Đắk Nông lập Tổ công tác đặc biệt thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công

Bảo Lâm |

UBND tỉnh Đắk Nông vừa thành lập Tổ công tác đặc biệt nhằm thúc đẩy tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công năm 2021.

Tổ công tác do Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Hồ Văn Mười làm Tổ trưởng. Các Tổ phó gồm Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Văn Chiến và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trọng Yên.

Tổ công tác đặc biệt có nhiệm vụ tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án đầu tư; kiểm tra, giám sát quá trình giải quyết khó khăn, vướng mắc; chỉ đạo, đôn đốc đẩy mạnh triển khai các dự án, giải ngân vốn đầu tư...

Tổ công tác đặc biệt có quyền đề xuất khen thưởng, kỷ luật các cá nhân, tổ chức liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 theo quy định pháp luật.

UBND tỉnh đặt mục tiêu giải ngân trên 95% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021. Trong thời gian qua, tiến độ giải ngân vốn diễn ra chậm. Đến hết ngày 25.8, Đắk Nông giải ngân đạt 39,3% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021. Đến nay, có 18 dự án khởi công mới vẫn chưa hoàn thành thủ tục để triển khai thi công.

Toàn tỉnh còn 24 dự án chuyển tiếp có tỉ lệ giải ngân không đạt yêu cầu. Đến nay, toàn tỉnh mới thu được 13,5/91 tỉ đồng từ nguồn sử dụng đất để thanh toán cho các dự án. Nguyên nhân tiến độ giải ngân vốn đầu tư đạt thấp, Tổ công tác đặc biệt xác định, trước hết là do chủ đầu tư chưa quyết liệt đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công dự án.

Các địa phương chưa thực sự chủ động và quyết liệt trong công tác giải phóng mặt bằng. Sự phối hợp giữa các đơn vị, sở, ngành trong việc hoàn thiện thủ tục, hồ sơ dự án chưa thực sự chặt chẽ.

Mới đây, tổ công tác đặc biệt thúc đẩy tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 tổ chức họp phiên đầu tiên. Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt Hồ Văn Mười nhấn mạnh, đến ngày 30.9, địa phương không giải ngân được 60% tổng vốn, Trung ương sẽ cắt nguồn và chuyển cho tỉnh khác.

Trước áp lực như vậy, phải vận dụng linh hoạt trong cơ chế phối hợp từ khi làm hồ sơ, thủ tục đến khi triển khai thi công. Các sở, ngành, chủ đầu tư ngồi lại với nhau, bàn bạc thống nhất giải quyết khó khăn để cùng thực hiện nhiệm vụ chung, không vì mục đích cá nhân.

Thời gian còn lại trong năm là không nhiều, đơn vị nào liên quan phải vận dụng cả thứ 7, chủ nhật, ngày lễ để đẩy nhanh tiến độ làm việc. Chủ đầu tư thường xuyên kiểm tra các công trình, báo cáo tiến độ cho UBND tỉnh để nắm bắt, xử lý kịp thời các vướng mắc...

Bảo Lâm
TIN LIÊN QUAN

Điều chuyển, kỷ luật lãnh đạo nếu giải ngân vốn đầu tư chậm

Minh Hạnh |

Mặc dù tiến độ giải ngân của Bộ Giao thông Vận tải luôn cao hơn so với bình quân của cả nước, tuy nhiên kết quả vẫn chưa như kế hoạch. Để đẩy mạnh tiến độ giải ngân, thi công Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể chỉ đạo dứt khoát điều chuyển, kỷ luật lãnh đạo đơn vị nếu dự án chậm tiến độ.

Trà Vinh giải ngân hơn 90 tỉ đồng hỗ trợ lao động tự do

TRẦN LƯU |

Đến nay, Trà Vinh đã phê duyệt danh sách hỗ trợ đối với 60.478 đối tượng thuộc nhóm lao động không có giao kết hợp đồng, với tổng kinh phí hơn 91 tỉ đồng. Qua đó, đã cấp phát cho 60.051 người, với kinh phí hơn 90 tỉ đồng, đạt 99,3% kế hoạch…

Chứng khoán: Thị trường đã cân bằng, giờ là lúc giải ngân thông minh

Thế Lâm |

Chỉ số chứng khoán VN-Index đã phải rất khó khăn để hồi phục và tăng trở lại lên mức trên 1.309 điểm vào cuối phiên giao dịch ngày 25.8. Theo đó, các dự báo cho phiên giao dịch ngày mai cũng bớt “u ám” hơn.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Điều chuyển, kỷ luật lãnh đạo nếu giải ngân vốn đầu tư chậm

Minh Hạnh |

Mặc dù tiến độ giải ngân của Bộ Giao thông Vận tải luôn cao hơn so với bình quân của cả nước, tuy nhiên kết quả vẫn chưa như kế hoạch. Để đẩy mạnh tiến độ giải ngân, thi công Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể chỉ đạo dứt khoát điều chuyển, kỷ luật lãnh đạo đơn vị nếu dự án chậm tiến độ.

Trà Vinh giải ngân hơn 90 tỉ đồng hỗ trợ lao động tự do

TRẦN LƯU |

Đến nay, Trà Vinh đã phê duyệt danh sách hỗ trợ đối với 60.478 đối tượng thuộc nhóm lao động không có giao kết hợp đồng, với tổng kinh phí hơn 91 tỉ đồng. Qua đó, đã cấp phát cho 60.051 người, với kinh phí hơn 90 tỉ đồng, đạt 99,3% kế hoạch…

Chứng khoán: Thị trường đã cân bằng, giờ là lúc giải ngân thông minh

Thế Lâm |

Chỉ số chứng khoán VN-Index đã phải rất khó khăn để hồi phục và tăng trở lại lên mức trên 1.309 điểm vào cuối phiên giao dịch ngày 25.8. Theo đó, các dự báo cho phiên giao dịch ngày mai cũng bớt “u ám” hơn.