Đắk Nông xây dựng 1 khu du lịch đạt chuẩn quốc gia

Bảo Lâm |

Tỉnh Đắk Nông đặt mục tiêu đến năm 2025 có ít nhất 5 khu, điểm du lịch được cấp phép và hoạt động có hiệu quả đạt quy mô cấp tỉnh trở lên. Trong đó, ít nhất 1 khu du lịch đạt chuẩn quốc gia.

Tỉnh ủy Đắk Nông vừa ban Chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII về phát triển du lịch và du lịch gắn với Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông giai đoạn 2021 - 2025.

Khu du lịch Tà Đùng một điểm đến du lịch hấp dẫn ở Đắk Nông. Ảnh: Phan Tuấn
Khu du lịch Tà Đùng một điểm đến du lịch hấp dẫn ở Đắk Nông. Ảnh: Phan Tuấn

Theo đó, Tỉnh Đắk Nông đặt mục tiêu đến năm 2025 có ít nhất 5 khu, điểm du lịch được cấp phép và hoạt động có hiệu quả đạt quy mô cấp tỉnh trở lên. Trong đó, ít nhất 1 khu du lịch đạt chuẩn quốc gia.

Ngoài ra, tỉnh Đắk Nông đặt ra mục tiêu đến năm 2025, trên địa bàn tỉnh có 2 – 5 cơ sở lưu trú du lịch được công nhận đạt tiêu chuẩn từ 3 – 5 sao; có ít nhất 5 công ty lữ hành nội địa và 2 công ty lữ hành quốc tế được cấp phép có trụ sở hoặc văn phòng đại diện tại Đắk Nông.

Trong giai đoạn 2021-2025, doanh thu và lượt khách tăng ít nhất 20% so với giai đoạn 2015 – 2020; 50% số lượng lao động qua đào tạo, tập huấn kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ du lịch hoạt động trực tiếp trong ngành du lịch.

Để đạt được mục tiêu, tỉnh Đắk Nông tập trung đầu tư các khu, điểm du lịch trọng điểm Khu du lịch sinh thái văn hóa Tà Đùng; Khu du lịch sinh thái văn hóa lịch sử Nâm Nung; hệ thống thác Len Gun, thác Bảy Tầng, thác Gấu; hang động núi lửa thuộc Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông…

Tỉnh đưa ra các giải pháp phát triển du lịch cụ thể như: Tập trung đầu tư phát triển hạ tầng, kỹ thuật du lịch; tạo các điểm đến gắn với Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông;  phát triển du lịch nghỉ dưỡng, du lịch cộng đồng, thể thao mạo hiểm; xúc tiến, quảng bá du lịch…

Bảo Lâm
TIN LIÊN QUAN

Lâm Đồng cho phép hoạt động du lịch mở cửa trở lại

Bảo Lâm |

Sau khi kiểm soát được dịch bệnh COVID-19, UBND tỉnh Lâm Đồng đã cho phép một số hoạt động như du lịch, tập luyện thể dục, thể thao, ăn uống, làm đẹp, cắt tóc… hoạt động trở lại.

Hướng dẫn viên ngành du lịch gặp khó khăn khi làm hồ sơ nhận hỗ trợ

Gia Miêu |

Hướng dẫn viên ngành du lịch bị mất việc do dịch COVID-19 vẫn gặp nhiều khó khăn trong việc nhận hỗ trợ theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ vì các vướng mắc trong thủ tục.

Khánh Hòa nới lỏng giãn cách, mở cửa du lịch "hộ chiếu vaccine"

Hữu Long |

Khánh Hòa nới lỏng giãn cách xã hội sau thời gian áp dụng phong tỏa. Việc nới lỏng một số hoạt động bắt đầu từ ngày 8.9. Tỉnh cũng nghiên cứu mở cửa có điều kiện du lịch nội địa, đón khách du lịch quốc tế theo hình thức “hộ chiếu vaccine”.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Lâm Đồng cho phép hoạt động du lịch mở cửa trở lại

Bảo Lâm |

Sau khi kiểm soát được dịch bệnh COVID-19, UBND tỉnh Lâm Đồng đã cho phép một số hoạt động như du lịch, tập luyện thể dục, thể thao, ăn uống, làm đẹp, cắt tóc… hoạt động trở lại.

Hướng dẫn viên ngành du lịch gặp khó khăn khi làm hồ sơ nhận hỗ trợ

Gia Miêu |

Hướng dẫn viên ngành du lịch bị mất việc do dịch COVID-19 vẫn gặp nhiều khó khăn trong việc nhận hỗ trợ theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ vì các vướng mắc trong thủ tục.

Khánh Hòa nới lỏng giãn cách, mở cửa du lịch "hộ chiếu vaccine"

Hữu Long |

Khánh Hòa nới lỏng giãn cách xã hội sau thời gian áp dụng phong tỏa. Việc nới lỏng một số hoạt động bắt đầu từ ngày 8.9. Tỉnh cũng nghiên cứu mở cửa có điều kiện du lịch nội địa, đón khách du lịch quốc tế theo hình thức “hộ chiếu vaccine”.