Đắk Lắk trích ngân sách mở cuộc thi khởi nghiệp quy mô lớn

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk dự kiến mời một số ''Shark'' (nhà đầu tư tiềm năng) có uy tín trong nước làm làm ban giám khảo vòng chung khảo một cuộc thi khởi nghiệp do UBND tỉnh này tổ chức. Mỗi ''Start up'' được chọn có cơ hội được rót vốn đầu tư 250 triệu đồng/dự án.

Hội đồng Ban giám khảo vòng chung khảo Cuộc thi Khởi nghiệp, Khởi sự kinh doanh tỉnh Đắk Lắk năm 2020 sắp tới sẽ  mời một số ''Shark'' (nhà đầu tư tiềm năng) và đại diện VCCI để tạo sức hút, lan tỏa trên diện rộng.

Việc xây dựng bộ tiêu chí chấm điểm và thành lập Hội đồng giám khảo vòng sơ khảo, tổ thư ký cuộc thi là rất quan trọng, nhằm đánh giá đúng chất lượng của sản phẩm dự thi. Dự kiến sẽ có 5 chuyên gia khởi nghiệp trong và ngoài tỉnh tham gia Hội đồng giám khảo vòng sơ khảo, ông Phạm Đông Thanh- Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Đắk Lắk chia sẻ.

Quá trình nghiên cứu, lên kế hoạch tổ chức cuộc thi Khởi nghiệp, Khởi sự kinh doanh tỉnh Đắk Lắk năm 2020 là chủ trương đúng đắn của UBND tỉnh trong bối cảnh hiện tại. Bởi, tỉnh này rất cần nhân tố, có sức trẻ, năng động, mang tư duy kinh doanh mới mẻ, đột phá để phát triển kinh tế tỉnh nhà. Đặc biệt là đối với các lĩnh vực vốn là thế mạnh của địa phương như nông nghiệp, du lịch... nhưng lại có dấu hiệu ''dậm chân tại chỗ'' trong thời gian qua.

Được biết, kinh phí tổ chức cuộc thi trên được lấy từ tiền ngân sách và nguồn xã hội hóa. Mỗi ''Start up'' được chọn có cơ hội được rót vốn từ Quỹ đầu tư Khởi Nghiệp tỉnh Đắk Lắk với giá trị lên tới 250 triệu đồng/dự án. Như vậy, kế hoạch tổ chức cũng như nhân sự đánh giá chất lượng sản phẩm dự thi tỉnh phải làm kỹ lưỡng để đem lại hiệu quả thực tiễn, tránh lãng phí tiền thuế của dân.

Ông Huỳnh Văn Tiến - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư (KHĐT) Đắk Lắk nhận định, ban tổ chức cuộc thi sẽ đánh giá kỹ chất lượng sản phẩm dự thi. Các sản phẩm được chọn sẽ được đem về ''vườn ươm'' để nhân rộng, trở thành dự án khả thi nhằm mang lại hiệu quả khi áp dụng thực tiễn. Ban tổ chức cuộc thi xác định, sẽ không tổ chức một cách hình thức, chú trọng đi vào thực chất.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Kon Tum: Sốt đất Măng Đen làm nản lòng người trẻ khởi nghiệp

THANH TUẤN |

Thị trấn Măng Đen (huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum) - được mệnh danh là Đà Lạt thứ 2 - hiện đang sốt đất. Giá đất tăng cao tại một huyện vùng núi, rẻo cao khiến nhiều bạn trẻ “bỏ phố lên rừng” với khát khao khởi nghiệp du lịch gặp không ít khó khăn.

Từ thực học, khởi nghiệp kiến quốc đến “Đại học Hạnh phúc”

P.V |

Với triết lý đào tạo “Thực học – Thực hành – Thực danh – Thực nghiệp”, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành (NTTU) mang đến sự yên tâm cho phụ huynh và sinh viên theo học thông qua bản cam kết 100% sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp. Và tất cả sinh viên tốt nghiệp NTTU dễ dàng bắt nhịp công việc do nhà trường đặc biệt chú trọng gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo với việc làm, tuyển sinh với tuyển dụng thông qua việc ký kết hợp tác đào tạo, hội chợ việc làm với các doanh nghiệp và đơn vị tuyển dụng lao động.

Ngộ nhận về khởi nghiệp, 95% freelancers không thể trở thành entrepreneurs

Thế Lâm |

Nữ doanh nhân Lê Diệp Kiều Trang (Christy Le, cùng với chồng là Sonny Vu từng được gọi là “cặp đôi vàng người gốc Việt tại thung lũng Silicon”) đã có bài viết trên trang cá nhân đề cập đến hai khái niệm công việc là “freelancer” (người làm tự do) và "entrepreneur" (người khởi nghiệp). Sự ngộ nhận về hai công việc này khiến nhiều freelancers  không thể tiến xa.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Kon Tum: Sốt đất Măng Đen làm nản lòng người trẻ khởi nghiệp

THANH TUẤN |

Thị trấn Măng Đen (huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum) - được mệnh danh là Đà Lạt thứ 2 - hiện đang sốt đất. Giá đất tăng cao tại một huyện vùng núi, rẻo cao khiến nhiều bạn trẻ “bỏ phố lên rừng” với khát khao khởi nghiệp du lịch gặp không ít khó khăn.

Từ thực học, khởi nghiệp kiến quốc đến “Đại học Hạnh phúc”

P.V |

Với triết lý đào tạo “Thực học – Thực hành – Thực danh – Thực nghiệp”, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành (NTTU) mang đến sự yên tâm cho phụ huynh và sinh viên theo học thông qua bản cam kết 100% sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp. Và tất cả sinh viên tốt nghiệp NTTU dễ dàng bắt nhịp công việc do nhà trường đặc biệt chú trọng gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo với việc làm, tuyển sinh với tuyển dụng thông qua việc ký kết hợp tác đào tạo, hội chợ việc làm với các doanh nghiệp và đơn vị tuyển dụng lao động.

Ngộ nhận về khởi nghiệp, 95% freelancers không thể trở thành entrepreneurs

Thế Lâm |

Nữ doanh nhân Lê Diệp Kiều Trang (Christy Le, cùng với chồng là Sonny Vu từng được gọi là “cặp đôi vàng người gốc Việt tại thung lũng Silicon”) đã có bài viết trên trang cá nhân đề cập đến hai khái niệm công việc là “freelancer” (người làm tự do) và "entrepreneur" (người khởi nghiệp). Sự ngộ nhận về hai công việc này khiến nhiều freelancers  không thể tiến xa.