Đắk Lắk trước cơ hội giải quyết đầu ra cho nông sản

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk đang chuẩn bị tổ chức một hội chợ thương mại trái cây quy mô lớn. Đây là cơ hội để doanh nghiệp, nông dân tìm thêm đầu ra, cải thiện chất lượng nông sản ở địa phương để hướng đến việc tham gia sân chơi ở thị trường quốc tế chứ không thể cứ mãi thấp thỏm lo âu với điệp khúc "được mùa mất giá - được giá mất mùa".

Chính quyền và doanh nghiệp cùng làm

UBND huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) thông tin, cuối tháng 9 này sẽ tổ chức chương trình “Hội chợ Thương mại Nông nghiệp trái cây Krông Pắc năm 2020”.

Đây là dịp để các đơn vị ở Đắk Lắk kinh doanh các lĩnh vực liên quan đến ngành nông sản, cây ăn quả, phân bón, ngân hàng, logictics… có thể gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư hoặc liên doanh liên kết với các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

Dự kiến, sẽ có nhiều doanh nghiệp quy mô lớn ở Đắk Lắk hoạt động sản xuất kinh doanh các mặt hàng như cà phê, bơ, sầu riêng, ca cao, macca, điều, Hồ tiêu, ong và các sản phẩm từ ong… tham dự, giới thiệu sản phẩm.

Những năm qua, rất nhiều nông dân Đắk Lắk tốn không ít tiền của đầu tư trồng cà phê nhưng hiệu quả vẫn chưa được như bà con mong muốn. Ảnh: Bảo Trung
Những năm qua, rất nhiều nông dân Đắk Lắk tốn không ít tiền của đầu tư trồng cà phê nhưng hiệu quả vẫn chưa được như bà con mong muốn. Ảnh: Bảo Trung

Đáng chú ý, để nâng tầm sự kiện, ban tổ chức chương trình còn vận động thêm các nông dân, doanh nghiệp chuyên thu mua trái cây tham dự nhằm phối hợp, tìm giải pháp cải thiện chất lượng nông sản ở địa phương.

Cơ hội để giải ''bài toán'' đầu ra cho nông sản

Những năm qua, nông dân Đắk Lắk đã quá quen với cảnh ''được mùa mất giá - được giá mất mùa'', bị thương lái o ép, kỳ kèo ''bớt một thêm hai'', lệ thuộc quá nhiều vào thị trường Trung Quốc.

Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Cường luôn trăn trở làm sao để tạo dựng thương hiệu trái cây của Đắk Lắk, có chỗ đứng vững chắc trên thị trường. Bởi, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đánh giá Đắk Lắk hội đủ điều kiện thuận lợi về thổ nhưỡng, khí hậu... để phát triển các loại cây ăn quả có giá trị cao.

Lãnh đạo Tỉnh ủy Đắk Lắk đến thăm một vườn trái cây của Viện Khoa học Kỹ thuật nông lâm nghiệp Tây Nguyên. Ảnh: Bảo Trung
Lãnh đạo Tỉnh ủy Đắk Lắk đến thăm một vườn trái cây của Viện Khoa học Kỹ thuật nông lâm nghiệp Tây Nguyên. Ảnh: Bảo Trung

Thực tế, Đắk Lắk đang là vựa cây ăn trái của Tây Nguyên, với hơn 20.000 ha các loại như bơ, sầu riêng, mít, vải, cây có múi... Sản lượng bình quân hằng năm đạt gần 160 nghìn tấn.

Lãnh đạo UBND huyện Krông Pắk mong muốn sự kiện này sẽ tạo cơ hội để các doanh nghiệp chế biến nông sản, trồng cây ăn quả trong địa bàn huyện Krông Pắk nói riêng và tỉnh Đắk Lắk nói chung có thể quảng bá hình ảnh, sản phẩm đặc trưng cũng như xúc tiến, kết nối giao thương giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp và giữa doanh nghiệp với người tiêu dùng.

Nếu chính quyền địa phương, doanh nghiệp lẫn bà con nông dân bắt tay nhau phối hợp, kết nối làm nông nghiệp một cách bài bản, khoa học sẽ tạo đòn bẩy vững chắc (xuyên suốt từ khâu sản xuất, chế biến đến phân phối nguồn hàng) góp phần trái cây Đắk Lắk khẳng định thương hiệu, có chỗ đứng tại thị trường trong nước và quốc tế.

Từ 29.9 đến 5.10, Huyện ủy và UBND Krông Pắk sẽ tổ chức ''Hội chợ Thương mại Nông nghiệp trái cây Krông Pắc năm 2020''. Số lượng khách mời và tham quan dự kiến hơn 30.000 người. Có khoảng 150 gian hàng giới thiệu các mặt hàng nông sản, trái cây chủ lực của tỉnh Đắk Lắk. Ban tổ chức chương trình lần này cũng mời thêm một loạt các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực kinh doanh, sản xuất nông nghiệp.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Nông sản Việt chất lượng cao sang EU tăng mạnh

Phong Nguyễn - Thanh Tuấn |

Ngày 16.9, Bộ NNPTNT phối hợp với UBND tỉnh Gia Lai, Công ty TNHH Vĩnh Hiệp tổ chức “Lễ xuất khẩu lô hàng càphê đi Châu Âu theo Hiệp định EVFTA”. 14 container với số lượng 296 tấn càphê sẽ được xuất sang Hamburg, Antwerp của CHLB Đức và Bỉ. Cách đây 6 ngày, lô tôm đầu tiên của Việt Nam cũng đã được xuất khẩu sang EU với mức thuế 0% theo hạn ngạch ưu đãi thuế quan của EVFTA.

Tìm hướng đẩy mạnh nhập khẩu nông sản từ Hoa Kỳ

Vũ Long |

Bộ NNPTNT cùng các doanh nghiệp Việt Nam tìm hướng đẩy mạnh nhập khẩu nông sản từ Hoa Kỳ trong thời gian tới.

Ngày 16-17.9: Hàng loạt nông sản Việt xuất khẩu sang EU theo EVFTA

Vũ Long |

Ngày 16-17.9, nhiều loại nông sản của Việt Nam được xuất khẩu sang Châu Âu (EU) với hạn ngạch thuế quan ưu đãi theo thỏa thuận của EVFTA.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Nông sản Việt chất lượng cao sang EU tăng mạnh

Phong Nguyễn - Thanh Tuấn |

Ngày 16.9, Bộ NNPTNT phối hợp với UBND tỉnh Gia Lai, Công ty TNHH Vĩnh Hiệp tổ chức “Lễ xuất khẩu lô hàng càphê đi Châu Âu theo Hiệp định EVFTA”. 14 container với số lượng 296 tấn càphê sẽ được xuất sang Hamburg, Antwerp của CHLB Đức và Bỉ. Cách đây 6 ngày, lô tôm đầu tiên của Việt Nam cũng đã được xuất khẩu sang EU với mức thuế 0% theo hạn ngạch ưu đãi thuế quan của EVFTA.

Tìm hướng đẩy mạnh nhập khẩu nông sản từ Hoa Kỳ

Vũ Long |

Bộ NNPTNT cùng các doanh nghiệp Việt Nam tìm hướng đẩy mạnh nhập khẩu nông sản từ Hoa Kỳ trong thời gian tới.

Ngày 16-17.9: Hàng loạt nông sản Việt xuất khẩu sang EU theo EVFTA

Vũ Long |

Ngày 16-17.9, nhiều loại nông sản của Việt Nam được xuất khẩu sang Châu Âu (EU) với hạn ngạch thuế quan ưu đãi theo thỏa thuận của EVFTA.