Đại diện nhóm đếm xe qua BOT nói về quyền giám sát của công dân

Huân Cao |

Một nhóm hơn 10 người tự tổ chức công việc đếm số lượng xe qua trạm BOT Ninh Lộc (thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) với lý do là không tin vào con số báo cáo của chủ đầu tư BOT và họ đang thực hiện quyền kiểm soát của công dân mà pháp luật không cấm?

"Chỉ thực hiện quyền công dân"

Sáng 5.3, chia sẻ với PV Báo Lao Động, ông Trần Vũ Việt, 33  tuổi, trú thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) - đại diện nhóm đếm xe xác nhận, ông cùng 10 người khác lập nhóm thực hiện việc đếm xe qua trạm BOT Ninh Lộc.

Theo đó, nhóm ông Việt thực hiện kiểm đếm số lượng xe qua BOT Ninh Lộc trong thời gian từ ngày 26.2 đến 4.3. Các thành viên trong nhóm chủ yếu là tài xế và người dân sống tại thành phố Nha Trang, thị xã Ninh Hòa (nơi đặt trạm thu phí).

Nhóm đếm xe bằng phương pháp thủ công, người đếm sẽ phân loại xe theo các mức phí quy định phải đóng tại trạm. Việc kiểm đếm được chia làm 3 ca (trùng với 3 ca trực thu phí của trạm).

Một thành viên trong nhóm đang thực hiện đếm xe.
Một thành viên trong nhóm đang thực hiện đếm xe.

Nói về lý do tổ chức đếm xe, ông Vũ cho biết, bản thân ông và những công dân tham gia đều ý thức được quyền giám sát của công dân. Đồng thời, nhóm đã cam kết với trạm BOT là chỉ đếm xe, không làm bất cứ việc gì ảnh hưởng đến hoạt động thu phí cũng như an ninh trật tự của trạm.

"BOT Ninh Lộc có số vốn đầu tư là 1437 tỉ đồng, dự kiến thu 14 năm 5 tháng. Tuy nhiên, sau đó lại điều chỉnh thời gian thu phí tăng lên 21 năm 8 tháng. Chúng tôi nghi ngờ số tiền thu mà chủ đầu tư báo cáo nên tổ chức kiểm đếm để đối chiếu. Chúng tôi chỉ thực hiện đúng quyền công dân của mình, là giám sát các hoạt động của cơ quan chức năng." - ông Vũ nói.

Theo ông Vũ, những ngày lập chốt tổ chức đếm xe đã có kết quả bất ngờ, khi BOT Ninh Lộc có số tiền thu trung bình mỗi ngày là 1,1 tỉ đồng. Số tiền này chưa tính số tiền mua vé theo tháng, theo quý và nếu tính thì doanh thu sẽ cao hơn.

"Nhóm sẽ lập thành bảng thống kê cụ thể về số lượng xe qua trạm/ngày để gửi các cơ quan chức năng liên quan xem xét." - ông Vũ khẳng định.

Lãnh đạo BOT và chuyên gia luật nói gì?

Lãnh đạo Công ty cổ phần đầu tư Đèo Cả Khánh Hòa (chủ đầu tư BOT Ninh Lộc) cho biết, việc người dân giám sát ảnh hưởng đến an ninh trật tự của trạm.

"Chúng tôi rất khuyến khích người dân thực hiện công tác kiểm soát, nhưng việc đếm xe trong trạm thu phí thì tôi không đồng ý. Chúng tôi đã yêu cầu họ đi ra khỏi phạm vi nhưng họ không đồng ý và chúng tôi đã báo cơ quan chức năng". - lãnh đạo BOT Ninh Hòa nói.

 
  Số lượng xe được kiểm đếm.

Bàn về hành vi đếm xe trên, Luật sư Nguyễn Văn Hậu - Phó chủ tịch Hội Luật gia TPHCM cho rằng, người dân có quyền làm bất cứ việc gì mà pháp luật không cấm.

"Nếu người dân họ muốn thực hiện việc đếm xe qua trạm BOT thì việc đó pháp luật chưa có quy định cấm. Vì vậy, theo nguyên tắc trên, người dân có quyền được làm mà không thể bị ngăn cấm bởi bất kể cơ quan, tổ chức nào." - luật sư Hậu nói.

Theo luật sư Hậu, căn cứ vào các quy định của pháp luật thì cơ quan chức năng cũng không có quyền ngăn cấm việc người dân thực hiện việc đo đếm xe trên. Tuy nhiên, nếu việc đo đếm gây ảnh hưởng tới ùn tắc giao thông, gây rối trật tự công cộng… thì cơ quan chức năng có thể yêu cầu chấm dứt hành vi đó.

 
 Luật sư Nguyễn Văn Hậu trao đổi với PV Báo Lao Động.

Luật sư Hậu cũng phân tích về mục đích của người dân khi thực hiện việc đếm xe. Theo đó, công việc này là mang tới số liệu chính xác, khách quan cho Cơ quan quản lý Nhà nước. Vì vậy, động cơ của việc làm này không trái luật.

"Tôi cho rằng việc làm này hoàn toàn có thể chấp nhận được, và cơ quan chức năng cũng không nên có bất cứ lý do gì để phản đối hay gây cản trở cho việc làm này. Việc chấp nhận cho người dân thực hiện công việc kiểm đếm này là cơ sở để đánh giá tính chính xác, minh bạch số liệu chủ đầu tư BOT công bố." - luật sư Hậu nói.

Huân Cao
TIN LIÊN QUAN

Thanh tra Bộ Tư pháp nói gì về vụ đấu giá dự án dân cư nghìn tỉ?

Ngô Nguyên |

Vụ "đại chiến" giữa các đại gia bất động sản xung quanh dự án KDC Hoà Lân (Bình Dương) đã khiến Thanh tra Bộ Tư pháp vào cuộc.

Điểm “đặc biệt” của giá vé đường sắt tuyến Cát Linh - Hà Đông

Thành Trung |

TS Vũ Hồng Trường – Tổng Giám đốc Cty TNHH MTV đường sắt Hà Nội (Hà Nội Metro) cho biết, cách tính giá vé của tuyến đường sắt Cát Linh – Hà Đông rất đặc biệt, lần đầu tiên được áp dụng tại Việt Nam.

Đăng Quang ra mắt bộ sưu tập mới kèm khuyến mại đến 20% cho ngày 8.3

T.Huyền |

Hệ thống cửa hàng đồng hồ Đăng Quang Watch và kính mắt Đăng Quang giới thiệu tới khách hàng bộ sưu tập mới nhất của thương hiệu Diamond D giành cho chị em nhân ngày 8/3/2019.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Thanh tra Bộ Tư pháp nói gì về vụ đấu giá dự án dân cư nghìn tỉ?

Ngô Nguyên |

Vụ "đại chiến" giữa các đại gia bất động sản xung quanh dự án KDC Hoà Lân (Bình Dương) đã khiến Thanh tra Bộ Tư pháp vào cuộc.

Điểm “đặc biệt” của giá vé đường sắt tuyến Cát Linh - Hà Đông

Thành Trung |

TS Vũ Hồng Trường – Tổng Giám đốc Cty TNHH MTV đường sắt Hà Nội (Hà Nội Metro) cho biết, cách tính giá vé của tuyến đường sắt Cát Linh – Hà Đông rất đặc biệt, lần đầu tiên được áp dụng tại Việt Nam.

Đăng Quang ra mắt bộ sưu tập mới kèm khuyến mại đến 20% cho ngày 8.3

T.Huyền |

Hệ thống cửa hàng đồng hồ Đăng Quang Watch và kính mắt Đăng Quang giới thiệu tới khách hàng bộ sưu tập mới nhất của thương hiệu Diamond D giành cho chị em nhân ngày 8/3/2019.