dàng kiểm soát, thao túng người nghe.