Đại biểu QH đề xuất hỗ trợ vốn cho thanh niên nông thôn khởi nghiệp nông nghiệp

Nguyên - Hùng - Trung |

Muốn thúc đẩy khởi nghiệp nông nghiệp phải dựa vào ba trụ cột và đề xuất hỗ trợ vốn cho thanh niên nông thôn và người muốn khởi nghiệp nông nghiệp.

Chiều 27.10, tiếp tục phiên thảo luận về kinh tế, xã hội, bà Nguyễn Thị Lan (Hà Nội) cho rằng, Việt Nam là nước có tiềm năng và lợi thế về nông nghiệp, nên trong chào lưu khởi nghiệp quốc gia, phải lấy khởi nghiệp nông nghiệp gắn với nông thôn mới, mỗi xã một sản phẩm làm nền tảng.

Tuy nhiên, theo bà Lan, khởi nghiệp nông nghiệp còn nhiều hạn chế, rất cần được tháo gỡ, hỗ trợ.

“Khó khăn lớn nhất của khởi nghiệp nông nghiệp là thiếu nguồn nhân lực trẻ có trình độ, thiếu môi trường, có rủi ro lớn về mặt tự nhiên và thị trường”, bà Lan nói.

Theo bà Lan, nhận thức rõ vai trò khởi nghiệp với sinh viên, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1665 ngày 30.10.2017 về phê duyệt đề án hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025 với 3 nội dung lớn như: Hỗ trợ khởi nghiệp đào tạo khởi nghiệp; tạo môi trường khởi nghiệp; hỗ trợ vốn cho các dự án khởi nghiệp.

Vi vậy, theo ba Lan, muốn thúc đẩy khởi nghiệp nông nghiệp phải dựa vào ba trụ cột.

Thứ nhất, tập trung đào tạo nâng cao năng lực khởi nghiệp nông nghiệp.

Thứ hai, phải tạo dựng môi trường khởi nghiệp tại nông thôn.

Thứ ba, cần hỗ trợ vốn cho thanh niên nông thôn và người muốn khởi nghiệp nông nghiệp.

“Đây nên được coi là khâu đột phá cho sự phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới đúng với chủ trương mỗi xã một sản phẩm trong thời đại Cách mạng công nghiệp lần thứ 4”, bà Lan nhấn mạnh.

Theo bà Lan, lực lượng trước mắt để đào tạo nâng cao năng lực khởi nghiệp nông nghiệp dựa trên đổi mới sáng tạo là hàng chục nghìn sinh viên trong các trường nông, lâm, ngư nghiệp tốt nghiệp hàng năm.

“Các trường này nên xây dựng các chương trình đào tạo khởi nghiệp bài bản, hệ thống, nhằm từng bước đưa tư tưởng khởi nghiệp từng bước thấm vào thanh niên.

Trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng, thái độ sinh viên khi ra trường, để những suy nghĩ và nhận thức ấy sẵn sàng biến thành hành động khởi nghiệp, tự tạo ra công ăn việc làm, làm chủ sản xuất”, bà Lan nhấn mạnh.

Nguyên - Hùng - Trung
TIN LIÊN QUAN

Bộ trưởng Nông nghiệp nói về giá gạo Việt so với Thái Lan, Ấn Độ

Nguyên - Hùng - Trung |

Người đứng đầu ngành nông nghiệp nêu ví dụ, 5 năm trước, giá gạo Việt Nam ở rất thấp thì hiện đã cao hơn Thái Lan, Ấn Độ... đảm bảo cơ cấu, giá trị. Như năm 2018, xuất khẩu gạo cao nhất về lượng, giá trị. 

Kỳ vọng vào mô hình nông nghiệp thân thiện với môi trường

HƯNG THƠ - TIẾN NHẤT |

Toàn tỉnh Quảng Trị hiện có 500 hécta đất làm nông nghiệp hữu cơ và nông nghiệp sạch. Với những tiến bộ mới lần đầu tiên được áp dụng bước đầu đem lại hiệu quả. Đến năm 2019, Quảng Trị sẽ mở rộng quy mô lên 1.000 hécta để sản xuất nông nghiệp chất lượng cao. Với những bước đi có lộ trình, bài bản, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị kỳ vọng mô hình nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch sẽ mở ra một hướng đi mới.

Vụ nhập 1,6 triệu tấn lúa mì nhiễm cỏ kế: Cực kỳ nguy hiểm với nền nông nghiệp nước ta

KHÁNH VŨ |

Mặc dù Cục Bảo vệ thực vật (BVTV) đã đưa ra lời cảnh báo, nhưng 1,6 triệu tấn lúa mì nhiễm cỏ kế đồng - đối tượng kiểm dịch thực vật cực kỳ nguy hiểm với nền nông nghiệp nước ta đã được nhập khẩu vào Việt Nam. Điều đáng nói là số lượng lúa mì nhiễm cỏ kế đồng (CKĐ) sẽ không dừng lại ở mức 1,6 triệu tấn. Vì sao? 

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Bộ trưởng Nông nghiệp nói về giá gạo Việt so với Thái Lan, Ấn Độ

Nguyên - Hùng - Trung |

Người đứng đầu ngành nông nghiệp nêu ví dụ, 5 năm trước, giá gạo Việt Nam ở rất thấp thì hiện đã cao hơn Thái Lan, Ấn Độ... đảm bảo cơ cấu, giá trị. Như năm 2018, xuất khẩu gạo cao nhất về lượng, giá trị. 

Kỳ vọng vào mô hình nông nghiệp thân thiện với môi trường

HƯNG THƠ - TIẾN NHẤT |

Toàn tỉnh Quảng Trị hiện có 500 hécta đất làm nông nghiệp hữu cơ và nông nghiệp sạch. Với những tiến bộ mới lần đầu tiên được áp dụng bước đầu đem lại hiệu quả. Đến năm 2019, Quảng Trị sẽ mở rộng quy mô lên 1.000 hécta để sản xuất nông nghiệp chất lượng cao. Với những bước đi có lộ trình, bài bản, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị kỳ vọng mô hình nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch sẽ mở ra một hướng đi mới.

Vụ nhập 1,6 triệu tấn lúa mì nhiễm cỏ kế: Cực kỳ nguy hiểm với nền nông nghiệp nước ta

KHÁNH VŨ |

Mặc dù Cục Bảo vệ thực vật (BVTV) đã đưa ra lời cảnh báo, nhưng 1,6 triệu tấn lúa mì nhiễm cỏ kế đồng - đối tượng kiểm dịch thực vật cực kỳ nguy hiểm với nền nông nghiệp nước ta đã được nhập khẩu vào Việt Nam. Điều đáng nói là số lượng lúa mì nhiễm cỏ kế đồng (CKĐ) sẽ không dừng lại ở mức 1,6 triệu tấn. Vì sao?