Đảm bảo tiêu thụ rau màu tại khu chợ đầu mối lớn nhất tỉnh Thái Bình

TRUNG DU |

Toàn huyện Quỳnh Phụ (tỉnh Thái Bình) đã thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 từ ngày 26.6 sau khi có chùm ca mắc COVID-19 liên quan lái, phụ xe khách. Tuy vậy, chính quyền địa phương và nhân dân vẫn nỗ lực thực hiện nhiệm vụ kép, vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế.

Sáng ngày 28.6, PV Lao Động có mặt tại khu vực chợ đầu mối xã Quỳnh Hải (huyện Quỳnh Phụ) - nơi từ trước đến nay được biết tới như điểm tập kết, trung chuyển hàng hóa là rau màu, hoa quả, củ quả lớn nhất tại tỉnh Thái Bình.

Lối dẫn vào chợ đầu mối Quỳnh Hải...
Lối dẫn vào chợ đầu mối Quỳnh Hải...
Hoa quả, rau màu bày bán la liệt từ dưa lê...
Hoa quả, rau màu bày bán la liệt từ dưa lê...
...đến khoai tây, củ đậu, tỏi khô. Ảnh: T.D
...đến khoai tây, củ đậu, tỏi khô. Ảnh: T.D

Ở đây, người dân chủ yếu phát triển kinh tế gắn với trồng cấy, kinh doanh, buôn bán hoa màu. Theo ước tính, bình thường tại xã Quỳnh Hải mỗi ngày tiêu thụ từ 75 - 100 tấn rau, củ quả, hoa quả, rau thơm... các loại đi khắp các nơi từ miền Trung đến miền Bắc; thời điểm cao điểm, cuối năm, số lượng này lên đến cả từ 150 - 200 tấn hàng hóa.

"Khu vực chợ đầu mối xã Quỳnh Hải chúng tôi như điểm tập kết, trung chuyển, giao thoa giúp hàng hóa được lan tỏa đi các nơi. Nghĩa là ở đây không chỉ bày bàn, xuất đi sản phẩm do người nông dân trong xã sản xuất ra mà rau màu, nông sản từ các huyện khác trong tỉnh Thái Bình hay kể cả ở một số tỉnh như Hải Dương, Bắc Giang, Hưng Yên, Nam Định... cũng được đưa về đây rồi từ đây tỏa đi khắp nơi", ông Nguyễn Văn Toán - một chủ điểm thu mua, buôn bán rau màu tại thôn An Phú 1, xã Quỳnh Hải (huyện Quỳnh Phụ) nói.

Gian bày bán hàng củ, quả khô của hộ ông Nguyễn Văn Toán (thôn An Phú 1, xã Quỳnh Hải). Ảnh: T.D
Gian bày bán hàng củ, quả khô của hộ ông Nguyễn Văn Toán (thôn An Phú 1, xã Quỳnh Hải). Ảnh: T.D

Trao đổi với PV, ông Đỗ Công Chuân - Chủ tịch UBND xã Quỳnh Hải, cho biết: "Ngày thường, trung bình chúng tôi tiêu thụ, lưu thông từ 75 - 100 tấn hàng hóa, nay do ảnh hưởng của dịch thì có ít hơn, khoảng 40 - 45 tấn một ngày. Một số hàng hóa có giảm giá bán so với khi chưa giãn cách nhưng không đến mức rớt giá. Ví dụ như hành hoa trước đó bán hơn 10 ngàn đồng/1 kg, nay còn khoảng 8 ngàn đồng/1 kg, khoai tây từ 10 ngàn đồng/1kg giảm còn khoảng 9 ngàn đồng/1 kg".

Ông
Ông Đỗ Công Chuân - Chủ tịch UBND xã Quỳnh Hải (huyện Quỳnh Phụ) trao đổi với PV.

Vẫn theo lãnh đạo UBND xã Quỳnh Hải, những ngày qua chính quyền địa phương thường xuyên tuyên truyền cho bà con nông dân, tiểu thương thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo nhằm giữ an toàn phòng, chống dịch bệnh, tuy nhiên không lơ là sản xuất, gieo trồng vụ hè thu.

Người dân tuyệt đối chấp hành đeo khẩu trang khi ngồi buôn bán rau tại chợ đầu mối. Ảnh: T.D
Người dân tuyệt đối chấp hành đeo khẩu trang khi ngồi buôn bán rau tại chợ đầu mối. Ảnh: T.D

Tại khu vực chợ đầu mối, các ki ốt bày bán hàng hóa và xe chở hàng liên tục được phun khử khuẩn trước mỗi chuyến hàng đi/về, mọi người tham gia buôn bán phải bắt buộc đeo khẩu trang, giữ khoảng cách... theo đúng khuyến cáo 5K của Bộ Y tế.

TRUNG DU
TIN LIÊN QUAN

Nghi phạm chém chết vợ và bố mẹ vợ ở Thái Bình vì vợ quyết tâm li dị?

TRUNG DU |

Theo một số người dân địa phương, Thịnh là kẻ nghiện ngập, hút chích, thường xuyên đánh đập vợ con.

Thảm án ở Thái Bình: Chém bố mẹ vợ và vợ tử vong tại chỗ rồi đi đầu thú

Trung Du |

Khoảng hơn 8h sáng nay (28.6), một vụ án mạng nghiêm trọng đã xảy ra tại thôn Bái Trang (xã Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình). Hậu quả vụ việc khiến 3 người trong một gia đình tử vong tại chỗ.

Thái Bình khẩn cấp tìm người đến 5 địa điểm 3 ca nhiễm COVID-19 ghé qua

TRUNG DU |

Tối 23.6, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thái Bình phát đi thông báo hỏa tốc số 06 tìm người liên quan các địa điểm mà 3 trường hợp vừa mắc COVID-19 ở địa phương này đã ghé qua.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Nghi phạm chém chết vợ và bố mẹ vợ ở Thái Bình vì vợ quyết tâm li dị?

TRUNG DU |

Theo một số người dân địa phương, Thịnh là kẻ nghiện ngập, hút chích, thường xuyên đánh đập vợ con.

Thảm án ở Thái Bình: Chém bố mẹ vợ và vợ tử vong tại chỗ rồi đi đầu thú

Trung Du |

Khoảng hơn 8h sáng nay (28.6), một vụ án mạng nghiêm trọng đã xảy ra tại thôn Bái Trang (xã Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình). Hậu quả vụ việc khiến 3 người trong một gia đình tử vong tại chỗ.

Thái Bình khẩn cấp tìm người đến 5 địa điểm 3 ca nhiễm COVID-19 ghé qua

TRUNG DU |

Tối 23.6, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thái Bình phát đi thông báo hỏa tốc số 06 tìm người liên quan các địa điểm mà 3 trường hợp vừa mắc COVID-19 ở địa phương này đã ghé qua.