Đại gia Việt chi 3 tỉ USD mua nhà ở Mỹ, tiền “xuất ngoại” bằng đường nào?

Thông Chí |

Công dân Việt Nam bỏ ra khoảng 3,06 tỉ đôla Mỹ năm ngoái để mua nhà ở Mỹ, theo một ước tính của Hiệp hội quốc gia chuyên viên địa ốc Hoa Kỳ (National Association of Realtors). Vài năm trở lại đây, hình thức mua nhà tại Mỹ phố biến tại Việt Nam bằng cách đầu tư EB-5. Tuy nhiên, với hình thức này, đã có nhiều cảnh báo về độ rủi ro rất cao.

Báo cáo hằng năm mới nhất của tổ chức này cho thấy, Việt Nam đứng trong top 10 nước hàng đầu mua nhà tại Mỹ.

Theo Hiệp hội quốc gia chuyên viên địa ốc Hoa Kỳ, tính từ tháng 4.2016 đến tháng 3.2017, công dân Việt Nam đã mua bất động sản tại Mỹ trị giá lên tới 3,06 tỉ đôla. Nếu tính theo phần trăm, năm ngoái, Việt Nam, Đức, Venezuela và Nhật mỗi nước chiếm 2% trong số người ngoại quốc mua nhà ở Mỹ. Đứng đầu là Trung Quốc, chiếm 14%, theo sau là Canada 12%, Mexico 10%, Ấn Độ 5%, Anh 5%, Brazil 4%.

Các hội thảo đầu tư tại Mỹ liên tục được tổ chức ở Việt Nam những năm gần đây. Ảnh: PV

Tại cuộc hội đàm về đầu tư định cư Mỹ gần đây, con số do Cty tư vấn USIS (Cty tư vấn cho cá nhân và Cty Việt Nam đầu tư vào thị trường Mỹ) đưa ra khiến nhiều người giật mình: Năm 2015, chỉ riêng với loại hình EB-5 tăng chóng mặt so với các loại hình khác như EB-1, EB-2. Cụ thể EB-5 được dành riêng cho các nhà đầu tư và các doanh nhân đầu tư vốn đáng kể vào nền kinh tế Mỹ, từ 6.418 suất năm 2014, đến năm 2015 đã tăng vọt 17.662 suất. Trong đó, dẫn đầu là Trung Quốc, và Việt Nam hiện đang đứng thứ hai, và bỏ xa hàng loạt các nước khác như các nước thuộc  Asean hay Ấn Độ…

Vào tháng 4.2016, Lao Động đã có bài “500.000 USD... một chiếc “thẻ xanh” cảnh báo về những rủi ro khi người Việt rót tiền đầu tư vào Mỹ. Theo khảo sát của PV Lao Động vào thời điểm 4.2016 (thời điểm người Việt chi hơn 3 tỉ USD mua nhà tại Mỹ), trong vài năm trở lại đây, hình thức mua nhà tại Mỹ phố biến tại Việt Nam bằng cách đầu tư EB-5. Đây là loại hình đầu tư 500.000 USD hoặc 1 triệu USD vào dự án EB5. Mỗi suất đầu tư phải tạo ra được tối thiểu 10 việc làm cho người lao động Mỹ. Nhà đầu tư và gia đình được cấp thẻ xanh Mỹ vĩnh viễn.

Về diện đầu tư mua nhà ở Mỹ theo diện EB-5, chị Hằng - GĐ một Cty chuyên làm dịch vụ nhập cư tại Mỹ - cho biết, thời gian gần đây, nhiều công ty và các diện dự án ở Mỹ tới Việt Nam quảng bá, tổ chức hội thảo tư vấn về những chương trình đầu tư và định cư Mỹ theo diện EB-5 với lời mời chào hấp dẫn. Thậm chí, nhiều công ty còn hứa hẹn với nhiều người rằng chỉ cần có từ 500.000USD vốn đầu tư là có thể tham dự chương trình, đảm bảo hồ sơ đầu tư thành công 100%…

Tuy nhiên, TS Nguyễn Trí Hiếu - một chuyên gia ngân hàng - khẳng định, rủi ro lớn nhất cho các cá nhân người Việt Nam là làm thế nào để chuyển tiền đầu tư vào Mỹ khi không có giấy phép đầu tư? Nhiều công ty tư vấn ở Việt Nam sau khi nhận phí môi giới thì xem như hết trách nhiệm, khách hàng có được cấp visa định cư vào Mỹ hay không là một câu chuyện khác.

Ngoài ra, rủi ro thường đến từ việc làm sao để chứng minh 500.000USD vốn đầu tư ban đầu là số tiền có được từ nguồn hợp pháp theo điều kiện của chương trình.

PV Lao Động ghi nhận ý kiến từ nhiều chuyên gia pháp lý: Nhiều người cứ tưởng là chỉ cần thông báo nguồn gốc của số tiền 500.000 USD, chẳng hạn như có được số tiền này là do bán nhà. Tuy nhiên, theo yêu cầu của Sở Công dân và Di trú Mỹ (USCIS), việc chứng minh nguồn gốc không chỉ dừng ở đó. Đây là một quá trình phức tạp mà nếu không cẩn trọng có thể dẫn đến tình trạng hồ sơ bị kéo dài thời hạn, thậm chí bị bác bỏ.

"Nếu hồ sơ bị bác bỏ vì việc không chứng minh được nguồn gốc số tiền đầu tư thì nhà đầu tư đôi khi mất luôn chi phí quản lý khoảng 50.000USD - tương đương 10% tổng số tiền cần phải đầu tư", một nhà đầu tư tài chính khẳng định với PV Lao Động.

 

Thông Chí
TIN LIÊN QUAN

“Xóa sổ” trường 25 năm tuổi ở Vĩnh Phúc: Cớ gì đang ổn định phát triển lại phải tách, sáp nhập?

Nhóm phóng viên |

Trước chủ trương "xóa sổ" ngôi trường THCS&THPT Hai Bà Trưng có bề dày thành tích 25 năm dạy và học, gây bức xúc cho hàng nghìn phụ huynh và học sinh ở Vĩnh Phúc, PV Lao Động đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Quang Hùng - nguyên PGĐ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc về vấn đề này.

Thùng rác thông minh tích hợp sạc pin điện thoại đầu tiên tại Đà Nẵng

Xuân Hậu |

Chiều 22.7, tại công viên phía Tây cầu Rồng đã diễn ra lễ bàn giao 50 thùng rác thông minh tích hợp sạc pin điện thoại của Công ty Bridgestone cho UBND quận Hải Châu, TP Đà Nẵng. Hoạt động này nhằm hướng đến mục tiêu nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của người dân, khách du lịch, góp phần nâng cao vị thế Đà Nẵng thành một thành phố du lịch xanh - sạch - đẹp tầm cỡ thế giới.

Cứu thuyền viên người Trung Quốc bị đột quỵ trên biển

LÊ NGÂN |

Sáng 23.7, tàu SAR 413 thuộc Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực III (đóng tại TP.Vũng Tàu) đã cập cảng để tiến hành bàn giao 1 thuyền viên người Trung Quốc bị đột quỵ trên biển cho cơ quan chức năng và đại diện chủ tàu.

Sau đội Hoá, Toán, đội tuyển Olympic Vật lí tiếp tục làm nên lịch sử

Huyên Nguyễn |

Ngày 23.7, Cục Quản lý Chất lượng, Bộ GDĐT, cho biết, 5 học sinh dự thi Olympic Vật lý quốc tế lần thứ 48 đều đoạt giải, trong đó có 4 huy chương vàng, một huy chương bạc. Đây cũng là thành tích cao nhất từ trước đến nay.

Đại gia Xuân Trường tham vọng biến Hồ Núi Cốc thành siêu dự án du lịch

Thông Chí |

Khu du lịch Quốc gia Hồ Núi Cốc khi có sự tham gia của đại gia Xuân Trường phấn đấu đến năm 2025 đón được khoảng 2,5 triệu lượt khách; năm 2030 đón được 4 triệu lượt khách. Tổng thu từ khách du lịch đến năm 2025 đạt khoảng 860 tỉ đồng; năm 2030 đạt khoảng 2.000 tỉ đồng.

Áp thấp nhiệt đới “cắn gót” bão số 3: Liệu có nguy cơ “bão chồng bão”?

Kh.V |

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hồi 22 giờ (22.7), vị trí tâm bão số 3 ở vào khoảng 21,7 độ vĩ Bắc; 117,2 độ kinh Đông, cách Hồng Kông khoảng 290km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 9-10. Cũng thời điểm này, còn có áp thấp nhiệt đới với vị trí tâm ở vào khoảng 17,8 độ Vĩ Bắc; 111,4 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 170km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 8-9.

Vụ án kéo dài 7 năm ở Quảng Trị: Giám định nâng số lượng gỗ lên, chênh với nhập khẩu 78m3

Lâm Chí Công |

Vụ án “Buôn lậu” và “Thiếu tinh thần trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” do Cục Điều tra chống buôn lậu (ĐTCBL) – Tổng cục Hải quan khởi tố ngày 6.4.2012 (sự việc bắt đầu từ tháng 12.2011), đến nay đã gần 7 năm vẫn chưa kết thúc. 5 bị can trong vụ án gồm 2 doanh nhân và 3 cán bộ hải quan vẫn mòn mỏi kêu oan. Tiếp tục điều tra từ hồ sơ vụ án, phóng viên Lao Động phát hiện thêm nhiều dấu hiệu làm sai lệch hồ sơ vụ việc, biến một thương vụ nhập khẩu gỗ đúng pháp luật thành vụ án buôn lậu.

Bức tranh lợi nhuận ngân hàng 2017: Đầu năm thuận lợi, cuối năm khó khăn?

T.Vy - G.Miêu |

Hơn một nửa thời gian của năm 2017 đã qua đi, một số ngân hàng đã công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm, với kết quả khả quan. Tuy nhiên, giới chuyên môn đang tỏ ra lo nghĩ khi lãi suất vừa giảm, tiềm ẩn rủi ro về nợ xấu… sẽ khiến lợi nhuận của ngân hàng cuối năm gặp đôi chút khó khăn.

Ninh Bình: Nhiều hộ dân bức xúc vì thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Nguyễn Trường |

Thời gian gần đây, hàng trăm hộ dân trên địa bàn thành phố Ninh Bình tỏ ra bức xúc khi đến làm thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất, vì hầu hết các hồ sơ đều bị trả lại hoặc được cán bộ tiếp nhận và ghi phiếu hẹn nhưng sau một thời gian dài vẫn không có kết quả.

Việt Nam đứng trong top 10 nước hàng đầu mua nhà tại Mỹ

N.V |

Người Việt Nam bỏ ra khoảng 3,06 tỉ USD trong năm 2016 để mua nhà ở Mỹ, theo một ước tính của Hiệp hội Quốc gia các nhà Địa ốc Hoa Kỳ (National Association of Realtors).

“Xóa sổ” trường 25 năm tuổi ở Vĩnh Phúc: Cớ gì đang ổn định phát triển lại phải tách, sáp nhập?

Nhóm phóng viên |

Trước chủ trương "xóa sổ" ngôi trường THCS&THPT Hai Bà Trưng có bề dày thành tích 25 năm dạy và học, gây bức xúc cho hàng nghìn phụ huynh và học sinh ở Vĩnh Phúc, PV Lao Động đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Quang Hùng - nguyên PGĐ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc về vấn đề này.

Thùng rác thông minh tích hợp sạc pin điện thoại đầu tiên tại Đà Nẵng

Xuân Hậu |

Chiều 22.7, tại công viên phía Tây cầu Rồng đã diễn ra lễ bàn giao 50 thùng rác thông minh tích hợp sạc pin điện thoại của Công ty Bridgestone cho UBND quận Hải Châu, TP Đà Nẵng. Hoạt động này nhằm hướng đến mục tiêu nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của người dân, khách du lịch, góp phần nâng cao vị thế Đà Nẵng thành một thành phố du lịch xanh - sạch - đẹp tầm cỡ thế giới.

Cứu thuyền viên người Trung Quốc bị đột quỵ trên biển

LÊ NGÂN |

Sáng 23.7, tàu SAR 413 thuộc Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực III (đóng tại TP.Vũng Tàu) đã cập cảng để tiến hành bàn giao 1 thuyền viên người Trung Quốc bị đột quỵ trên biển cho cơ quan chức năng và đại diện chủ tàu.

Sau đội Hoá, Toán, đội tuyển Olympic Vật lí tiếp tục làm nên lịch sử

Huyên Nguyễn |

Ngày 23.7, Cục Quản lý Chất lượng, Bộ GDĐT, cho biết, 5 học sinh dự thi Olympic Vật lý quốc tế lần thứ 48 đều đoạt giải, trong đó có 4 huy chương vàng, một huy chương bạc. Đây cũng là thành tích cao nhất từ trước đến nay.

Đại gia Xuân Trường tham vọng biến Hồ Núi Cốc thành siêu dự án du lịch

Thông Chí |

Khu du lịch Quốc gia Hồ Núi Cốc khi có sự tham gia của đại gia Xuân Trường phấn đấu đến năm 2025 đón được khoảng 2,5 triệu lượt khách; năm 2030 đón được 4 triệu lượt khách. Tổng thu từ khách du lịch đến năm 2025 đạt khoảng 860 tỉ đồng; năm 2030 đạt khoảng 2.000 tỉ đồng.

Áp thấp nhiệt đới “cắn gót” bão số 3: Liệu có nguy cơ “bão chồng bão”?

Kh.V |

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hồi 22 giờ (22.7), vị trí tâm bão số 3 ở vào khoảng 21,7 độ vĩ Bắc; 117,2 độ kinh Đông, cách Hồng Kông khoảng 290km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 9-10. Cũng thời điểm này, còn có áp thấp nhiệt đới với vị trí tâm ở vào khoảng 17,8 độ Vĩ Bắc; 111,4 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 170km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 8-9.

Vụ án kéo dài 7 năm ở Quảng Trị: Giám định nâng số lượng gỗ lên, chênh với nhập khẩu 78m3

Lâm Chí Công |

Vụ án “Buôn lậu” và “Thiếu tinh thần trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” do Cục Điều tra chống buôn lậu (ĐTCBL) – Tổng cục Hải quan khởi tố ngày 6.4.2012 (sự việc bắt đầu từ tháng 12.2011), đến nay đã gần 7 năm vẫn chưa kết thúc. 5 bị can trong vụ án gồm 2 doanh nhân và 3 cán bộ hải quan vẫn mòn mỏi kêu oan. Tiếp tục điều tra từ hồ sơ vụ án, phóng viên Lao Động phát hiện thêm nhiều dấu hiệu làm sai lệch hồ sơ vụ việc, biến một thương vụ nhập khẩu gỗ đúng pháp luật thành vụ án buôn lậu.

Bức tranh lợi nhuận ngân hàng 2017: Đầu năm thuận lợi, cuối năm khó khăn?

T.Vy - G.Miêu |

Hơn một nửa thời gian của năm 2017 đã qua đi, một số ngân hàng đã công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm, với kết quả khả quan. Tuy nhiên, giới chuyên môn đang tỏ ra lo nghĩ khi lãi suất vừa giảm, tiềm ẩn rủi ro về nợ xấu… sẽ khiến lợi nhuận của ngân hàng cuối năm gặp đôi chút khó khăn.

Ninh Bình: Nhiều hộ dân bức xúc vì thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Nguyễn Trường |

Thời gian gần đây, hàng trăm hộ dân trên địa bàn thành phố Ninh Bình tỏ ra bức xúc khi đến làm thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất, vì hầu hết các hồ sơ đều bị trả lại hoặc được cán bộ tiếp nhận và ghi phiếu hẹn nhưng sau một thời gian dài vẫn không có kết quả.

Việt Nam đứng trong top 10 nước hàng đầu mua nhà tại Mỹ

N.V |

Người Việt Nam bỏ ra khoảng 3,06 tỉ USD trong năm 2016 để mua nhà ở Mỹ, theo một ước tính của Hiệp hội Quốc gia các nhà Địa ốc Hoa Kỳ (National Association of Realtors).