Đại hội Kiểm toán ASOSAI 14: Cơ hội để kiểm toán nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động

KHÁNH HOÀ |

Ngày 17.9, Kiểm toán Nhà nước (KTNN) Việt Nam tổ chức họp báo chính thức về Đại hội Tổ chức các cơ quan Kiểm toán tối cao Châu Á lần thứ 14 (ASOSAI 14) - sự kiện quốc tế có quy mô lớn nhất từ trước tới nay trong lĩnh vực kiểm toán tại Việt Nam, đồng thời khai trương trung tâm báo chí quốc tế phục vụ sự kiện này.

Chia sẻ với báo giới, Tổng KTNN Hồ Đức Phớc cho biết, việc đăng cai Đại hội ASOSAI 14 đồng nghĩa KTNN Việt Nam sẽ trở thành Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018 - 2021 và là thành viên Ban Điều hành ASOSAI trong 3 nhiệm kỳ liên tiếp (2015 - 2024). Đây là sự kiện chính trị - ngoại giao quan trọng và là cơ hội để KTNN Việt Nam tiếp thu, vận dụng các kiến thức, kinh nghiệm quốc tế, nguồn lực từ tổ chức ASOSAI nói chung cũng như các thành viên ASOSAI nói riêng để nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động.

“Đây cũng là cơ hội để KTNN khẳng định vị trí, vai trò của mình đối với các nước thành viên của ASOSAI, các tổ chức quốc tế trong khu vực và trên thế giới, góp phần đưa vị thế của KTNN Việt Nam lên một tầm cao mới” - Tổng KTNN Hồ Đức Phớc nhấn mạnh.

Cùng ngày, nhóm nòng cốt quản lý Kế hoạch chiến lược ASOSAI cũng triển khai thảo luận về kết quả thực hiện Kế hoạch hành động ASOSAI năm 2017, 2018 và kế hoạch thực hiện Kế hoạch hành động ASOSAI năm 2019; rà soát Kế hoạch chiến lược ASOSAI giai đoạn 2016 - 2021, còn Ủy ban Phát triển năng lực chuẩn bị các nội dung báo cáo Ban điều hành giai đoạn 2015 - 2018 và Kế hoạch phát triển năng lực ASOSAI giai đoạn 2018 - 2021; thảo luận các vấn đề còn tồn tại và đề xuất giải pháp. Đây là những bước tiến hành quan trọng để Đại hội ASOSAI 14 chính thức khai mạc vào sáng 19.9 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội.

Đại hội là diễn đàn hợp tác đa phương lớn nhất của ASOSAI và được tổ chức 3 năm một lần. Sự kiện là nơi họp mặt của tất cả người đứng đầu các cơ quan kiểm tối cao thành viên của ASOSAI, nhằm thảo luận và quyết định những vấn đề quan trọng theo đa số về các văn bản, chế độ, chính sách cần thiết được thông qua để đạt được các mục tiêu và sự phát triển của tổ chức; trao đổi ý kiến, kinh nghiệm về lĩnh vực kiểm toán; bầu chọn thành viên Ban Điều hành, Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ kế tiếp.

Đại hội ASOSAI 14 được tổ chức tại Hà Nội từ 19.9 - 22.9.2018 với sự tham dự của khoảng 350 đại biểu của 60 đoàn đại biểu quốc tế. Theo kế hoạch, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam sẽ đến dự và phát biểu khai mạc đại hội. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước sẽ tiếp Trưởng các Đoàn quốc tế tham dự đại hội.

Trong thời gian diễn đại hội sẽ có hội nghị chuyên đề lần thứ 7 với chủ đề "Kiểm toán môi trường vì sự phát triển bền vững". Đây là một trong những nội dung nghị sự quan trọng, thể hiện sự cam kết, nỗ lực và đóng góp thiết thực của cộng đồng ASOSAI trong công cuộc theo đuổi mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc nói chung và giải quyết những thách thức về môi trường toàn cầu nói riêng. ASOSAI được thành lập vào năm 1979, là một trong 7 nhóm công tác khu vực thuộc Tổ chức quốc tế các cơ quan Kiểm toán tối cao (INTOSAI) và hiện có 46 thành viên.

KHÁNH HOÀ
TIN LIÊN QUAN

Đại hội ASOSAI lần thứ 14: Việt Nam sẽ chia sẻ và học hỏi kinh nghiệm kiểm toán từ các nước

Lan Hương |

Nhân sự kiện Việt Nam sắp đăng cai tổ chức sự kiện Đại hội Tổ chức Các cơ quan Kiểm toán Tối cao Châu Á (ASOSAI) lần thứ 14, trao đổi với PV báo Lao Động, ông Hồ Đức Phớc - Tổng Kiểm toán Nhà nước cho biết: "Đây là sự kiện chính trị ngoại giao quan trọng, thể hiện vị trí và vai trò của Kiểm toán Nhà nước Việt Nam trước quốc tế. Đại hội lần này là dịp để truyền thông đến bạn bè quốc tế về hình ảnh đất nước Việt Nam đang phát triển và đổi mới mạnh mẽ".

Lĩnh vực nào sẽ bị Kiểm toán Nhà nước "sờ gáy" trong thời gian tới?

Phạm Dung |

Năm 2019, Kiểm toán Nhà nước sẽ giảm 20% các cuộc kiểm toán so với năm 2018 để tập trung nâng cao chất lượng. Các lĩnh vực nhạy cảm, dễ xảy ra thất thoát sẽ được kiểm toán hướng tới trong năm 2019. 

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Đại hội ASOSAI lần thứ 14: Việt Nam sẽ chia sẻ và học hỏi kinh nghiệm kiểm toán từ các nước

Lan Hương |

Nhân sự kiện Việt Nam sắp đăng cai tổ chức sự kiện Đại hội Tổ chức Các cơ quan Kiểm toán Tối cao Châu Á (ASOSAI) lần thứ 14, trao đổi với PV báo Lao Động, ông Hồ Đức Phớc - Tổng Kiểm toán Nhà nước cho biết: "Đây là sự kiện chính trị ngoại giao quan trọng, thể hiện vị trí và vai trò của Kiểm toán Nhà nước Việt Nam trước quốc tế. Đại hội lần này là dịp để truyền thông đến bạn bè quốc tế về hình ảnh đất nước Việt Nam đang phát triển và đổi mới mạnh mẽ".

Lĩnh vực nào sẽ bị Kiểm toán Nhà nước "sờ gáy" trong thời gian tới?

Phạm Dung |

Năm 2019, Kiểm toán Nhà nước sẽ giảm 20% các cuộc kiểm toán so với năm 2018 để tập trung nâng cao chất lượng. Các lĩnh vực nhạy cảm, dễ xảy ra thất thoát sẽ được kiểm toán hướng tới trong năm 2019.