“Đại gia” ngành thép Hoà Phát giờ quay sang bán trứng gà, nuôi bò

Mi Vân |

Tập đoàn Hòa Phát (mã HoSE: HPG), “ông lớn” đứng đầu về thị phần thép xây dựng ở Việt Nam, hiện có thêm mảng kinh doanh bán trứng gà. Hoà Phát đang cung ứng 450.000 quả trứng gà/ngày và dẫn đầu sản lượng trứng gà ở miền Bắc.

Nông nghiệp là mảng có đóng góp doanh thu lớn thứ hai chỉ sau mảng kinh doanh chính của Hòa Phát là sản phẩm thép.

Trong 6 tháng đầu năm mảng nông nghiệp mang về cho Hòa Phát 3.562 tỉ đồng, chiếm 11,8% cơ cấu doanh thu.

Biểu đồ cổ phiếu HPG trong vòng 6 tháng qua. Ảnh VNdirect
Biểu đồ cổ phiếu HPG trong vòng 6 tháng qua. Ảnh VNdirect

Doanh nghiệp bắt đầu tham gia vào lĩnh vực nông nghiệp từ năm 2015, khởi đầu với mảng chăn nuôi và thức ăn gia súc. Sau đó, công ty này mở rộng hoạt động sang mảng gia cầm. Hiện tại công ty bán trứng cho các đại lý tại Hà Nội, các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung bộ. Ngoài ra, công ty còn bán gà giống cho các trang trại.

Báo cáo thường niên năm 2018 cho thấy Hòa Phát đã hoàn thành đầu tư giai đoạn 1 trại thương phẩm tại Phú Thọ với quy mô 600.000 gà đẻ trứng. Tính đến hết năm 2018, công ty đã cung cấp ra thị trường 20 triệu trứng gà. Giai đoạn 2, số trứng cung ứng có thể lên tới 300 triệu mỗi năm (tương đương một triệu quả mỗi ngày).

Ngoài bán trứng gà, Hòa Phát còn chăn nuôi bò thịt thông qua Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại Hòa Phát. Năm 2018, công ty con này đạt doanh thu cao gấp đôi, lợi nhuận tăng 176% so với năm 2017, sản lượng thịt bò Úc chiếm 42% thị phần toàn quốc. Mục tiêu trong năm 2019, Hòa Phát nâng thị phần thịt bò Úc lên 45%.

Ngoài ra, Hòa Phát còn có hai nhà máy thức ăn chăn nuôi tại Hưng Yên và Đồng Nai. Tổng sản lượng thiêu thụ năm 2018 tăng 150% so với năm 2017.

Với sản phẩm thịt heo, sản lượng xuất chuồng năm 2018 của Hòa Phát cao gấp 4,5 lần năm 2017.

Mi Vân
TIN LIÊN QUAN

Doanh nhiệp nào chốt quyền cổ tức "tiền tươi thóc thật" trong tháng 9?

Mi Vân |

Cuối tháng 9 và đầu tháng 10 là thời điểm nhiều doanh nghiệp trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ từ 1% đến 30%, các doanh nghiệp khác chốt cổ tức bằng cổ phiếu.

100% trường học ở Hà Nội thu học phí qua POS, mobile banking trước 12.2019

Mi Vân |

Các trường học tại Hà Nội phải hoàn thành lắp đặt máy POS chấp nhận thanh toán thẻ, các thiết bị thanh toán bằng QRCode hoặc phần mềm trên điện thoại di động… trước ngày 30.11.2019 để phụ huynh có thể dễ dàng thanh toán học phí không dùng tiền mặt.

Uỷ ban chứng khoán nói gì về nghi vấn cổ phiếu FTM làm giá đỏ sàn 26 phiên?

Mi Vân |

Thị trường đang "sôi sục" trước thông tin cổ phiếu FTM của Công ty Đầu tư và Phát triển Đức Quân (Fortex) giảm sàn 26 phiên liên tiếp. Các nhà đầu tư lo ngại về kịch bản cổ phiếu "lao không thấy đáy" và nghi ngờ FTM bị làm giá. Uỷ ban chứng khoán nhà nước đã có phản hồi về vấn đề này.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Doanh nhiệp nào chốt quyền cổ tức "tiền tươi thóc thật" trong tháng 9?

Mi Vân |

Cuối tháng 9 và đầu tháng 10 là thời điểm nhiều doanh nghiệp trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ từ 1% đến 30%, các doanh nghiệp khác chốt cổ tức bằng cổ phiếu.

100% trường học ở Hà Nội thu học phí qua POS, mobile banking trước 12.2019

Mi Vân |

Các trường học tại Hà Nội phải hoàn thành lắp đặt máy POS chấp nhận thanh toán thẻ, các thiết bị thanh toán bằng QRCode hoặc phần mềm trên điện thoại di động… trước ngày 30.11.2019 để phụ huynh có thể dễ dàng thanh toán học phí không dùng tiền mặt.

Uỷ ban chứng khoán nói gì về nghi vấn cổ phiếu FTM làm giá đỏ sàn 26 phiên?

Mi Vân |

Thị trường đang "sôi sục" trước thông tin cổ phiếu FTM của Công ty Đầu tư và Phát triển Đức Quân (Fortex) giảm sàn 26 phiên liên tiếp. Các nhà đầu tư lo ngại về kịch bản cổ phiếu "lao không thấy đáy" và nghi ngờ FTM bị làm giá. Uỷ ban chứng khoán nhà nước đã có phản hồi về vấn đề này.