Đảm bảo an ninh lương thực trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp

Vũ Long |

Dù dịch COVID-19 đang diễn biến căng thẳng, năng lực sản xuất của Việt Nam vẫn đủ để vừa xuất khẩu vừa đảm bảo an ninh lương thực.

Nguồn cung lương thực, thực phẩm trong dịch bệnh dồi dào

An ninh lương thực là nhiệm vụ rất quan trọng, gắn liền với công tác an sinh xã hội và luôn được Đảng, Nhà nước, Chính phủ đặc biệt quan tâm, đặc biệt là trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đang diễn biến căng thẳng hiện nay.

Theo Bộ NNPTNT, năm 2021, tổng sản lượng lúa gạo của Việt Nam đạt khoảng 43,3 triệu tấn, ngoài đảm bảo nhu cầu tiêu dùng của người dân, cất trữ giống, chế biến thức ăn chăn nuôi và chế biến trong nước, sản lượng gạo còn dư từ 6-6,5 triệu tấn để phục vụ xuất khẩu.

Bên cạnh đó, sản lượng thịt xẻ các loại đạt trên 6 triệu tấn, sữa tươi 2,5 triệu tấn, trứng gia cầm 15 tỉ quả; sản lượng thủy sản khoảng 8-9 triệu tấn... hoàn toàn đủ năng lực đảm bảo tiêu dùng và đáp ứng vấn đề an ninh lương thực.

Tuy nhiên, trong khi các nước đẩy mạnh mua vào, thì Việt Nam có nên duy trì đà xuất khẩu lương thực khoảng 6-6,5 triệu tấn gạo; 8-8,5 triệu tấn thủy sản; 3,3 triệu tấn rau quả/năm như trước đây hay nên tập trung vào dự trữ, đảm bảo nguồn cung trong nước và giảm các yếu tố bất ngờ khi dịch bệnh COVID-19 có thể diễn biến xấu hơn nữa?

Có nên xuất khẩu trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19

Trao đổi với PV Lao Động, ông Phạm Thái Bình – Tổng Giám đốc Công ty CP Nông nghiệp công nghệ cao Trung An (Trung An Cần Thơ), khẳng định: Trong bối cảnh vừa sản xuất, vừa chống dịch, công tác an ninh lương thực ở Việt Nam luôn luôn được đảm bảo. Minh chứng rất chân thực đó là trên dưới 100 nghìn tỉ của Nhà nước đã chi ra giúp đỡ người dân trong đó có những người yếu thế, lao động tự do...; Chính phủ cũng vừa xuất cấp 130.000 tấn gạo từ kho dự trữ của Quốc gia được cấp phát không thu tiền đối với tất cả người dân ở các địa phương bị thiếu do dịch bệnh gây lên, và nếu còn khó khăn Chính phủ sẽ tiếp tục trợ cấp hàng trăm nghìn tấn gạo nữa.

“Việt Nam là một quốc gia luôn dư thừa gạo, hàng năm phải xuất khẩu trên dưới 7 triệu tấn gạo các loại. Càng trong đại dịch càng phải chú trọng sản xuất, trồng lúa đi đôi với xuất khẩu gạo để ngành hàng lúa, gạo không bị đứt gẫy chuỗi sản xuất; mà ngành hàng lúa gạo kinh doanh thông suốt là điểm tựa vững chắc cho nhiều ngành khác chống dịch thành công” – doanh nhân Phạm Thái Bình chia sẻ.

Vấn đề an ninh lương thực được Đảng và Nhà nước quan tâm. Ảnh minh họa: Vũ Long
Vấn đề an ninh lương thực được Đảng và Nhà nước quan tâm. Ảnh minh họa: Vũ Long

Nhiều chuyên gia nông nghiệp cũng cho rằng, gạo tiêu dùng trong nước luôn dồi dào, dư dả hàng chục năm nay, gạo để xuất khẩu không liên quan gì đến gạo tiêu dùng trong nước. Nếu Việt Nam luôn gắn sản xuất canh tác trồng lúa với năng lực tiêu thụ như nhiều năm gần đây thì không bao giờ Việt Nam thiếu gạo.

“Tăng cường xuất khẩu gạo sẽ hỗ trợ tiêu thụ lúa cho dân được tốt hơn, giúp giá lúa giữ ổn định, do vậy sẽ kích thích nông dân đẩy mạnh sản xuất, tạo nguồn cung dồi dào hơn” – ông Nguyễn Như Cường – Cục trưởng Cục Trồng trọt (Bộ NNPTNT), nhấn mạnh, đồng thời khẳng định: Chỉ nên dừng xuất khẩu khi nguồn cung trong nước giảm, không đáp ứng được nhu cầu trong nước. Nhưng hiện nay, trên tổng thể nguồn cung dồi dào, dư thừa nên càng khuyến khích xuất khẩu.

Không riêng mặt hàng gạo, các ngành hàng trái cây, thủy sản, thịt gia súc, gia cầm cũng rất dồi dào vừa đáp ứng nhu cầu tiêu dùng, vừa đảm bảo dự trữ quốc gia để phòng các sự cố thiên tai, dịch bệnh.

Theo PGS.TS Nguyễn Thường Lạng (Trường ĐH Kinh tế Quốc dân), hiện tại chưa có dấu hiệu thiếu hụt nguồn hàng nên chưa cần vội vã giảm xuất khẩu tăng dự trữ và tồn kho dễ bị đối thủ chiếm mất thị trường.

“Việc quan trọng nhất là cần sớm kiểm soát dịch bệnh để tránh rơi vào trạng thái thiếu hụt hay bất ổn không đáng có. Bên cạnh đó, cần tiếp tục đẩy mạnh sản xuất và xuất khẩu để tận dụng cơ hội thị trường cả trong và ngoài nước. Thậm chí cần có chiến lược cạnh tranh để mở rộng thị trường thay đổi vị thế so với đối thủ” – PGS.TS Nguyễn Thường Lạng nêu ý kiến.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Liên Hợp Quốc cảnh báo 23 quốc gia có nguy cơ mất an ninh lương thực

Nguyễn Hạnh |

Trong một báo cáo ngày 30.7 của Liên Hợp Quốc, 23 điểm nóng về nạn đói dự kiến ​​sẽ xảy ra tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng trong 3 tháng tới, Science Times ngày 3.8 đưa tin.

Giảm diện tích trồng lúa nhưng vẫn đảm bảo an ninh lương thực

Phong Nguyễn |

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NNPTNT) đặt mục tiêu đến năm 2025 giữ diện tích trồng lúa khoảng 3,6-3,7 triệu hecta, nhưng đến năm 2030 giảm còn 3,5 triệu hecta. Điều đáng nói là giảm lượng lúa từ 43 triệu tấn xuống 35 triệu tấn/năm, nhưng phải đảm bảo an ninh lương thực.

"Bóng ma" COVID-19 và cảnh báo an ninh lương thực toàn cầu

Hương Nguyễn (lược dịch) |

COVID-19 vẫn tiếp tục đe dọa đến tính mạng và sinh kế của hàng triệu người dân. COVID-19 đã làm cho người đói càng đói và người nghèo càng nghèo hơn. Vậy chúng ta đã học được những bài học gì và triển vọng an ninh lương thực của thế giới?

Mời 6 bác sĩ bị đề nghị cấm cửa quay lại giải quyết cam kết hợp đồng

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Sở Y tế Bình Dương cho biết, sẽ mời 6 bác sĩ tự ý nghỉ việc quay về đơn vị cũ để giải quyết các vấn đề đã cam kết thực hiện hợp đồng.

Hư thực ồn ào Trấn Thành giành chỗ với khán giả, đòi bao cả rạp để riêng tư

ĐÔNG DU |

Trước thông tin một tài khoản mạng xã hội có tên N.V tố Trấn Thành có hành động không đẹp với khán giả tại rạp chiếu phim, đại diện phía rạp CGV đã lên tiếng.

Ông Trần Quốc Tuấn tiếp tục làm Trưởng ban thi đấu AFC

HOÀNG HUÊ |

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) ông Trần Quốc Tuấn tiếp tục được Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) giao trọng trách giữ vị trí Trưởng ban thi đấu AFC.

TP.Móng Cái dừng hoạt động cơ sở bị tố xét nghiệm COVID-19 nhập nhèm giá

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - UBND TP.Móng Cái sáng nay (3.3) cho biết, cơ sở dịch vụ y tế tại địa chỉ số 5, Lê Hữu Trác, phường Ka Long, TP.Móng Cái đã bị dừng mọi hoạt động liên quan đến các dịch vụ y tế. Cơ sở này trước đó bị tố có sự nhập nhèm tính giá xét nghiệm COVID-19

Khốn khổ khi đối diện xe độ đèn ban đêm

Quý An |

Độ đèn ôtô như một thứ "mốt", bất chấp các tiêu chuẩn chiếu sáng và nguy cơ không đủ tiêu chuẩn đăng kiểm.

Liên Hợp Quốc cảnh báo 23 quốc gia có nguy cơ mất an ninh lương thực

Nguyễn Hạnh |

Trong một báo cáo ngày 30.7 của Liên Hợp Quốc, 23 điểm nóng về nạn đói dự kiến ​​sẽ xảy ra tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng trong 3 tháng tới, Science Times ngày 3.8 đưa tin.

Giảm diện tích trồng lúa nhưng vẫn đảm bảo an ninh lương thực

Phong Nguyễn |

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NNPTNT) đặt mục tiêu đến năm 2025 giữ diện tích trồng lúa khoảng 3,6-3,7 triệu hecta, nhưng đến năm 2030 giảm còn 3,5 triệu hecta. Điều đáng nói là giảm lượng lúa từ 43 triệu tấn xuống 35 triệu tấn/năm, nhưng phải đảm bảo an ninh lương thực.

"Bóng ma" COVID-19 và cảnh báo an ninh lương thực toàn cầu

Hương Nguyễn (lược dịch) |

COVID-19 vẫn tiếp tục đe dọa đến tính mạng và sinh kế của hàng triệu người dân. COVID-19 đã làm cho người đói càng đói và người nghèo càng nghèo hơn. Vậy chúng ta đã học được những bài học gì và triển vọng an ninh lương thực của thế giới?