Đắk Lắk: Giá thịt lợn neo ở mức cao, tiểu thương rơi vào cảnh ế ẩm

BẢO TRUNG |

Dù Đắk Lắk đang có tổng đàn lợn đến hơn 800.000 con nhưng thực tế nguồn cung cho thị trường nội tỉnh không ổn định, giá thịt lợn vẫn ''neo'' ở mức cao trong mùa dịch...

Chị Nguyễn Thị Ngọc Mai - tiểu thương ở chợ Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) - cho biết: "Giá thịt lợn thực tế vẫn chưa có dấu hiệu ''hạ nhiệt''. Hiện thịt ba chỉ vẫn đang ''neo'' ở mức 140.000 đồng/kg, thịt sườn non cũng 130.000 - 140.000/kg, tức là ngang bằng giá trước Tết Nguyên đán. Khoảng 2 ngày trước, giá thịt cũng giảm nhẹ 5.000 đồng nhưng rồi lại về mốc như cũ.

Nhiều người đến mua thắc mắc hỏi rằng, vì sao tivi, báo đài nói rằng giá thịt lợn đã hạ nhưng chợ thành phố mình vẫn bán đắt. Tôi cũng chỉ biết lắc đầu, không có lời giải thích".

Giá thịt lợn ở Đắk Lắk vẫn đang ''neo'' ở mức rất cao, khiến cả tiểu thương và người dân không khỏi ngán ngẩm. Ảnh; B.T
Giá thịt lợn ở Đắk Lắk vẫn đang ''neo'' ở mức rất cao, khiến cả tiểu thương và người dân không khỏi ngán ngẩm. Ảnh: B.T

"Tôi đang có tổng đàn lợn khoảng 20 con, thương lái đến thu mua khoảng 70.000 đồng/kg, bình quân mỗi con lợn đến lứa bán có thể thu lãi từ 1.500.000 - 1.800.000 đồng. Với mức giá đó, nông dân chúng tôi chỉ có lãi nhẹ chứ không quá nhiều như mọi người vẫn nghĩ. Nuôi một con lợn, đủ cân để bán mất khoảng 5 tháng và tiêu tốn một khoản chi phí không nhỏ" - chị Hoàng Thị Lưu, chủ một trang trại lợn ở TP.Buôn Ma Thuột, cho hay.

Người dân tiếc tiền không dám mua khiến các quầy bán thịt lợn ở chợ Buôn Ma Thuột lâm vào cảnh ế ẩm. Ảnh; B.T
Người dân tiếc tiền không dám mua, các quầy bán thịt lợn ở chợ Buôn Ma Thuột lâm vào cảnh ế ẩm. Ảnh: B.T

Mới chỉ ít ngày trước, lãnh đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y Đắk Lắk còn nhấn mạnh rằng, hiện, toàn tỉnh Đắk Lắk có tổng đàn lợn hơn 812.000 con, cao nhất vùng Tây Nguyên và xếp thứ 7 cả nước. Với tổng đàn lớn như hiện tại, người dân ở tỉnh Đắk Lắk sẽ không phải sợ thiếu nguồn cung trong mùa dịch COVID-19.

''Đàn lợn trong tỉnh tuy nhiều nhưng giá thịt bán như "cắt cổ" vậy cũng chẳng mấy người dám ăn. Mùa dịch, làm ăn thất bát, chi tiêu tằn tiện, tôi lấy đâu ra tiền ăn món 'xa xỉ' đó ở thời điểm này, đành mua rau, cá ăn tạm vậy!" - chị Nguyễn Thu Hồng nói.

Đại diện Sở Công Thương Đắk Lắk thông tin: Dù tổng đàn lợn trong tỉnh đang ở mức cao nhưng một phần đã được xuất đi các tỉnh bạn. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhiều trang trại đã bán hết lợn nhưng vẫn dè dặt, không dám tái đàn khiến nguồn cung không ổn định. Hiện, Sở Công Thương đã gửi văn bản cho UBND tỉnh xem xét đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh tiến hành hỗ trợ nông dân đẩy mạnh việc tái đàn lợn, đảm bảo nguồn cung; rà soát, cải thiện chi phí trung gian (khâu giết mổ)... để cố gắng ổn định lại giá thịt lợn tại tỉnh.

Chúng tôi vừa tiến rà soát, kiểm tra một số trang trại lớn trên địa bàn và cũng không phát hiện cơ sở nào ''găm'' hàng, đầu cơ tích trữ trong mùa dịch.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Đề nghị Bộ Tài chính cùng vào cuộc để bình ổn giá thịt lợn

Khánh Vũ |

Trước thực trạng các doanh nghiệp (DN) đã giảm giá lợn hơi về 70.000 đồng/kg, nhưng giá thịt lợn đến tay người tiêu dùng vẫn ở mức cao 130.000-160.000 đồng/kg, cần tái cơ cấu lại ngành Chăn nuôi, giảm bớt khâu trung gian và đặc biệt cơ quan quản lý giá của Bộ Tài chính cần vào cuộc.

Thịt lợn: Giá ngoài chợ, “giá trên tivi”

Đào TUẤN |

Một thực phẩm chiếm tới 70% cơ cấu bữa ăn gia đình, thịt lợn rất cần đưa vào diện bình ổn giá nếu không muốn tránh sốt giá, tránh khủng hoảng. Thực tế đang cho thấy, có sự chênh lệch lớn mà dân gọi là “giá tivi” và giá ngoài chợ.

Giá thịt lợn "cao chót vót", chuyên gia hiến kế cách hạ nhiệt thế nào?

Ái Vân |

Theo PGS.TS Hoàng Văn Cường, khoảng cách giá cả giữa nơi chăn nuôi tới người tiêu dùng còn phải qua khâu trung gian về phân phối. Do đó, giá thịt lợn ở ngoài thị trường đang ở mức khá cao.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Đề nghị Bộ Tài chính cùng vào cuộc để bình ổn giá thịt lợn

Khánh Vũ |

Trước thực trạng các doanh nghiệp (DN) đã giảm giá lợn hơi về 70.000 đồng/kg, nhưng giá thịt lợn đến tay người tiêu dùng vẫn ở mức cao 130.000-160.000 đồng/kg, cần tái cơ cấu lại ngành Chăn nuôi, giảm bớt khâu trung gian và đặc biệt cơ quan quản lý giá của Bộ Tài chính cần vào cuộc.

Thịt lợn: Giá ngoài chợ, “giá trên tivi”

Đào TUẤN |

Một thực phẩm chiếm tới 70% cơ cấu bữa ăn gia đình, thịt lợn rất cần đưa vào diện bình ổn giá nếu không muốn tránh sốt giá, tránh khủng hoảng. Thực tế đang cho thấy, có sự chênh lệch lớn mà dân gọi là “giá tivi” và giá ngoài chợ.

Giá thịt lợn "cao chót vót", chuyên gia hiến kế cách hạ nhiệt thế nào?

Ái Vân |

Theo PGS.TS Hoàng Văn Cường, khoảng cách giá cả giữa nơi chăn nuôi tới người tiêu dùng còn phải qua khâu trung gian về phân phối. Do đó, giá thịt lợn ở ngoài thị trường đang ở mức khá cao.