Đại biểu Quốc hội: Mùa gặt, chủ máy gặt phải nộp phí bảo kê 2 triệu/máy

Nguyễn Hà - Đặng Chung - Trần Vương |

Đại biểu Trần Thị Dung (đoàn Điện Biên) đặt vấn đề về nạn bảo kê máy gặt khi mùa gặt đến xuất hiện ngày càng nhiều.

Sáng 26.10, Quốc hội thảo luận trực tuyến về các báo cáo công tác của Chánh án Toà án Nhân dân Tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao; công tác phòng ngừa, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác thi hành án và công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020.

Thảo luận về công tác phòng ngừa, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, đại biểu Trần Thị Dung (đoàn Điện Biên) cho rằng, từ năm 2016 đến nay, nạn bảo kê máy gặt khi mùa gặt đến xuất hiện ngày càng nhiều. Đây là loại tội phạm xảy ra tại vùng nông thôn dẫn đến tâm lý bất an cho nhân dân.

Bà Dung dẫn chứng, trong khi người nông dân bỏ bao công sức "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời", đến khi có được thành quả là bông lúa trên thửa ruộng của mình thì xuất hiện một loại tội phạm mà chúng bảo kê máy gặt, giành giật miếng cơm của người dân, do chính thành quả của người dân làm nên trên mảnh đất của mình.

Nói cụ thể hơn về tình trạng này, bà Dung cho biết, vào mùa gặt, với mục đích thầu toàn bộ cánh đồng, những kẻ bảo kê ép buộc người dân phải tự thuê máy gặt mà chúng đã nhận bảo kê với giá cao, nếu không đồng ý, chúng sẽ không cho gặt hoặc giữ lại lúa đã thu hoạch.

Đối với chủ máy gặt ở ngoài địa bàn, nếu muốn hoạt động thì phải nộp cho chúng 20.000 đến 30.000 đồng/sào thì chúng mới cho gặt thuê, đồng thời phải ký vào bản hợp đồng đã soạn sẵn.

Dù rất bức xúc trước hành vi ngang ngược, nhưng sợ ảnh hưởng đến sản lượng thu hoạch nên người dân nhẫn nhịn, chấp nhận.

Thủ đoạn của chúng là theo dõi, canh chừng ở những cánh đồng lúa, thấy có máy gặt mới nào đến là chúng hỏi thăm, nếu không hợp tác chúng doạ đuổi, phá máy. Nhiều chủ máy gặt vì muốn yên ổn làm ăn nên phải nộp khoảng 2 triệu đồng/máy gặt hoặc phải nộp tiền tính trên đầu sào.

"Nguyên nhân dẫn đến tình trạng bảo kê máy gặt diễn ra tại nhiều địa phương là do lợi nhuận thu được trong một vụ mùa là tương đối cao và chỉ diễn ra trong khoảng thời gian 3 tuần, chủ máy gặt thu một khoản là chục triệu đồng nên nhắm nhắt nộp 2-3 triệu để được gặt thuê" - bà Dung nói.

Cũng theo bà Dung, việc để xảy ra tình trạng như trên là chính quyền một số địa phương chưa quan tâm giải quyết. Việc bảo kê máy gặt ở nhiều địa phương không chỉ gây bất ổn an ninh trật tự tại nông thôn mà còn kéo theo chủ máy gặt thổi giá lên cao để lấy thu bù chi.

"Việc đưa cơ giới vào đồng ruộng giúp người dân giảm bớt chi phí sản xuất cho nông dân, tuy nhiên tình trạng bảo kê máy gặt ngày càng xuất hiện nhiều, gây tâm lý bất an"- bà Dung nói.

Bà cũng cho rằng đây là loại tội phạm với hành vi mới, nhưng thật chất là chiếm đoạt tài sản của người dân, nếu không thực hiện được, chúng sẽ cố ý gây thương tích.

Theo báo cáo của Chính phủ, đến nay Bộ Công an đã bố trí 100% các địa bàn có công an chính quy, bà Dung đề nghị Bộ Công an cần chỉ đạo quyết liệt, tăng cường lực lượng nắm địa bàn và ngăn chặn ngay từ gốc, xử lý ngay hành vi bảo kê để đảm bảo trật tự, an ninh ở vùng nông thôn, bảo vệ thành quả lao động của người nông dân, để mỗi khi mùa về, người nông dân không phải lo âu về tình trạng này.

Nguyễn Hà - Đặng Chung - Trần Vương
TIN LIÊN QUAN

Kiểm toán Nhà nước chuyển hồ sơ 4 vụ việc sang Cơ quan điều tra

Đặng Chung - Trần Vương - Nguyễn Hà |

Từ đầu năm 2020 đến nay, Kiểm toán Nhà nước đã chuyển hồ sơ 4 vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang Cơ quan điều tra. Đồng thời có 2 vụ việc kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Công an điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an Cần Thơ chỉ đạo điều tra việc "bảo kê" xây dựng trái phép

NGUYỄN TRI - TRẦN LƯU |

Ngày 11.10, Đại tá Hồ Trung Lập - Phó Giám đốc Công an TP.Cần Thơ cho biết, trước phản ánh về tình trạng thuê giang hồ "bảo kê" xây dựng lấn chiếm đất công ở huyện Cờ Đỏ, công an thành phố sẽ chỉ đạo điều tra. Nếu đủ hồ sơ sẽ xử lý đúng theo quy định của pháp luật.

Bắt giam băng nhóm 9X thu tiền bảo kê xe chở hải sản chợ Long Hải

MINH CHÂU |

Công an huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã bắt tạm giam 3 tháng đối với 5 đối tượng trong băng nhóm 9X bảo kê xe chở hải sản tại chợ Long Hải.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Kiểm toán Nhà nước chuyển hồ sơ 4 vụ việc sang Cơ quan điều tra

Đặng Chung - Trần Vương - Nguyễn Hà |

Từ đầu năm 2020 đến nay, Kiểm toán Nhà nước đã chuyển hồ sơ 4 vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang Cơ quan điều tra. Đồng thời có 2 vụ việc kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Công an điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an Cần Thơ chỉ đạo điều tra việc "bảo kê" xây dựng trái phép

NGUYỄN TRI - TRẦN LƯU |

Ngày 11.10, Đại tá Hồ Trung Lập - Phó Giám đốc Công an TP.Cần Thơ cho biết, trước phản ánh về tình trạng thuê giang hồ "bảo kê" xây dựng lấn chiếm đất công ở huyện Cờ Đỏ, công an thành phố sẽ chỉ đạo điều tra. Nếu đủ hồ sơ sẽ xử lý đúng theo quy định của pháp luật.

Bắt giam băng nhóm 9X thu tiền bảo kê xe chở hải sản chợ Long Hải

MINH CHÂU |

Công an huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã bắt tạm giam 3 tháng đối với 5 đối tượng trong băng nhóm 9X bảo kê xe chở hải sản tại chợ Long Hải.