Đại biểu Quốc hội tranh luận "nóng" về giá điện, đề xuất cách tính mới

Đ.Chung-C.Nguyên-T.Trung |

Ngày 22.5, tại phiên thảo luận tổ về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách của Chính phủ, quyết toán ngân sách nhà nước 2017, nhiều đại biểu Quốc hội đã bày tỏ ý kiến về việc tăng giá điện và chỉ ra bất cập trong cách chia bậc thang tính giá điện hiện nay.

Đã đến lúc thay đổi bậc thang tính giá điện

Theo đại biểu Trần Hoàng Ngân (TPHCM), những ngày qua ông nhận được nhiều câu hỏi của cử tri với nội dung: "Liệu tình hình giá điện có giảm hay không?". Đọc báo cáo của Bộ Công Thương gửi tới Quốc hội ngày 21.5 giải trình về việc tăng giá điện vừa qua, ông Ngân cho biết rất chia sẻ với những nội dung được trình bày trong đó. Tuy nhiên, ông không đồng tình với cách chia bậc thang tính giá điện như hiện nay.

 
Đại biểu Trần Hoàng Ngân (TPHCM) đề xuất cần thay đổi bậc thang tính giá điện. Ảnh: Như Ý

Phân tích cụ thể, đại biểu Ngân cho rằng ở Nhật Bản và Hàn Quốc chỉ có 3 bậc tính giá điện; Indonesia, Malaysia có 5 bậc, nhưng Việt Nam quy định đến 6 bậc, trong đó bậc 1 từ 0-50 kWh và bậc 2 từ 51-100 kWh là quá thấp. Việc này cũng là nguyên nhân khiến người dân phải trả nhiều tiền khi sử dụng điện, gây nên phản ánh băn khoăn, bức xúc khi giá điện tăng.

"Hiện nay nhu cầu sử dụng điện của người Việt Nam tăng lên do thu nhập tăng, nhu cầu và điều kiện sử dụng các thiết bị phục vụ sinh hoạt cũng tăng lên. Do đó bậc thang tính giá điện phải thay đổi để mức tăng giá điện 8,36% không ảnh hưởng nhiều đến người dân. Tôi đề xuất nên gộp bậc 1 và bậc 2 thành một bậc từ 0-100kWh, bậc 3 và bậc 4 thành một bậc từ 101-300kWh”- đại biểu Ngân kiến nghị.

Cũng theo đại biểu TPHCM,  hiện nay, nhu cầu sử dụng điện của người Việt Nam tăng lên do thu nhập tăng, nhu cầu và điều kiện sử dụng các thiết bị phục vụ sinh hoạt cũng tăng lên. Do đó, bậc thang tính giá điện phải thay đổi để mức tăng giá điện 8,36% không ảnh hưởng nhiều đến người dân.

Cần kiểm toán để minh bạch giá điện

Tại tổ Hà Nội, vấn đề giá điện cũng được các đại biểu thảo luận, thậm chí có những tranh luận gay gắt giữa đại biểu Dương Quang Thành - Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Điện lực VN EVN và đại biểu Vũ Thị Lưu Mai.

 
Đại biểu Vũ Thị Lưu Mai không đồng tình với lý do tăng giá điện.

Theo ông Thành, việc tăng giá điện theo lộ trình đã được EVN làm công khai, minh bạch. Tất cả kiến nghị, thắc mắc của người dân đã được giải thích thấu đáo, nhận được sự đồng tình từ người dùng điện.

Tuy nhiên đại biểu Vũ Thị Lưu Mai không đồng tình.  Bà lấy ví dụ từ chuyện sử dụng điện của gia đình mình, vẫn dùng điện như cũ, không tăng thêm thiết bị nào mà hóa đơn tháng qua nhảy gần gấp đôi.

"Nói rằng tháng vừa qua nắng nóng rồi tăng tiền điện thì năm nào mà chẳng nóng", đại biểu Vũ Thị Lưu Mai nói. Bà cho rằng lý do tăng giá điện mà EVN đưa ra là chưa hợp lý.

Tại tổ Nghệ An, đại biểu Nguyễn Hữu Cầu kiến nghị kiểm toán cần vào cuộc để làm rõ, để minh bạch giá điện.

“Tôi đọc báo cáo của Bộ Công Thương, trong đó cũng giải trình cụ thể cơ sở để tăng giá. Nhưng cử tri thì không biết tính toán cơ sở tăng giá, họ chỉ biết rằng tăng giá điện, giá xăng thì ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, đến đồng lương của họ.  Tôi đề nghị Quốc hội cho kiểm toán, sau đó công bố rõ ràng, minh bạch”- đại biểu Cầu nhấn mạnh.

Đ.Chung-C.Nguyên-T.Trung
TIN LIÊN QUAN

Giá điện không “gánh” khoản lỗ đầu tư ngoài ngành của EVN

Phạm Dung - Cao Nguyên |

Báo cáo của Chính phủ gửi đến các Đại biểu Quốc hội khẳng định, các khoản chi phí giá thành sản xuất kinh doanh điện đã được kiểm toán và không bao gồm các khoản chi phí đầu tư ra ngoài ngành của EVN.

Bộ Công Thương báo cáo Chính phủ giá điện không có gì bất thường

Phạm Dung |

Bộ Công Thương vừa có báo cáo trình Chính phủ về phương án tăng giá điện theo Nghị quyết số 30/NQ-CP; xây dựng, ban hành và kiểm tra thực hiện Quyết định số 648/QĐ-BCT về việc điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân và quy định giá bán lẻ điện.

Công nhân lo lắng giá thực phẩm tăng theo giá điện, xăng

NHÓM PV |

Vừa qua, Bộ Công Thương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã điều chỉnh giá điện tăng hơn 8,3%. Việc điều chỉnh giá điện đã có tác động nhiều đến đời sống CNLĐ, nhất là những người đang thuê trọ. PV Báo Lao Động đã ghi lại ý kiến của chủ nhà trọ và CNLĐ.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Giá điện không “gánh” khoản lỗ đầu tư ngoài ngành của EVN

Phạm Dung - Cao Nguyên |

Báo cáo của Chính phủ gửi đến các Đại biểu Quốc hội khẳng định, các khoản chi phí giá thành sản xuất kinh doanh điện đã được kiểm toán và không bao gồm các khoản chi phí đầu tư ra ngoài ngành của EVN.

Bộ Công Thương báo cáo Chính phủ giá điện không có gì bất thường

Phạm Dung |

Bộ Công Thương vừa có báo cáo trình Chính phủ về phương án tăng giá điện theo Nghị quyết số 30/NQ-CP; xây dựng, ban hành và kiểm tra thực hiện Quyết định số 648/QĐ-BCT về việc điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân và quy định giá bán lẻ điện.

Công nhân lo lắng giá thực phẩm tăng theo giá điện, xăng

NHÓM PV |

Vừa qua, Bộ Công Thương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã điều chỉnh giá điện tăng hơn 8,3%. Việc điều chỉnh giá điện đã có tác động nhiều đến đời sống CNLĐ, nhất là những người đang thuê trọ. PV Báo Lao Động đã ghi lại ý kiến của chủ nhà trọ và CNLĐ.